Tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển bền vững

06:32, 10/01/2026

Trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức quản trị địa phương, việc sắp xếp đơn vị hành chính theo tinh thần nghị quyết của Trung ương đã mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương vùng ĐBSCL, trong đó có tỉnh nhà. Từ việc tinh gọn bộ máy đã góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Kỳ 1: Khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới

Với không gian phát triển mới nhiều đơn vị, địa phương quyết tâm vươn lên. Ảnh: Trung Hiếu
Với không gian phát triển mới nhiều đơn vị, địa phương quyết tâm vươn lên. Ảnh: Trung Hiếu

Việc mở rộng không gian phát triển đã giúp địa phương quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh gắn với liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học- công nghệ và thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, cải thiện thu nhập cho người dân. Thực tiễn cho thấy, sau sắp xếp nhiều địa phương đã khoác lên diện mạo mới, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế- xã hội bền vững.

Tinh gọn bộ máy, quản trị hiệu quả

Thông qua hợp nhất tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước nâng lên, phương thức điều hành được đổi mới theo hướng khoa học, hiệu quả. Người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, nhanh chóng, minh bạch hơn, qua đó củng cố niềm tin và tạo động lực phát triển.

Đảng bộ xã Cầu Ngang được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Mỹ Hòa, Thuận Hòa và thị trấn Cầu Ngang, dân số 28.986 người, trong đó đồng bào Khmer chiếm 34,2%. Xã có 40 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.273 đảng viên. Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Trung ương về phát triển kinh tế- xã hội, phát triển kinh tế tư nhân, đột phá khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc cụ thể hóa nghị quyết được thực hiện với quyết tâm cao, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn- Phó Chủ tịch UBND xã Cầu Ngang: Trên nền tảng bộ máy tinh gọn, công tác quản trị, điều hành của xã có nhiều đổi mới, lấy hiệu quả phát triển kinh tế và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm. Nhờ đó, các nguồn lực tập trung phát triển kinh tế- xã hội hiệu quả.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tổng diện tích xuống giống lúa đạt 3.030ha, vượt 102% kế hoạch, sản lượng 17.683 tấn; diện tích cây màu đạt 2.385ha, hoàn thành 100% kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được triển khai đồng bộ; sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đạt 102% kế hoạch.

Công trình xây dựng cơ bản, đoạn đường vào xã Cầu Ngang đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2025.
Công trình xây dựng cơ bản, đoạn đường vào xã Cầu Ngang đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2025.

Điển hình như ông Thạch Chăm Pha, đảng viên tiên phong đưa cây màu xuống chân ruộng (xã Cầu Ngang). Từ mô hình trồng lúa kém hiệu quả, ông mạnh dạn đào giếng, lót bạt trữ nước, từng bước chuyển sang màu kết hợp với nuôi bò sinh sản trở thành hộ khá. Mô hình này cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, mở ra hướng đi mới cho gia đình và bà con trong ấp. Từ thành công đó, ông chia sẻ kinh nghiệm, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất.

Lĩnh vực công thương- dịch vụ tiếp tục phát triển với 391 cơ sở công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và 439 cơ sở thương mại, dịch vụ; 12 doanh nghiệp mới được thành lập, vượt kế hoạch đề ra. Các chính sách an sinh xã hội triển khai hiệu quả, giải quyết việc làm 530 lao động; hộ nghèo tiếp tục giảm còn 85 hộ; quốc phòng- an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Trong chuyến kiểm tra tại xã Cầu Ngang, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Lâm Minh Đằng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ xã trong việc kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển, nhất là vượt các chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Sau sáp nhập, xã tập trung kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức quản trị, giảm đầu mối, rõ chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong lãnh đạo và điều hành. Trên cơ sở đó, xã tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế tư nhân; tạo đột phá trong khoa học- công nghệ và chuyển đổi số, làm động lực cho tăng trưởng bền vững.

Quy hoạch đồng bộ

Tại xã Tiểu Cần, các nguồn lực được huy động và sử dụng theo hướng tập trung, đồng bộ. Hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, công trình văn hóa được đầu tư gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.

Theo ông Nguyễn Văn Tám- Bí thư Đảng ủy xã Tiểu Cần: Cùng với đầu tư hạ tầng, xã chú trọng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, mở rộng đường nội đồng và thu hút doanh nghiệp chế biến nông sản.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai và nhân rộng như mô hình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp; trồng màu luân canh, chăn nuôi an toàn sinh học; liên kết sản xuất lúa với HTX trên hệ thống kênh bê tông.

Tiêu biểu là mô hình liên kết 140 hộ dân trên diện tích 110ha với HTX Nông nghiệp Phú Cần, giúp nông dân chủ động đầu vào, ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh xây dựng chuỗi giá trị vùng nguyên liệu dừa hữu cơ bền vững với diện tích 1.000ha, gắn với doanh nghiệp thu mua và chế biến, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển nông nghiệp bền vững.

Nông dân Thạch Thành Hùng (bên trái) dẫn nước từ hệ thống kênh bê tông cho mùa vụ mới.
Nông dân Thạch Thành Hùng (bên trái) dẫn nước từ hệ thống kênh bê tông cho mùa vụ mới.

Mô hình canh tác lúa trong hệ thống kênh bê tông tại ấp Cầu Tre, xã Tiểu Cần đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với 6 công lúa sản xuất 3 vụ/năm nhờ hệ thống dẫn nước từ kênh bê tông phục vụ canh tác lúa gia đình ông Thạch Thành Hùng (ấp Cầu Tre) đạt năng suất khoảng 600 kg/công, giá bán 5.600 đồng/kg, lợi nhuận ước từ 2-2,5 triệu đồng/công, cao hơn canh tác truyền thống trên 10%.

Theo ông Hùng, trước đây, khu vực này chỉ sản xuất được 2 vụ/năm, nay nhờ chủ động nguồn nước đã nâng lên 3 vụ. Việc liên kết đầu vào- đầu ra với HTX giúp giá lúa ổn định hơn từ 200-300 đồng/kg, tạo điều kiện để nông dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất.

(Còn tiếp)

Bài, ảnh: MỸ NHÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh