Chiều 5/2, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại hội nghị. |
![]() |
| Đại biểu tham dự hội nghị. |
Năm 2025, tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến. Các mặt hàng thiết yếu dịp lễ, Tết như bánh kẹo, thực phẩm tươi sống, điện máy, thời trang… luôn dồi dào, giá cả hợp lý. Hoạt động kinh doanh xăng dầu được bảo đảm, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng.
Trong năm, lực lượng QLTT đã kiểm tra 867 vụ, phát hiện 758 vụ vi phạm và xử lý 762 vụ, với tổng số tiền xử phạt gần 6,3 tỷ đồng; thu nộp ngân sách hơn 6,5 tỷ đồng; tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá hơn 2,48 tỷ đồng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 11,43 tỷ đồng, trong đó có hơn 16.000 bao thuốc lá nhập lậu.
Đáng chú ý, một vụ việc với 5.900 bao thuốc lá ngoại đã được chuyển cơ quan tố tụng để xem xét khởi tố. Công tác phối hợp liên ngành tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Định hướng năm 2026, Chi cục QLTT tỉnh tập trung quản lý chặt địa bàn; tăng cường kiểm tra các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu, vật tư nông nghiệp, vàng, pin xe điện và hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; kiểm soát giá cả và bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng QLTT tỉnh; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh phối hợp liên ngành; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.
Tin, ảnh: CẨM TRÚC




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin