Mới đây, cồn Thanh Long (ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện) lại tiếp tục sạt lở. Ngành chức năng, địa phương đang gấp rút thực hiện các biện pháp ứng phó trước mắt như di dời dân, cảnh báo khu vực nguy hiểm, gia cố tạm thời, đồng thời lập kế hoạch dài hạn để di dời, ổn định sinh kế bền vững cho người dân.
![]() |
| Ngành chức năng nhanh chóng thực hiện phương châm 4 tại chỗ, gia cố tạm thời điểm sạt lở. |
Đoạn sạt lở mới tại cồn Thanh Long, chỉ cách điểm sạt lở ngày 23/10 khoảng 50m về phía hạ lưu và nằm trong khu vực 225m đã được UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp hồi tháng 11 vừa qua.
Với con nước triều cường rằm tháng 10, cùng nền đất yếu, đoạn sạt lở dài khoảng 20m đã khoét sâu vào chân đê khiến nước từ ngoài sông tràn mạnh vào bên trong, gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và nhiều hecta vườn cây ăn trái.
Sạt lở còn cuốn trôi một phần ngôi nhà của hộ dân đang sinh sống và hiện căn nhà tiếp tục bị khoét sâu vào nền móng và có nguy cơ sụt lún bất cứ lúc nào.
Ông Đặng Văn Hữu- 1 trong 6 hộ dân sống tại cồn Thanh Long cho biết, phần nhà dưới của gia đình ông đã bị nước cuốn trôi do vỡ đê bao, chỉ còn phần nhà trên treo lơ lửng với hàm ếch lớn, có nguy cơ đổ sập.
“Nước xoáy mạnh đã ăn sâu vào nền đất, khiến cả gia đình phải thu dọn đồ đạc chạy lên khu vực an toàn. Nhà gần như sụt hết. Lo giữ tính mạng mình trước”- ông Hữu nói.
Cô Nguyễn Thị Nga xót xa: “Sau đợt vỡ đê bao hồi cuối tháng 10, cả nhà dồn sức, dồn tiền cứu từng gốc cây, nhiều cây vừa đâm chồi mới, tưởng có thể phục hồi. Nhưng lần vỡ đê thứ hai này đã nhấn chìm toàn bộ, nước ngập đến ngọn, cả vườn cây chìm trong nước chỉ trong vài giờ. Công chăm sóc bao tháng trời giờ tan biến, coi như mất trắng”.
Ông Phan Thanh Minh- Trưởng ấp Phước Lý Nhì, cho hay: “Ngày 23/10, đê bao đã xảy ra sạt lở, ảnh hưởng 15ha vườn cây ăn trái. Sau khi gia cố lại đê bao, một số cây ăn trái chết, một số thì vừa hồi sức, dân ở đây vừa rải phân dưỡng cây, mới nhú đọt non mà ngập đợt này nữa coi như trắng tay”.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương xã Quới Thiện đã khẩn trương tổ chức thực hiện phương án “4 tại chỗ”, tiến hành gia cố vị trí đoạn đê bị sạt lở và các điểm xung yếu gần đó, đồng thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hộ dân có nhà trực tiếp bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đến khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở và phối hợp cùng địa phương thực hiện các giải pháp trước mắt và căn cơ nhằm hạn chế tối đa tình trạng thiệt hại tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân đang sinh sống hoặc có đất canh tác tại cồn Thanh Long.
Ông Nguyễn Văn Hải- Phó Chủ tịch UBND xã Quới Thiện cho hay: Chính quyền địa phương đã chỉ đạo kịp thời huy động người dân và phương tiện tại chỗ để thực hiện gia cố đoạn sạt lở để giảm thiểu thiệt hại và ổn định đời sống của người dân trong khu vực.
![]() |
| Sạt lở xảy ra ngày 5/12 gây ngập vườn cây ăn trái và 1 phần nhà của 1 hộ dân. |
Đồng thời, UBND xã tiếp tục thông tin đến người dân trong khu vực biết về tình hình vỡ, sạt lở, diễn biến tình hình khí tượng thủy văn trong thời gian tới để chủ động, phối hợp cùng với chính quyền địa phương; thường xuyên theo dõi diễn biến tình trạng sạt lở, an toàn đê bao tại khu vực này để có biện pháp ứng phó kịp thời. Về phương án di dân về nơi an toàn thì UBND xã cũng đã bố trí cho người dân là ở Trung tâm Văn hóa ở xã Quới Thiện cũ.
Ông Lê Quang Răng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Qua khảo sát, mức độ sạt lở ảnh hưởng rất nhiều đến cây trái hoa màu, nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Trước mắt, sở sẽ phối hợp cùng địa phương vận động người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm.
Về lâu dài thì hiện nay sở đang chỉ đạo bộ phận chuyên môn, khẩn trương, gấp rút xây dựng đề án để trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo kế hoạch nội dung của đề án thì sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2025-2026 đảm bảo đủ điều kiện tái định cư cho người dân trong khu vực tại những vùng xung yếu xảy ra sạt lở”.
Tình trạng sạt lở cồn Thanh Long diễn biến phức tạp, địa phương đang gấp rút thực hiện các biện pháp ứng phó trước mắt như di dời dân, cảnh báo khu vực nguy hiểm, gia cố tạm thời, đồng thời lập kế hoạch dài hạn để di dời, ổn định sinh kế bền vững, bảo vệ người dân, với sự chỉ đạo sát sao từ tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và phát triển kinh tế- xã hội lâu dài.
Bài, ảnh: NGUYÊN KHANG




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin