Chủ động bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành y tế Vĩnh Long triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh (KCB), vừa tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Mục tiêu đặt ra là không để người bệnh thiếu nơi điều trị, không để xảy ra sự cố y tế nghiêm trọng và bảo đảm mọi ca cấp cứu đều được xử trí nhanh chóng, hiệu quả.
![]() |
| Trung tâm cấp cứu 115 phối hợp các đơn vị trên địa bàn bố trí nhân lực, phương tiện đảm bảo công tác cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh an toàn. |
Chủ động phương án khám, điều trị 24/24 giờ
Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành y tế triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và tổ chức tốt công tác KCB phục vụ Nhân dân.
Dịp Tết tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống và đi lại như ngộ độc thực phẩm, bệnh đường tiêu hóa, đột quỵ, tai nạn thương tích, phỏng, hóc dị vật, pháo nổ. Trước thực tế đó, ngành y tế tổ chức trực cấp cứu 24/7 tại các cơ sở KCB, không để gián đoạn hoạt động chuyên môn; duy trì nghiêm chế độ thường trực 4 cấp, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu, đặc biệt là đột quỵ trong “giờ vàng”, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh.
Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thường trực 4 cấp gồm: trực lãnh đạo; trực xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ; niêm yết công khai danh sách cán bộ trực tại các khoa, phòng theo quy định.
“Sở Y tế yêu cầu các cơ sở KCB tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu và điều trị, đồng thời chủ động bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền,..., bố trí đủ giường bệnh, phương tiện phục vụ công tác cấp cứu, nhất là đối với các trường hợp tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm thường gặp. Sẵn sàng lực lượng cấp cứu tại các điểm du lịch, vui chơi, sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và lễ hội đầu năm…”- BS Thu Hằng cho biết.
![]() |
| Các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu, đặc biệt là đột quỵ trong “giờ vàng”. Trong ảnh, bệnh nhân đột quỵ điều trị tại BVĐK Trà Vinh. |
Tại BVĐK Trà Vinh, lãnh đạo đơn vị đã xây dựng kế hoạch trực khám, cấp cứu chi tiết, bảo đảm tiếp nhận và xử trí người bệnh liên tục 24/24 giờ trong suốt dịpxuyên Tết. Bệnh viện tổ chức trực đủ 4 cấp, bố trí các kíp trực có bác sĩ đủ năng lực chuyên môn tại những vị trí trọng yếu như cấp cứu, hồi sức tích cực, phẫu thuật, gây mê, can thiệp mạch não - mạch vành, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh... nhằm bảo đảm mọi tình huống cấp cứu đều được xử trí kịp thời.
|
Theo BS.CK2 Nguyễn Thanh Truyền- Giám đốc BVĐK Vĩnh Long, thời tiết vào dịp Tết tại Vĩnh Long đang nắng nóng, người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện ăn chín, uống sôi; không để thức ăn chín quá 2 giờ ở nhiệt độ phòng và không tích trữ quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh. Người dân cần hạn chế rượu bia, tuyệt đối không sử dụng rượu trôi nổi hoặc rượu ngâm thảo dược không rõ nguồn gốc; người mắc bệnh mạn tính phải tuân thủ điều trị, uống thuốc đúng giờ, không tự ý bỏ thuốc. Gia đình nên cất giữ hóa chất, xăng dầu, thuốc, bật lửa ngoài tầm với của trẻ; giám sát trẻ khi vui chơi để phòng tránh hóc dị vật, phỏng hoặc tai nạn đáng tiếc. |
Cấp cứu 115 - y tế dự phòng “trực chiến” phòng dịch
Theo BS.CK2 Huỳnh Hữu Nhân- Giám đốc BVĐK Trà Vinh, theo thống kê nhiều năm, dịp Tết số ca tai nạn giao thông, các bệnh lý như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, đái tháo đường và tình trạng ngộ độc rượu, ngộ độc thực phẩm, rối loạn tâm thần cấp gia tăng rõ rệt.
Trước thực tế đó, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch “Tăng cường công tác y tế bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026”, trong đó thành lập ban chỉ đạo, dự báo nhu cầu nhân lực trên cơ sở số liệu bệnh tật thường gặp và xu hướng gia tăng các ca tai nạn giao thông, bệnh nội khoa cấp tính, ngộ độc, rối loạn tâm thần, đồng thời bố trí lực lượng trực dự phòng để đáp ứng tình huống cấp cứu hàng loạt hoặc số ca tăng đột biến.
“Đối với người bệnh nội trú, bệnh viện chỉ đạo các khoa lâm sàng tăng cường theo dõi, chăm sóc toàn diện, bảo đảm điều trị liên tục, an toàn và duy trì đầy đủ thuốc, vật tư y tế, dịch truyền, máu và các chế phẩm máu. Song song đó, bệnh viện chủ động xây dựng phương án ứng phó khi số lượng bệnh nhân gia tăng đột biến, thực hiện phân luồng, phân loại người bệnh ngay từ khoa cấp cứu, sẵn sàng kích hoạt quy trình báo động nội viện, liên viện khi cần thiết, qua đó bảo đảm chất lượng điều trị và an toàn người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán”- Giám đốc BVĐK Trà Vinh cho biết.
![]() |
| Dịp nghỉ Tết năm nay thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ban ngày và đêm có sự chênh lệch cao. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus phát sinh gây bệnh. |
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Vĩnh Long, tình hình bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng gia tăng từ giai đoạn cuối năm 2025 và các tuần đầu năm 2026; các dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm, sởi, tiếp tục ghi nhận rải rác. Ngành y tế chủ động thực hiện các biện pháp giám sát, dự phòng, cảnh báo, phát hiện sớm, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị để phục vụ công tác điều trị, hạn chế tối đa số ca bệnh nặng và tử vong.
Đối với bệnh do virus Nipah, các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát tình hình, đánh giá đúng nguy cơ, tăng cường giám sát nhưng tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và nâng cao năng lực điều trị tại các cơ sở y tế. Qua đó, giúp người dân đón Tết Nguyên đán 2026 khỏe mạnh, vui tươi, an toàn.
Cùng với nỗ lực của ngành y tế, người dân được khuyến cáo chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. “Khi đi chơi Tết, tham gia hoạt động đông người, người dân nên đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà bông hoặc dung dịch sát khuẩn; theo dõi sức khỏe, nếu xuất hiện triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. Đồng thời, tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine phòng ngừa bệnh truyền nhiễm nhằm tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh trong dịp Tết”- Giám đốc Sở Y tế cho biết.
![]() |
| BS.CK2 Nguyễn Thanh Truyền- Giám đốc BVĐK Vĩnh Long thăm, tặng quà bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. |
|
Khám, cấp cứu gần 6.000 lượt người bệnh sau 4 ngày nghỉ Tết Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế, trong 24 giờ qua (tính từ 8 giờ ngày 17/2 đến 8 giờ ngày 18/2 - tức ngày mùng 2 Tết), các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho gần 1.600 lượt người bệnh. Tổng hợp sơ bộ 4 ngày nghỉ Tết (từ 14-17/2), toàn tỉnh khám, cấp cứu cho gần 6.000 lượt người bệnh. Riêng trong 24 giờ qua, số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là trên 430 người, trong đó số trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông là 37 người. Tổng số phẫu thuật trong kỳ báo cáo là 46 ca, trong đó phẫu thuật cấp cứu do tai nạn là 15 ca. Trong ngày mùng 1 Tết, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ, đón 21 trẻ chào đời. Tổng số người bệnh ra viện trong 24 giờ qua là trên 420 người. Tổng số lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương trong kỳ báo cáo là gần 35 lượt. Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng cho biết, các cơ sở KCB thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế về tăng cường công tác KCB trong dịp Tết, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu chuyên môn, báo cáo đầy đủ; dự trữ đủ máu, sinh phẩm, dịch truyền, thuốc để cấp cứu, KCB trong suốt dịp nghỉ Tết. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN





