Theo ông Lê Minh Truyền- Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án nông nghiệp tỉnh (đơn vị chủ đầu tư), hiện gói thầu xây dựng các hạng mục hồ chứa nước của Dự án Xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa (xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, nay là xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) khối lượng thực hiện đạt khoảng 98% giá trị hợp đồng. Dự kiến hoàn thành và bàn giao công trình trong năm nay.
![]() |
| Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa với dung tích 2,3 triệu mét khối. |
Dự án Xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa có tổng mức đầu tư 352,157 tỷ đồng do ngân sách trung ương hỗ trợ bố trí thực hiện từ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng gồm hạng mục hồ chứa nước ngọt diện tích 92,96ha và hạng mục đường giao thông đối ngoại.
Đề cập đến sự cần thiết đầu tư dự án, ông Lê Minh Truyền cho biết: Bến Tre (cũ) là tỉnh ven biển có địa hình trũng thấp của ĐBSCL nên dễ chịu tác động của biến đổi khí hậu. Đặc biệt, bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nước biển dâng và mặn xâm nhập. Những tác động bất lợi này diễn ra ngày càng trầm trọng hơn mà đỉnh điểm là mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020.
Hiện nay, tổng lượng dòng chảy từ sông Mekong về khu vực ĐBSCL tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20-40%. Mực nước tại các trạm chính trên sông Cửu Long ở mức thấp và chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều, xâm nhập mặn tại vùng ven biển ĐBSCL xuất hiện sớm, vào sâu trong đất liền so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm, độ mặn tăng cao đột ngột và xâm nhập sâu đã làm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cũng như dịch vụ sản xuất khác của Nhân dân bị nhiễm mặn và tình trạng thiếu nước ngọt ngày càng nghiên trọng, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế và dân sinh.
Trước tình hình nguồn nước ngọt tại chỗ ngày càng khan hiếm, không chủ động được để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, lãnh đạo tỉnh Bến Tre (cũ) đã chỉ đạo ngành chức năng lập dự án các hồ chứa nước ngọt tự nhiên và nhân tạo để trữ nước ngọt phục vụ cho người dân trong mùa khô và những năm sắp tới trong tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng ngày càng nghiêm trọng. Khu đất Lạc Địa được lựa chọn xây dựng hồ chứa nước ngọt, khu di tích lịch sử văn hóa và khu dân cư tập trung để phục vụ yêu cầu nêu trên.
Xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, nhằm đảm bảo từng bước cung cấp nguồn nước ngọt thiết yếu cho người dân để phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô là hết sức cần thiết và cấp bách. Xây dựng khu đất Lạc Địa thành hồ trữ nước ngọt lớn và kết hợp với hồ chứa nước Kênh Lấp (nay xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) đã đưa vào sử dụng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, hình thành thêm khu du lịch sinh thái Lạc Địa, tạo một bước tiến lớn trong quá trình phát triển kinh tế du lịch của địa phương.
Theo ông Lê Minh Truyền, khi Dự án Xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa hoàn thành cùng với hồ chứa nước Kênh Lấp sẽ có hồ trữ nước ngọt rộng lớn, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của hàng chục ngàn hộ dân, đảm bảo tất cả người dân trong khu vực đều có thể tiếp cận với nước sạch không gián đoạn, nhất là trong mùa khô.
Kết hợp xây dựng hồ trữ nước ngọt với bảo tồn, quy hoạch xây dựng khu di tích căn cứ cách mạng Bưng Lạc Địa, quy hoạch xây dựng khu dân cư tập trung, nhằm sắp xếp, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai, sinh thái khu Lạc Địa để phát triển kinh tế- xã hội của nhiều xã. Phát triển mới và nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông hiện có một cách đồng bộ, nhằm tạo điều kiện phát triển các cụm- tuyến dân cư nông thôn theo hướng hiện đại gắn với các mô hình sinh kế mới, tiên tiến, phát triển bền vững.
Bài, ảnh: TRẦN QUỐC


