Xác định nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường phát triển bền vững của ngành thủy sản cũng như uy tín quốc gia trên trường quốc tế, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, góp phần cùng cả nước nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.
![]() |
| Trao tặng cờ Tổ quốc và túi thuốc y tế cho ngư xã Cần Thạnh, TP Hồ Chí Minh. |
Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng cấp ủy, chính quyền xã Phan Rí Cửa và phường Phú Thủy tổ chức Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân”.
Chương trình đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 600 lượt người dân, tập trung vào những nội dung cốt lõi liên quan đến phòng, chống khai thác IUU hiện nay.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 3 đã lựa chọn hình thức tuyên truyền linh hoạt, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng như tổ chức đối thoại trực tiếp, phát tờ rơi minh họa, tư vấn chuyên sâu theo nhóm, giải đáp cụ thể từng thắc mắc của ngư dân.
Cùng với công tác tuyên truyền, chương trình còn triển khai các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân.
Đoàn công tác đã trao nhiều phần quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế, áo phao, đèn pin... tại các cảng cá địa phương.
Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự đồng hành, sẻ chia của lực lượng CSB đối với bà con ngư dân trên hành trình bám biển, vươn khơi.
Đại tá Cao Xuân Quận- Phó Chính ủy Vùng CSB 3 cho biết, riêng xã Phan Rí hiện có hơn 1.000 tàu cá hoạt động thường xuyên.
Trong khi lực lượng làm công tác tuyên truyền không nhiều nên đơn vị xác định phương pháp phù hợp là tập trung tuyên truyền trọng điểm vào các chủ tàu, thuyền trưởng.
Tại các buổi tuyên truyền, chủ tàu, thuyền trưởng đều bày tỏ sự đồng thuận, cam kết không vi phạm IUU; khẳng định sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế; góp phần cùng cả nước nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” mà EC áp dụng với thủy sản Việt Nam.
Xúc động khi nhận quà từ đoàn công tác, ngư dân Lê Văn Hòa (phường Phú Thủy) chia sẻ: “Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng CSB.
Bà con đi biển nhiều khi chỉ chú ý mưu sinh mà chưa thực sự nắm chắc quy định. Qua buổi tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, cam kết không khai thác thủy sản nhỏ, không đánh bắt sai vùng, sai tuyến; đồng thời ghi nhật ký hành trình đầy đủ, chấp hành nghiêm quy định khi hoạt động trên biển”.
Hoạt động kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển được Vùng CSB 3 triển khai quyết liệt, thường xuyên và liên tục. Theo Đại tá Nguyễn Minh Khánh- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng CSB 3, trung bình mỗi ngày có từ 80-130 tàu cá hoạt động ở khu vực biển Việt Nam giáp ranh Indonesia, Malaysia- địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra vi phạm IUU.
Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng luôn duy trì phối hợp chặt chẽ; tổ chức tuần tra, giám sát kết hợp tuyên truyền ngay tại thực địa, vừa nhắc nhở, hướng dẫn ngư dân, vừa bảo đảm an ninh trật tự trên các vùng biển.
Nhờ đó, nhận thức của ngư dân được nâng lên, việc chấp hành quy định từng bước đi vào nền nếp, giảm rõ rệt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
Từ đầu đợt cao điểm phòng, chống IUU đến nay, Vùng CSB 3 đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 3.300 lượt ngư dân trên 312 lượt tàu; phát hơn 1.000 tờ rơi; trao tặng gần 300 lá cờ Tổ quốc và nhiều vật chất, trang bị thiết yếu cho bà con.
Đây là những con số biết nói, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong việc chung tay cùng các lực lượng, chính quyền địa phương tạo chuyển biến thực chất trong công tác chống khai thác IUU.
Đại tá Lê Văn Tú- Chính ủy Vùng CSB 3 khẳng định: Đợt cao điểm phòng, chống khai thác IUU được đơn vị triển khai đồng bộ trên biển và trên đất liền, với phương châm “tuyên truyền là giải pháp căn cơ, xử lý nghiêm là giải pháp quyết liệt”. Hai yếu tố này được kết hợp chặt chẽ, bổ trợ cho nhau nhằm tạo sức răn đe và chuyển biến bền vững.
Chúng tôi xác định, chấp hành tốt quy định chống IUU không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững, giữ bình yên biển, đảo quê hương, mà còn gìn giữ hình ảnh, uy tín quốc gia trên trường quốc tế.
Bài, ảnh: ĐỨC ĐỊNH



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin