Khi những chậu hoa bắt đầu hé nụ dưới bàn tay người trồng, cũng là thời điểm chợ hoa xuân được mong chờ nhất trong năm. Không chỉ là nơi mua bán hoa, kiểng, chợ hoa còn là không gian văn hóa quen thuộc, nơi hương sắc mùa xuân được trao gửi từ người bán đến người mua, lưu giữ những khoảnh khắc đặc trưng của những ngày Tết.
![]() |
| Chợ hoa xuân sẽ là nơi hội tụ hương sắc mùa xuân. |
Sắc xuân sẽ về trên những nẻo đường
Năm nay, không gian mua sắm tại các chợ hoa xuân tiếp tục được mở rộng, sẽ trải dài theo nhiều tuyến đường, ven sông, công viên- những nơi vừa thuận tiện cho việc trưng bày, chăm sóc hoa kiểng, vừa tạo điều kiện để người dân và du khách thưởng ngoạn sắc xuân.
Từ hoa tươi, mai vàng, bonsai, đến dưa hấu, trái cây chưng Tết, đồ thư pháp, gốm sứ… các mặt hàng phục vụ Tết cùng hội tụ, trong đó có nhiều loại hoa, kiểng được đưa về từ những làng hoa nổi tiếng như Sa Đéc, Cái Mơn- Chợ Lách, góp phần tạo nên bức tranh xuân đa sắc hương tại mỗi chợ hoa xuân.
Tại phường Long Châu, chợ hoa xuân sẽ được tổ chức trên nhiều tuyến đường với tổng hơn 800 lô kinh doanh. Các ngành hàng được bố trí đa dạng, từ hoa tươi, mai vàng, cây kiểng, bonsai, hoa lan đến dưa hấu, trái cây chưng Tết, đồ cổ, thư pháp, hoa giả, sành sứ, gốm…
Không gian chợ hoa trải dọc tại các tuyến Hoàng Thái Hiếu, Hưng Đạo Vương, Phan Bội Châu, Tô Thị Huỳnh, Trưng Nữ Vương, Ngô Quyền… đặc biệt, năm nay sẽ bố trí hoa tươi tại vị trí mới tại bờ kè cầu Kinh Cụt, góp phần tạo thuận lợi cho việc mua bán và chăm sóc hoa, kiểng. Chợ hoa xuân tại đây dự kiến hoạt động từ ngày 2-16/2 (nhằm 15-29 tháng Chạp).
Diễn ra cùng thời điểm, chợ hoa xuân ở phường Bến Tre được sắp xếp dọc hai bên vỉa hè đường Hùng Vương, với quy mô dự kiến hơn 1.050 lô kinh doanh hoa, kiểng, hoa vải và các mặt hàng trang trí Tết. Riêng các hộ kinh doanh cây kiểng lớn được sắp xếp bán tại khu vực phường An Hội nhằm thuận tiện cho việc trưng bày và vận chuyển.
Trong khi đó, phường Trà Vinh dự kiến bố trí hơn 770 lô kinh doanh hoa, kiểng, nông sản đặc trưng ngày Tết từ ngày 6-16/2 (nhằm ngày 19-29 tháng Chạp). Thời gian hoạt động của từng ngành hàng sẽ được bố trí linh hoạt, phù hợp nhu cầu thị trường và điều kiện thực tế.
Khu vực kinh doanh hoa kiểng, hoa chậu sẽ tập trung tại các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Trưng Nữ Vương, Tô Thị Huỳnh, Phan Chu Trinh, Lý Tự Trọng; hoa chậu sẽ được sắp xếp trên các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Thái Bường, Điện Biên Phủ…
Cùng với việc bố trí chợ hoa xuân, các địa phương tăng cường phối hợp lực lượng chức năng triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, PCCC và vệ sinh môi trường, góp phần để chợ hoa xuân tại các nơi diễn ra an toàn, văn minh, đáp ứng kỳ vọng của người dân trong những ngày đón Tết cổ truyền.
Ông Đỗ Tiệp- Phó Chủ tịch UBND phường Long Châu cho biết, năm nay chợ hoa xuân tại phường Long Châu được bố trí tập trung hơn, mở rộng thêm không gian hoa tươi ở khu vực bờ kè công viên sông Tiền, góp phần tạo điểm nhấn tham quan cho khu vực quảng trường và các tuyến đường lân cận. Các tổ bảo vệ trực 24/24 được thành lập từ ngày 23 tháng Chạp, phối hợp nhiều lực lượng nhằm đảm bảo chợ hoa xuân diễn ra an toàn, trật tự, văn minh.
Thấy hoa là thấy Tết
Để có những chậu hoa rực rỡ phục vụ nhu cầu ngày Tết, phía sau chợ hoa là cả một mùa vụ dài đằng đẵng của người trồng. Những ngày này, tại các làng hoa, vườn kiểng, việc chăm sóc vẫn tất bật từ sáng đến tối. Dự kiến mang lên chợ hoa xuân hơn 10 ngàn chậu hoa cúc, vạn thọ, hướng dương… cô Trần Thị Thanh Thủy (ấp Hòa Quí, xã An Bình) không chỉ mong hoa nở đúng vụ, còn kỳ vọng giá hoa Tết năm nay khởi sắc hơn để bù đắp chi phí đầu tư ngày càng tăng, trong khi người trồng hoa phải mất nhiều công chăm sóc, đối mặt rủi ro thời tiết. “Chỉ cần giá hoa sắp tới ổn định, hàng đi đều là mừng rồi. Có lời ít cũng được, miễn là công chăm sóc mấy tháng trời không uổng phí”- cô Thủy chia sẻ.
Cùng với nhiều giá trị truyền thống khác, hoa từ lâu đã trở thành biểu tượng của Tết, của sự khởi đầu và hy vọng. Ngày Tết, mỗi gia đình đều muốn tô điểm không gian sống bằng một chậu hoa, một cành mai, một bình hoa tươi để gửi gắm nhiều ước vọng cho một năm mới. Và chợ hoa chính là nơi những mong ước ấy được trao tay, từ người trồng sang người mua, từ vườn hoa đến những mái ấm.
Chợ hoa xuân không chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi giao thoa văn hóa. Việc đi chợ hoa ngày Tết đã trở thành thói quen, thành ký ức chung của nhiều thế hệ. Theo thường lệ, từ sau ngày 23 tháng Chạp, khi ông Táo về trời, chợ Tết bắt đầu nhộn nhịp hơn.
Đến những ngày 28, 29, 30, khi con cháu làm ăn xa trở về quê, chợ hoa càng đông vui hơn. Người ta đi chợ hoa không chỉ để mua hoa, mà để tìm lại cảm giác Tết, tìm lại những cuộc gặp gỡ tình cờ, những câu chuyện rôm rả về thời tiết, mùa vụ, chuyện đời thường, những khoảnh khắc mà cả năm chỉ có một lần.
Không chỉ có màu sắc, chợ hoa xuân còn quyến rũ bởi hương thơm dịu nhẹ. Hương thơm từ những nhánh lan, cành mai, đóa hồng… hòa quyện trong không khí se lạnh cuối năm. Tiếng gọi mời của người bán, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng xe cộ qua lại… tất cả hòa vào nhau, tạo nên nhịp điệu rất riêng của những ngày giáp Tết. Mỗi bông hoa đều mang theo câu chuyện của người trồng, từ quá trình vun xới, chăm sóc đến kỳ vọng về một mùa xuân trọn vẹn.
Bài, ảnh: NÓN LÁ



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin