Ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026. Tham dự điểm cầu tại tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Châu Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hòa, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long. |
Năm qua, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử; trong đó có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử; ngập lụt rất nghiêm trọng tại các đô thị, vùng trũng thấp; triều cường vượt lịch sử tại hạ lưu sông Tiền, sông Hậu.
Thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội. Tính đến cuối năm 2025, thiên tai đã làm 484 người chết, mất tích; 811 người bị thương; tổng thiệt hại ước tính trên 104,7 ngàn tỷ đồng.
Trước diễn biến thiên tai cực đoan, khốc liệt, cả hệ thống chính trị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng đã vào cuộc và phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện quyết liệt từ sớm, từ xa; công tác khắc phục hậu quả được thực hiện với tinh thần không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống; huy động mọi nguồn lực để sớm ổn định đời sống Nhân dân.
Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác phòng, chống thiên tai năm qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: vẫn còn thiệt hại đáng tiếc về người trong thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo sớm, chi tiết cho một số loại hình thiên tai cực đoan xảy ra trong phạm vi hẹp còn hạn chế; phương án ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại một số địa phương còn lúng túng…
![]() |
| Thiên tai gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đời sống của người dân. |
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của mọi hoạt động, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.
Huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng, chống thiên tai; phòng, chống thiên tai cần được gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hướng tới tăng trưởng hai con số trong bối cảnh mới; chú trọng đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác dự báo, cảnh báo; đổi mới phương châm “4 tại chỗ” theo hướng linh hoạt, hiệu quả hơn.
Tin, ảnh: THẢO LY



