Những ngày qua, lũ trên dòng chính sông Mekong tăng mạnh kết hợp với mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dâng cao, khiến triều cường vượt mức lịch sử. Qua đó cho thấy, thời tiết cuối năm 2025 diễn biến phức tạp đối với các tỉnh ĐBSCL, trong đó có Vĩnh Long.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phỏng vấn ông Trương Hoàng Giang- Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh về diễn biến tình hình thời tiết, mưa lũ, triều cường trong thời gian tới.
* Trong thời gian qua, diễn biến của lũ trên dòng chính sông Mekong và nguồn nước đầu nguồn sông Cửu Long và tỉnh Vĩnh Long như thế nào, thưa ông?
![]() |
| Triều cường gây ra nhiều tác động ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, hạ tầng như ngập lụt, sạt lở đê bao... |
- Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh- Trương Hoàng Giang: Lũ chính vụ trên dòng chính sông Mekong năm 2025 là một trong những trận lũ lớn trong 10 năm qua, cụ thể tại Kratie và Biển Hồ của Campuchia đạt gần 21,7m; tại Biển Hồ cũng cao hơn cùng kỳ năm 2024 gần 1,2m; đối với vùng đầu nguồn sông Cửu Long mực nước đỉnh lũ tại Tân Châu đạt 3,91m (ngày 9/10) dưới báo động (BĐ) III là 0,09m.
Tại Châu Đốc đạt 3,48m gần tương đương với đỉnh lũ năm 2018; thời gian lũ năm nay cũng duy trì dài hơn cùng kỳ năm 2024, đến thời điểm hiện tại mực nước tại Tân Châu vẫn duy trì ở mức 3,6m trên BĐ I. Tại Vĩnh Long cũng chịu ảnh hưởng chung của lũ kết hợp với triều cường gây ngập lụt ở nhiều nơi.
* Ông đánh giá như thế nào về mùa mưa lũ, triều cường năm nay so với những năm trước?
- Đối với địa bàn tỉnh thời gian qua cũng xuất hiện các thời điểm mực nước cao do lũ kết hợp với triều cường. Cụ thể, tại Mỹ Thuận ngày 9/10 mực nước đỉnh triều đạt 2,26m, cao hơn mực nước lịch sử năm 2022 (2,17m) là 0,09m; tại trạm Chợ Lách đạt 2,16m vượt mức nước lịch sử 0,07m.
Vấn đề mực nước vượt đỉnh lịch sử tương đối cao như năm nay có nguyên nhân cộng hưởng từ nhiều yếu tố. Thời điểm các ngày từ 8-9/10 (tức là ngày 17-18/8 âl) là thời điểm đỉnh của kỳ triều + đỉnh lũ + lượng mưa tương đối lớn trên lưu vực, tất cả cộng hưởng gây nên mực nước lịch sử tại các trạm nói trên.
* Dự báo tình hình triều cường trong những tháng cuối năm sẽ diễn biến ra sao khi có sự kết hợp giữa lũ và triều cường?
- Đến thời điểm này, mực nước tại các trạm trên dòng chính sông Mekong vẫn còn đang duy trì ở mức cao, mực nước nội đồng vùng đầu nguồn ĐBSCL cũng có lượng trữ nhiều hơn cùng kỳ năm 2024, theo quy luật về cuối năm mực nước tại các trạm vùng ven biển như Bình Đại (Cửa Đại); An Thuận (sông Hàm Luông); Bến Trại (sông Cổ Chiên) sẽ còn tăng cao hơn so với hiện nay và vượt mức BĐ III, sẽ gây ra nhiều tác động không mong muốn đến đời sống, sản xuất, hạ tầng như ngập lụt, sạt lở đê bao… Các đợt triều cường này sẽ kéo dài đến những tháng đầu năm 2026.
* Ngoài lũ và triều cường, ông có lưu ý gì về tình hình thời tiết như mưa, giông lốc... giai đoạn cuối năm?
- Từ đầu năm đến hiện nay đã có 12 cơn bão vào Biển Đông, tuy không đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Nam Bộ và Vĩnh Long nhưng mỗi lần như vậy đều gián tiếp gây mưa, giông, ngập cục bộ trên địa bàn tỉnh.
Từ nay đến cuối năm các loại hình thời tiết này vẫn còn tiếp tục và đặc biệt theo kinh nghiệm, càng về cuối năm do ảnh hưởng của không khí lạnh các cơn bão thường có xu thế dịch chuyển xuống phía Nam, có trục gần với khu vực Nam Bộ nên cần phải cảnh giác, có sự chuẩn bị từ sớm.
* Ông có khuyến cáo gì đến ngành chức năng, địa phương và đặc biệt là người dân để có thể chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại trong thời gian tới?
- Đối với cơ quan dự báo cần liên tục theo dõi diễn biến thời tiết, thủy văn nguy hiểm, nâng cao năng lực dự báo, chủ động thông tin sớm cho các cơ quan chức năng và người dân về tình hình thiên tai.
Đối với các cơ quan chức năng như Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và các cấp, các ngành chuẩn bị sẵn kịch bản, phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai để không bị động, lúng túng.
Đối với người dân thì chủ động theo dõi thông tin thời tiết, thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan tuyên truyền của tỉnh, chấp hành phương án ứng phó thiên tai của chính quyền địa phương, chủ động trong sản xuất nuôi trồng, gia cố bờ bao, ao nuôi.
* Xin trân trọng cảm ơn ông!
THẢO LY (thực hiện)



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin