Sau nhiều năm mong đợi, dự án xây dựng cầu Đình Khao bắc qua sông Cổ Chiên, nối liền tuyến QL57 sẽ chính thức khởi công vào ngày 19/12/2025, mở ra niềm vui và kỳ vọng lớn cho người dân hai bờ sông.
Không chỉ giải bài toán giao thông, công trình còn mang ý nghĩa chiến lược trong kết nối nội vùng, liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo động lực mới cho tăng trưởng của tỉnh và khu vực ĐBSCL trong tương lai.
![]() |
| Cầu Đình Khao trong tương lai thay thế phà, góp phần khai thác tuyến QL57. |
Hành trình dài của ước mơ nối đôi bờ
Tháng 9/2022, lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre (cũ) tổ chức hội nghị góp ý phương án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao. Trước đó, ngày 1/3/2022, Bộ GT-VT (nay là Bộ Xây dựng) ban hành Thông báo số 77, kết luận của Bộ trưởng Bộ GT-VT tại buổi làm việc với lãnh đạo hai tỉnh, đồng tình và ủng hộ chủ trương nghiên cứu, sớm triển khai dự án.
Trên cơ sở đó, lãnh đạo hai địa phương đã tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương nhằm thúc đẩy sớm triển khai dự án, mở rộng không gian phát triển mới theo định hướng quy hoạch. Ngày 3/7/2024, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án tuyến tránh QL57 (đường dẫn cầu Đình Khao).
Đến ngày 8/10/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1120 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Đình Khao nối hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre theo phương thức đối tác công tư (PPP), thời gian thực hiện từ năm 2024–2028. Sau đó, UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt dự án tuyến tránh QL57 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.
Ngày 26/9/2025, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng (bao gồm lãi vay). Công trình được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội toàn diện của tỉnh và vùng ĐBSCL.
Theo Sở Xây dựng, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do đây là dự án PPP đầu tiên trên địa bàn tỉnh; kinh nghiệm triển khai còn hạn chế, trong khi các quy định pháp luật liên quan liên tục thay đổi. Bên cạnh đó, nhiều tình huống phát sinh ngoài dự liệu đã khiến tiến độ kéo dài, dự án không thể khởi công theo kế hoạch ban đầu vào tháng 8/2025.
Sau khi tháo gỡ các vướng mắc, dự án cầu Đình Khao được đăng ký bổ sung vào danh mục các công trình, dự án lớn tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến trên cả nước theo Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Công trình giao thông mang tầm chiến lược
Sông Cổ Chiên từ lâu là “ranh giới tự nhiên” chia cắt giao thông giữa Vĩnh Long và Bến Tre (cũ). Phà Đình Khao là tuyến giao thông độc đạo phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân hai bờ. Dù đã nhiều lần nâng cấp, tình trạng ùn ứ vẫn thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm, dịp lễ, Tết hoặc mùa thu hoạch nông sản.
Việc phụ thuộc vào phà không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt, học tập, chăm sóc y tế mà còn làm tăng chi phí, rủi ro trong giao thương, nhất là đối với nông sản cần vận chuyển nhanh. Bởi vậy, cây cầu bắc qua sông Cổ Chiên thay thế phà Đình Khao từ lâu đã trở thành khát vọng lớn của người dân khu vực.
Ông Nguyễn Bá Thọ (61 tuổi, xã Nhơn Phú) cho biết, dù gia đình có đất bị ảnh hưởng bởi dự án nhưng rất phấn khởi khi cây cầu mơ ước hàng chục năm qua sắp được khởi công. “Hết cảnh lụy đò, người dân đi lại thuận tiện, hàng hóa giao thương dễ dàng hơn, chắc chắn đời sống và kinh tế sẽ khấm khá lên”, ông Thọ chia sẻ.
Ông Lê Văn Phước (68 tuổi, xã Phú Phụng) có hơn 3.700m² đất bị thu hồi, bày tỏ: “Tiếc đất thì có, nhưng vì lợi ích chung của bà con và sự phát triển lâu dài, gia đình hoàn toàn ủng hộ. Có cầu, vùng này sẽ phát triển mạnh hơn”.
![]() |
| Lãnh đạo xã Nhơn Phú khảo sát, hoàn thiện các khâu phục phục vụ lễ khởi công cầu Đình Khao. |
Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú- Nguyễn Huỳnh Thu cho biết, địa phương xem đây là công trình trọng điểm, có tác động lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội. Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đã hoàn tất, người dân rất phấn khởi. Cầu Đình Khao sẽ là tuyến giao thông quan trọng, thúc đẩy giao lưu, phát triển kinh tế địa phương.
Chủ tịch UBND xã Phú Phụng- Trương Văn Phúc cho rằng, cầu Đình Khao cùng hệ thống đường dẫn xuống hai cù lao Phú Bình và Phú Đa sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế, nhất là du lịch sinh thái. Địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thi công.
Không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, cầu Đình Khao còn được kỳ vọng hình thành trục giao thông mới, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, logistics, thương mại – dịch vụ; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với tuyến công nghiệp Cổ Chiên, cảng Mỹ An và các khu, cụm công nghiệp trong khu vực.
|
Cầu Đình Khao được xác định là công trình giao thông trọng điểm, có vai trò quan trọng trong mạng lưới kết nối nội vùng của tỉnh và liên vùng ĐBSCL. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế – xã hội bền vững. |
Bài, ảnh: KHÁNH DUY





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin