Sáng 17/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Phiên họp thứ 4 của BCĐ.
Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Chính cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự phiên họp. |
Phiên họp được truyền trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Vĩnh Long, đồng chí Đặng Văn Chính – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan tham dự phiên họp.
Phiên họp tập trung đánh giá việc thực hiện những nội dung Phiên họp thứ 3 đã nêu lên; đánh giá tình hình thị trường, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến chính sách nhà ở xã hội.
Từ đầu năm 2025 đến nay, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, tập trung, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, các rào cản pháp lý, nguồn vốn, đất đai… Đặc biệt, cơ chế chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội đã được ban hành, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội. Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, kết quả phát triển nhà ở xã hội đã có nhiều chuyển biến, đạt được kết quả tích cực.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, cả nước có 3.297 dự án nhà ở, khu đô thị với quy mô 5,9 triệu căn và tổng mức đầu tư là 7,42 triệu tỷ đồng. Trong đó, có 2.358 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị; quy mô 5,2 triệu căn và tổng mức đầu tư là 6,74 triệu tỷ đồng (564 dự án đã hoàn thành, 1.429 dự án đang triển khai và 365 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư). Nhà ở xã hội có 698 dự án, quy mô trên 657 nghìn căn và tổng mức đầu tư là 596 nghìn tỷ đồng (193 dự án đã hoàn thành, 200 dự án đang triển khai và 305 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư); đạt 62% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”.
Theo báo cáo của các địa phương, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý III vào khoảng 26.717 căn/nền. Trong đó, lượng tồn kho đối với loại hình nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ có xu hướng tăng; loại hình đất nền có xu hướng giảm.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 thị trường bất động sản, nhà ở có nhiều chuyển biến tích cực. Cả nước đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 334.000 căn, về đích sớm 5 năm so với mục tiêu đề ra. Việc phát triển nhà ở xã hội trong nhiệm kỳ này đạt nhiều đột phá quan trọng.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả đạt được; các địa phương chủ động bố trí quỹ đất, nguồn nguyên vật liệu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, góp phần tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Đồng thời, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần bám sát thực tiễn, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế theo hướng linh hoạt, đa dạng các hình thức mua, thuê, thuê mua; qua đó phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững.
Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin