Tân binh bộ đội biên phòng rèn luyện để trưởng thành

06:46, 18/03/2026

Sau hơn nửa tháng nhập ngũ, những tân binh của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã dần quen với nhịp sống thao trường; từ những bỡ ngỡ ban đầu đến sự trưởng thành rõ rệt trong tác phong, ý chí và tinh thần đồng đội. Môi trường quân ngũ không chỉ rèn luyện thể lực, kỹ năng quân sự mà còn hun đúc bản lĩnh, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, Tổ quốc.

Thao trường huấn luyện chiến sĩ mới.
Thao trường huấn luyện chiến sĩ mới.

Từng bước trưởng thành

Tân binh Nguyễn Thuận Phong (Tiểu đội 12, Trung đội 4, Đại đội 2), Tiểu đoàn Huấn luyện, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã không còn bỡ ngỡ với tiếng còi báo thức hay những giờ huấn luyện nghiêm khắc trên thao trường. Tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Phong cảm nhận rõ sự gắn kết giữa những người đồng đội vốn từ lạ thành quen.

Phong chia sẻ: “Môi trường nơi đây không có khoảng cách giữa chức vụ hay tuổi tác. Mọi người luôn hòa đồng, giúp đỡ nhau từ những việc nhỏ nhất. Chính sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng đội đã giúp em thay đổi tư duy, từ không biết thành biết; từ không chuyên thành chuyên, tạo nên không khí gia đình ấm áp ngay trong lòng đơn vị”.

Gửi gắm tình cảm về quê nhà (xã An Định) sau những tuần đầu xa nhà, Phong nhắn nhủ gia đình hãy vững lòng tin tưởng. Giữa nhịp sống hối hả của thao trường, em khẳng định ý chí của tuổi trẻ: “Khó khăn cách mấy con cũng sẽ vượt qua, nhiệm vụ nào cũng sẽ hoàn thành”. Sự trưởng thành và quyết tâm của những tân binh như Phong chính là minh chứng cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ, luôn phấn đấu hết mình để xứng đáng với sự kỳ vọng của quê hương.

Trong đợt tuyển quân năm 2026, câu chuyện về gia đình chiến sĩ Đỗ Phạm Hoàng Sơn, ở xã Tiên Thủy trở thành điểm sáng về tinh thần tình nguyện. Sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Bến Tre, nhận được sự động viên của gia đình và đoàn thể địa phương, Sơn cùng em trai đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Hiện nay, dù mỗi người công tác ở một đơn vị khác nhau (Sơn phục vụ trong lực lượng BĐBP, còn em trai Sơn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đồng Tháp) nhưng cả hai đều mang theo quyết tâm của tuổi trẻ Đồng khởi, sẵn sàng cống hiến để bảo vệ Tổ quốc.

Sau thời gian rèn luyện, Hoàng Sơn đã dần thích nghi và thay đổi bản thân tích cực. Sơn bộc bạch: “Điều ấn tượng nhất chính là sự kỷ cương, ngăn nắp trong từng hoạt động, từ việc phơi đồ, tập thể dục đến giờ giấc ăn uống đều phải tuân thủ nghiêm túc.

Chỉ sau một thời gian ngắn, em cảm thấy mọi người ở đây thân thiết như anh em ruột thịt. Chính sự cởi mở, yêu thương của đồng đội đã giúp em có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Không chỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự, tân binh Hoàng Sơn còn ấp ủ ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội, phấn đấu trở thành sĩ quan biên phòng trong tương lai.

Chú trọng huấn luyện toàn diện

Thượng tá Đỗ Thanh Thuần- Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Huấn luyện chiến sĩ mới là giai đoạn nền tảng, có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành phẩm chất và năng lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đây không chỉ là quá trình trang bị kiến thức quân sự, kỹ năng chiến đấu mà còn là môi trường giáo dục lý tưởng sống, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và tình đồng chí, đồng đội gắn bó.

Năm 2026, công tác huấn luyện chiến sĩ mới tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trung tâm, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xác định chiến sĩ mới là những thanh niên lần đầu xa gia đình, bước vào môi trường quân ngũ với cường độ học tập, rèn luyện cao và nền nếp kỷ luật nghiêm, Tiểu đoàn Huấn luyện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nắm và quản lý tư tưởng. Ngay từ ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ, đội ngũ cán bộ; đặc biệt, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng luôn gần gũi, quan tâm, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng để giúp bộ đội nhanh chóng ổn định tâm lý.

“Qua quá trình học tập, rèn luyện dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ huấn luyện giàu kinh nghiệm, chiến sĩ mới đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, từng bước vượt qua khó khăn, thử thách. Từ những thanh niên quen với sự bao bọc của gia đình, nay các chiến sĩ đã biết tự sắp xếp sinh hoạt cá nhân, giặt giũ quần áo, gấp chăn màn vuông vức như “chiếc hộp”, từng bước trưởng thành trong môi trường kỷ luật của quân đội”- Thượng tá Đỗ Thanh Thuần- Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết.

“So với những năm trước, công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm nay có nhiều điểm đổi mới. Đơn vị tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện theo hướng thiết thực, cơ bản, vững chắc, lấy người chiến sĩ làm trung tâm. Nội dung huấn luyện bám sát thực tiễn nhiệm vụ, chú trọng rèn luyện thể lực, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ năng sinh hoạt tập thể; đồng thời, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật cho chiến sĩ”, Đại úy Phạm Văn Trí Dũng- Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết.

Tiểu đoàn Huấn luyện còn tăng cường giáo dục truyền thống của dân tộc, quân đội và lực lượng BĐBP; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phong phú để chiến sĩ cảm nhận quân đội là môi trường đáng sống, đáng cống hiến.

Đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với hoạt động bình xét thi đua rèn luyện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong huấn luyện, rèn luyện để tạo động lực phấn đấu cho chiến sĩ. Hoạt động như ngày chính trị- văn hóa tinh thần, đối thoại dân chủ giữa cấp ủy, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ hay mô hình “Tổ 3 người” được duy trì, giúp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, góp phần xây dựng mối đoàn kết bền chặt trong đơn vị.

Bài, ảnh: PHAN HÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh