Ngày 20/12, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 717 Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (ngày 1/11/Mậu Thân (1308)- 1/11/Ất Tỵ (2025). Đến dự có đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
![]() |
| Đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại biểu tham dự Đại lễ tưởng niệm lần thứ 717 Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. |
Đại Lễ tưởng niệm được tổ chức thành kính, trang nghiêm nhằm tưởng nhớ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với đạo pháp và dân tộc; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với bậc tiền nhân có công lớn trong việc gắn kết Phật giáo với dân tộc, xây dựng nền tảng tư tưởng Trúc Lâm Yên Tử.
![]() |
| Đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại biểu dâng hương tưởng niệm. |
Đại biểu tham dự đại lễ đã dâng hương tưởng niệm, dành trọn tấm lòng thành kính tưởng nhớ Đức vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông; tụng kinh, thành kính cầu nguyện quốc thái dân an, nguyện noi theo gương sáng của ngài trong sự nghiệp xây dựng đất nước và đạo pháp.
Cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác phật sự năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
![]() |
| Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- Kiên Banh tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hội nghị tổng kết công tác Phật sự. |
Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tổng số tự viện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là 755 cơ sở, 5.522 Tăng Ni và hơn 805.000 tín đồ Phật tử. Trong năm 2025, các mặt công tác Phật sự được triển khai đồng bộ, toàn diện; nổi bật là công tác Tăng sự, hoằng pháp, giáo dục Phật giáo, từ thiện – xã hội, nghi lễ và truyền thông, đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni, Phật tử. Khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo và hòa hợp giữa các hệ phái Phật giáo tiếp tục được củng cố; mối quan hệ phối hợp giữa Giáo hội với chính quyền, MTTQ và các cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.
Nổi bật, đã tổ chức 650 thời thuyết giảng trực tiếp và online với 14.818 lượt thính Pháp trực tiếp và qua các phương tiện truyền thông; tổ chức được 1.029 lớp ngữ văn Khmer, có 22.799 tăng sinh và học sinh theo học. Về lớp sơ cấp Pali đã mở được 186 phòng, có 3.067 tăng sinh và học sinh theo học. Hoạt động Phật giáo gắn kết tốt với công tác an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống Nhân dân; tổng giá trị công tác từ thiện – xã hội năm 2025 hơn 159 tỷ đồng.
Tin, ảnh: TUYẾT NGA





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin