Hòa thượng Thạch Sok Xane tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025 - 2030

09:22, 27/11/2025

Sáng 27/11, tại Trung tâm Hội nghị (phường Nguyệt Hóa), Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm, đoàn kết. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với chư tăng và đồng bào Khmer trong tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự Đại hội.
Lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự Đại hội.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kim Rương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thạch Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Kiên Banh- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 320/328 đại biểu chính thức đại diện cho 156 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Hòa thượng Thạch Sok Xane- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, khẳng định: Lịch sử truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer Nam Bộ, trong đó có tỉnh Vĩnh Long, luôn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tâm linh của đồng bào Khmer. Chư tăng và đồng bào Khmer sớm giác ngộ cách mạng, tích cực tham gia các phong trào yêu nước từ những năm 1930.

Đặc biệt, năm 1965, dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Khu Tây Nam Bộ, Hội Sư sãi yêu nước được thành lập - tiền thân của Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long ngày nay. Hội vừa chăm lo quyền lợi tu học, hành đạo của chư tăng và đồng bào Khmer, vừa tích cực đồng hành cùng các phong trào yêu nước của địa phương.

Thượng Sơn Ngọc Huynh- Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh- Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cho Trụ trì, Ban Quản trị, chư tăng và Phật tử Khmer về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các nghị quyết liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

Các chùa Khmer trong tỉnh cũng được hướng dẫn mở các lớp giáo lý, Pali - Khmer, Ngữ văn Khmer, thu hút hàng ngàn chư tăng và con em đồng bào Khmer tham gia học tập. Bên cạnh đó, Hội hỗ trợ các chùa tổ chức đúng nghi lễ các lễ hội truyền thống, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Khmer.

Hòa thượng Thạch Sok Xane nhấn mạnh: Đại hội lần này cần có sự chuyển biến tích cực về tư duy, cần phải nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức Hội ĐKSSYN trong thời kỳ đổi mới và hội nhập của đất nước.

Động viên sức mạnh của toàn thể hội viên, đoàn kết nhất trí toàn tâm, toàn lực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và góp phần đào tạo đội ngũ trí thức Chư tăng và đồng bào Khmer làm nòng cốt để thực hiện thành công các nhiệm vụ và mục tiêu mà Đại hội đặt ra. Đồng thời, Hội tiếp tục chăm lo quyền lợi hợp pháp của chư tăng và đồng bào Khmer, hướng tới đời sống “tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Bên cạnh việc đánh giá ưu điểm, khắc phục hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội còn xem xét bổ sung dự thảo Điều lệ và lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành khóa mới có đủ phẩm hạnh, năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới.

Chư tăng tham dự Đại hội.
Chư tăng tham dự Đại hội.

Ngay sau diễn văn khai mạc, Đại hội đã tiến hành các nội dung trọng tâm: đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2025; xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ Hội; thông qua danh sách suy cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Chấp hành khóa mới ra mắt hạ quyết tâm; thông qua và biểu quyết Nghị quyết Đại hội.

 

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến tôn giáo, công tác tôn giáo và ban hành nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo; luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống dân tộc, tôn vinh những người có công với đất nước và Nhân dân, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế- xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị: Nhiệm kỳ mới, Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long tiếp tục vận động chư tăng, phật tử đoàn kết, gắn bó đạo - đời; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh và các hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển. Các sở, ngành và chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Hội ĐKSSYN tỉnh hoạt động đúng pháp luật, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội thống nhất suy cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 89 vị; suy cử Ban Thường trực gồm 29 vị. Hòa thượng Thạch Sok Xane tiếp tục được suy cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin, ảnh: SƠN TUYỀN - BÁ THI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh