Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý I năm 2026

12:32, 31/03/2026

Ngày 31/3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý I năm 2026; gắn với tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 6a và 10 năm thực hiện Nghị quyết 7c của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; sơ kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại điểm cầu chính Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Phúc Linh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại điểm cầu khu vực Bến Tre, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Hản Em - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo xã Phú Túc, Giao Long.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh. (Ảnh: SƠN TUYỀN)
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh. Ảnh: SƠN TUYỀN

Tham dự hội nghị và chủ trì tại điểm cầu Trà Vinh có đồng chí Võ Thị Thu Oanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Cùng dự hội nghị có hơn 100 đại biểu của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, lãnh đạo xã, phường, công đoàn phường Trà Vinh và phường Nguyệt Hóa.

Trong quý I, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động. Nổi bật là công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn” trực tuyến đã thu hút hàng chục ngàn đoàn viên tham gia, với tổng kinh phí chăm lo, quà tặng lên đến hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, mô hình “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tại các doanh nghiệp đã thực sự tạo nên không khí ấm áp, sẻ chia, góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên đạt kết quả tích cực, với hơn 4.100 đoàn viên mới. Các cấp công đoàn phát động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, sát với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Qua 15 năm triển khai Nghị quyết 6a, các cấp công đoàn đã nỗ lực đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên làm đối tượng để vận động, đồng thời thường xuyên nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả và sáng tạo. Nổi bật là công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở mới hằng năm đều đạt chỉ tiêu; vai trò, vị thế và uy tín của tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn cơ sở với doanh nghiệp và đoàn viên, công nhân lao động ngày càng nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Phúc Linh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “xanh - sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2025.(Ảnh: CẨM HUỆ)
Đồng chí Nguyễn Phúc Linh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “xanh - sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2025. Ảnh: CẨM HUỆ
Đồng chí Bùi Văn Hản Em - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: TRẦN QUỐC)
Đồng chí Bùi Văn Hản Em - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: TRẦN QUỐC

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 7c đã đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện qua tỷ lệ lớn doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động với hình thức đa dạng, phù hợp điều kiện thực tế; mức hỗ trợ bữa ăn từng bước được nâng lên, góp phần bảo đảm dinh dưỡng và sức khỏe cho người lao động. Số lượng người lao động được thụ hưởng chính sách ngày càng tăng, nội dung bữa ăn ca được đưa vào thỏa ước lao động tập thể ở hầu hết các đơn vị…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận xoay quanh các nội dung: giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết 6a và Kết luận 02/KL-BCH trong tình hình mới; thực hiện Nghị quyết 7c và Kết luận 03/KL-BCH về nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường đối thoại trực tiếp tại doanh nghiệp nhằm giúp người lao động nắm rõ chính sách bảo hiểm xã hội; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; nâng cao hiệu quả vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn…

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025. (Ảnh: CẨM HUỆ)
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025. Ảnh: CẨM HUỆ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị: Thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng, MTTQ và công đoàn các cấp; phát huy vai trò của công đoàn trong công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động, bảo đảm sát thực tiễn, khả thi và tạo đồng thuận xã hội. Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng thực chất, lấy hiệu quả làm thước đo; chuyển từ tổ chức phong trào sang giải quyết vấn đề; tập trung vào các nội dung cốt lõi như: việc làm bền vững, tăng thu nhập, phúc lợi cao hơn và quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, mở rộng tổ chức trong khu vực ngoài nhà nước, tiếp tục triển khai thành lập công đoàn xã, phường; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thực sự chuyên nghiệp, bản lĩnh, có kỹ năng đối thoại, thương lượng và thích ứng với chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre. (Ảnh: TRẦN QUỐC)
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre. Ảnh: TRẦN QUỐC
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh- Võ Thị Thu Oanh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2025. (Ảnh: SƠN TUYỀN)
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh- Võ Thị Thu Oanh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2025. Ảnh: SƠN TUYỀN

Tin, ảnh: TRẦN QUỐC- CẨM HUỆ- SƠN TUYỀN

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh