Dấu ấn Đồn Biên phòng Long Vĩnh từ giữ biển đến giúp dân

06:52, 22/01/2026

Quản lý địa bàn rộng, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng- an ninh, giai đoạn 2015-2025, Đồn Biên phòng Long Vĩnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển ổn định và phát triển bền vững.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Vĩnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: BÁ THI
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Vĩnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: BÁ THI

Góp sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Đồn Biên phòng Long Vĩnh quản lý 32km bờ biển, vùng biển rộng khoảng 2.814km², có rừng phòng hộ, bãi bồi, cồn cát và các tuyến hàng hải quan trọng như luồng tàu biển vào sông Hậu và luồng Định An. Địa bàn gồm 3 xã Long Vĩnh, Long Thành và Đông Hải với 29 ấp, 9.644 hộ dân sinh sống.

Trung tá Kim Minh Đức- Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Vĩnh cho biết: Giai đoạn 2015-2025, việc triển khai các mô hình, chương trình, phong trào BĐBP tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn luôn được cán bộ, chiến sĩ đơn vị hưởng ứng, gắn các hoạt động giúp dân với nhiệm vụ chính trị, phong trào Thi đua quyết thắng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân- dân trên khu vực biên giới biển.

Thực hiện phong trào “BĐBP chung sức xây dựng NTM”, đơn vị phối hợp triển khai các tiêu chí trọng tâm, nhất là bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hạ tầng, bảo vệ môi trường. Kết quả, 100% ấp, khóm trên địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn; 29/29 ấp đạt danh hiệu văn hóa; 3/3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó xã Long Vĩnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về giáo dục năm 2024; 3/3 xã vững mạnh về quốc phòng- an ninh.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Long Vĩnh phối hợp địa phương triển khai nhiều hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển hạ tầng nông thôn. Cụ thể, thu gom, xử lý khoảng 5,3 tấn rác thải; sửa chữa, nâng cấp 31km đường nông thôn; hỗ trợ sửa chữa hơn 45 căn nhà bị ảnh hưởng thiên tai; giúp dân thu hoạch gần 10ha hoa màu; gia cố 4km bờ đê chắn sóng, chống sạt lở.

Trong phong trào “BĐBP chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đơn vị tham mưu địa phương định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng khu vực ven biển; phát triển khai thác, nuôi trồng thủy sản, mở rộng các mô hình nuôi tôm, dê, heo và tổ sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế.

Đơn vị phối hợp tổ chức 112 cuộc tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia BHYT, BHXH, với hơn 280 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Hỗ trợ sửa chữa 56 căn nhà; giúp dân lao động sản xuất, thu hoạch hoa màu với 365 ngày công, gần 1.150 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công tác vận động học sinh đến lớp đạt 100%; qua 67 cuộc vận động, 76 học sinh bỏ học giữa chừng đã quay trở lại trường.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự được tăng cường với 322 cuộc tuần tra, 1.318 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; giải tán 133 tụ điểm đánh bạc, 27 nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự; phối hợp xử lý hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật. Công tác khuyến học, khuyến tài được triển khai với hơn 400 phần quà, trị giá gần 200 triệu đồng; trao tặng 12 xe đạp, 10 ngàn quyển tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Vun đắp tình quân dân nơi biên giới biển

Một trong những điểm nổi bật của Đồn Biên phòng Long Vĩnh là việc triển khai hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường- Con nuôi đồn biên phòng”. Đơn vị đã nhận đỡ đầu 32 học sinh, trong đó trực tiếp hỗ trợ thường xuyên 12 em với mức 500 ngàn đồng/em/tháng, tổng kinh phí 576 triệu đồng.

Đến nay, có 3 em đã tốt nghiệp CĐ, ĐH và có việc làm ổn định. Cùng với đó, đơn vị vận động các mạnh thường quân trao tặng 157 phần quà trị giá gần 78 triệu đồng; 4 xe đạp, 2 ngàn quyển tập và nhiều đồ dùng học tập cho học sinh được đỡ đầu.

Những việc làm vun đắp tình quân dân của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Vĩnh. Ảnh: BÁ THI
Những việc làm vun đắp tình quân dân của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Vĩnh. Ảnh: BÁ THI

Mô hình “Phòng khám quân dân y kết hợp” tiếp tục phát huy hiệu quả. Giai đoạn qua, phòng khám đã khám, chữa bệnh cho 30.785 lượt người dân; sơ cấp cứu, chuyển tuyến trên 250 ca bệnh nặng; cấp thuốc miễn phí cho hơn 655 lượt người thuộc diện chính sách, hộ nghèo với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội được bảo đảm, quân số khỏe đạt trên 98%.

Các mô hình “Truyền thanh pháp luật di động”, “Thông tin nhanh, đồng hành ngư dân”, “Khéo hòa giải ở cơ sở” được triển khai hiệu quả. Đơn vị đã tham gia hòa giải 48 cuộc, trong đó hòa giải thành 39 cuộc, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh trật tự, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận.

Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, hàng năm, Đồn Biên phòng Long Vĩnh tổ chức hiệu quả Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”, vận động trao tặng 457 phần quà Tết với tổng trị giá gần 450 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Đơn vị phối hợp các trường học tổ chức “Biên cương- Đêm hội trăng rằm”, trao 50 phần quà, học bổng trị giá trên 25 triệu đồng cho học sinh khó khăn.

Theo Trung tá Kim Minh Đức, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai với 58 cuộc, thu hút hơn 5.800 lượt người tham gia; tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam, phòng, chống khai thác IUU; trao tặng 500 ảnh Bác Hồ, 500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Long Vĩnh sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM; tăng cường phối hợp với địa phương huy động nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng- an ninh, hướng tới mục tiêu ổn định lâu dài và phát triển bền vững khu vực biên giới biển.

SƠN TUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh