Kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn, chiếm đất công

18:14, 23/03/2026

Ngày 23/3, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ quản lý, xử lý đất công bị lấn, chiếm trên địa bàn tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các xã, phường và các đơn vị có liên quan về việc nghe báo cáo công tác quản lý đất công trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ quản lý, xử lý đất công bị lấn, chiếm trên địa bàn tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ quản lý, xử lý đất công bị lấn, chiếm trên địa bàn tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thời gian qua, công tác quản lý, khai thác đất công đạt một số kết quả, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Hiện toàn tỉnh có trên 28,3 ngàn thửa đất công, tổng diện tích khoảng 30,4 ngàn hecta trong đó hơn 13,7 ngàn thửa do Nhà nước trực tiếp quản lý, chủ yếu giao UBND cấp xã. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 2,1 ngàn thửa với diện tích trên 10,3 ngàn hecta bị chồng lấn, lấn chiếm, gây khó khăn trong quản lý; công tác khai thác quỹ đất công chưa hiệu quả; việc thống kê, báo cáo ở cơ sở còn hạn chế, chưa đầy đủ, thậm chí một số đơn vị cấp xã chưa thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương đã báo cáo về công tác thực hiện và vướng mắc trong quản lý, khai thác và xử lý đất công, việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; đề xuất giải pháp thực hiện công tác quản lý và khai thác quỹ đất công được hiệu quả đúng quy định.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá cao công tác triển khai và chất lượng báo cáo của các địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, đất công là tài sản của Nhà nước nên cần phải có kế hoạch, phương hướng quản lý và khai thác hiệu quả nhằm đảm bảo công bằng trong xã hội, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát.

Các địa phương cần đề ra giải pháp phù hợp, tiến hành thống kê đầy đủ, rà soát kỹ lưỡng và phân loại cụ thể từng thửa đất công; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Đồng thời, cần phân công cán bộ theo dõi, quản lý sát sao, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, các địa phương phải kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm đất công, đồng thời quản lý chặt chẽ diện tích đất công chưa bị lấn chiếm.

Tin, ảnh: THẢO LY

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh