Theo UBND xã Cái Nhum, thời gian gần đây, do tác động thủy triều dâng cao, nước chảy xiết, sóng tàu, nhất là vào mùa mưa và một phần do đáy sông sâu, đất bờ sông mất cân bằng nên hiện bờ sông Cổ Chiên và Măng Thít trên địa bàn xã xuất hiện nhiều điểm bị sạt lở, cần được gia cố sớm.
![]() |
| Bờ sông Cổ Chiên liên tiếp xảy ra sạt lở. Bờ sông Măng Thít bị sạt lở rất nặng. |
Trong đó nặng nhất là đoạn bờ sông Cổ Chiên từ phần đất của ông Võ Văn Mười đến đất bà Phan Thị Ửng (dài 102m) thuộc ấp Vàm Lịch, xã Chánh An cũ; đoạn bờ sông này bị sạt lở và đã được tỉnh đầu tư gia cố vào năm 2024 nhưng sau đó bị sụp lở tiếp.
Kế đến là bờ sông Măng Thít, đoạn thuộc phần đất của bà Nguyễn Kim Hoa (dài 120m) ở ấp Mỹ Long (xã Cái Nhum); đoạn này thuộc dự án đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2) đã được tỉnh đầu tư sửa chữa, gia cố khẩn cấp trong năm 2025, tuy nhiên hiện nay vẫn bị sạt lở rất nặng, ảnh hưởng đến hơn 20ha vườn cây ăn trái và 5ha ao nuôi cá tra.
Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, góp phần ổn định sản xuất và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, đồng thời phòng ngừa sạt lở lan rộng, UBND xã Cái Nhum đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ kinh phí sửa chữa, gia cố khẩn cấp 2 đoạn sạt lở nêu trên.
Tin, ảnh: TRUNG CHÁNH


