Chủ động giải pháp khắc phục sạt lở

07:28, 06/11/2025

Tình hình triều cường trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, đạt đỉnh cao nhất trong những năm gần đây. Hiện tượng này gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Đoạn đê bao ven sông Hậu xã Phong Thạnh đang được gia cố.
Đoạn đê bao ven sông Hậu xã Phong Thạnh đang được gia cố.

Ảnh hưởng sản xuất, đời sống 

Gần đây trên địa bàn xã Phong Thạnh ghi nhận 12 điểm sạt lở với chiều dài 354m, sạt sâu tạo hàm ếch và lấn sát chân đê, đe dọa đến hệ thống đê bao kết hợp đường giao thông ven sông Hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến 884ha vườn cây ăn trái. 

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy (ấp Vàm Đình) cho biết: “Tình hình sạt lở hình thành ổ mội lớn xuyên qua đường giao thông, làm ngập vườn cây ăn trái (cây sa pô chê)- nguồn thu nhập chính của gia đình. Mỗi lần nước tràn vào làm trôi phân bón, giảm năng suất, người dân mong sớm được khắc phục để yên tâm sản xuất”.

Đợt triều cường kéo dài trong tháng 10/2025 làm ngập 252ha lúa, hơn 2.562ha vườn cây ăn trái, 15,3ha cây trồng hàng năm (mía, khoai mì, gừng), ảnh hưởng hơn 218ha màu. Lĩnh vực thủy sản, 4,27ha ao nuôi cá, tôm bị tràn, cuốn trôi ra sông rạch, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy triều cao và lũ đầu nguồn đã khiến mực nước tại các sông chính, kênh nội đồng vượt báo động III từ 10-46cm. 

Hệ thống thủy lợi thiệt hại 28.800m bờ bao bị tràn, 34 vị trí sạt lở, vỡ bờ bao dài 1.483m, tập trung tại Quới Thiện, An Bình, Song Phú, Cái Nhum, Hòa Minh và Tam Bình, ước thiệt hại gần 666 triệu đồng. Tại các trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách, triều cường đã vượt mực nước lịch sử năm 2022 lần lượt 9cm và 7cm. 

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”

Trước tình hình đó, các địa phương khẩn trương triển khai công tác phòng, chống và khắc phục triều cường, sạt lở; tuyên truyền vận động người dân thực hiện biện pháp theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”; huy động lực lượng, phân công cán bộ trực tiếp bám địa bàn xung yếu, hỗ trợ người dân gia cố bờ bao, xử lý sự cố và di dời tài sản khỏi vùng ngập sâu. 

Ông Diêu Hùng Thắng- Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh cho biết: Tuyến đê bao kết hợp với đường giao thông ven sông Hậu đầu tư hoàn thành năm 2023, dài 8,8km khoảng 75 tỷ đồng, góp phần bảo vệ khu vực sản xuất, giao thông và dân sinh. Tuy nhiên, tác động triều cường dâng cao cùng mưa lớn kéo dài và nhiều đoạn đê đã bị sạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Từ năm 2023 đến nay, xã được đầu tư khắc phục 15 điểm sạt lở, dài 587m gần 31 tỷ đồng. Hiện xã tiếp tục theo dõi và phối hợp với ngành chức năng triển khai các giải pháp khắc phục khẩn cấp tại các vị trí nguy hiểm; gia cố các điểm sạt lở nhỏ để bảo vệ đê bao, đảm bảo an toàn sản xuất và đời sống người dân.

Theo ông Lê Quang Răng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, khi xảy ra các điểm sạt lở, ngành nông nghiệp phối hợp khảo sát, khoanh vùng sản xuất trọng điểm cần bảo vệ; rà soát khu dân cư, ven sông, ven rạch có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp địa phương khảo sát, xác định các vị trí đê bao bị tràn, vỡ và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục..

Tăng cường giải pháp khắc phục

Cùng với ảnh hưởng của triều cường, tình trạng sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng. Toàn tỉnh ghi nhận 135 điểm sạt lở hơn 7,6km, ảnh hưởng 521 hộ dân, tổng thiệt hại thiên tai toàn tỉnh trên 40 tỷ đồng.

Trước thực trạng sạt lở, tỉnh công bố 4 công trình khẩn cấp gồm: gia cố đê ven sông Hậu (xã Phong Thạnh), khắc phục đê bao Bắc Rạch Trà Cú (xã Lưu Nghiệp Anh), kè chống sạt lở bờ sông Giao Hòa (xã Giao Long) và khắc phục tuyến đê biển Giồng Bàn (xã Long Vĩnh) gần 34 tỷ đồng; đang xem xét hỗ trợ thêm 51 công trình khác trên 37 tỷ đồng. Đối với 92 điểm sạt lở nhỏ, các địa phương chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp đưa vào kế hoạch duy tu, sửa chữa giai đoạn 2026-2030.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Châu Văn Hòa: Các sở, ngành và địa phương tập trung nguồn lực xử lý các vị trí xung yếu, khắc phục khẩn cấp những đoạn đê, bờ bao bị tràn, sạt lở; vận hành linh hoạt hệ thống công trình thủy lợi để điều tiết nước, chống ngập úng. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Về lâu dài, ngành nông nghiệp phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, đánh giá hệ thống đê bao, cống điều tiết, công trình thủy lợi đề xuất nâng cấp, sửa chữa phù hợp điều kiện mới; đẩy nhanh tiến độ dự án thủy lợi, huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy “4 tại chỗ” khắc phục triệt để sạt lở, bảo đảm an toàn sản xuất và ổn định đời sống người dân.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh