Thời gian qua, người dân các xã vùng ven sông, ven biển đang ngày đêm đối mặt với nguy cơ sạt lở bờ biển, bờ sông ngày càng nghiêm trọng, nhất là trong giai đoạn mưa bão, triều cường dâng cao chưa từng có như những ngày qua. Để ứng phó với thiên tai, chính quyền và người dân đã cùng nhau nỗ lực, khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để giữ đê, giữ đất, giữ bờ sông, bảo vệ cuộc sống và sinh kế.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Châu Văn Hòa khảo sát tình trạng sạt lở. |
Sạt lở ngày càng nghiêm trọng
Những ngày qua, tuyến đê biển Giồng Bàn thuộc xã Long Vĩnh liên tục bị sóng lớn đánh mạnh, gây sạt lở nghiêm trọng. Mưa lớn kéo dài, triều cường dâng cao cùng gió Tây Nam thổi mạnh khiến hơn 3km đê bị ảnh hưởng nặng. Nhiều đoạn đê bị xói mòn sâu, uy hiếp trực tiếp đến khu dân cư và các vùng nuôi trồng thủy sản của người dân.
Theo thống kê, có 45 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích thiệt hại 36,5ha, trong đó 4 hộ dân thiệt hại rất nặng, không thể tự gia cố, buộc chính quyền xã phải thông báo tình trạng khẩn cấp. Các hộ dân bị ảnh hưởng phần lớn là hộ nuôi tôm lâu năm ven biển. Hộ ông Tăng Văn Minh mất 3 ao tôm với diện tích 1ha, thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng; hộ ông Nguyễn Văn Sương thiệt hại 0,5ha, khoảng 700 triệu đồng; hộ bà Tăng Thị Thủy mất 0,2ha ao tôm, ước thiệt hại 500 triệu đồng.
Ông Sơn Huỳnh Luận- Chủ tịch UBND xã Long Vĩnh, cho biết: Chính quyền và người dân đang nỗ lực triển khai các biện pháp khẩn cấp như phủ bạt, đóng cừ tràm, gia cố tạm các điểm xung yếu để bảo vệ đê. Tuy nhiên, về lâu dài, cần có công trình kè kiên cố và giải pháp tổng thể mới bảo vệ được tuyến đê trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan.
Xã Nhị Long cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở. Toàn xã ghi nhận gần 1,9km bờ bao bị sạt lở nghiêm trọng, tập trung ở các ấp Mỹ Hiệp, Mỹ Hiệp A, Đức Mỹ A, Đức Mỹ và khu vực Cồn Hô. Nhiều đoạn bờ bao cũ bị mất hoàn toàn, nước tràn vào làm ảnh hưởng đến bờ bao mới đang thi công. Tuyến đường nhựa cặp sông Đùng Đình cũng bị sạt lở 3 đoạn dài khoảng 100m, ăn sâu vào mặt đường 1-2m, gây khó khăn cho việc đi lại và đe dọa an toàn của người dân.
Trước tình hình đó, chính quyền xã Nhị Long đã chủ động cắm biển cảnh báo, rà soát các điểm sạt lở nguy hiểm và vận động người dân di dời tạm thời đến nơi an toàn. Người dân địa phương cũng tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng, góp công, góp sức trong các hoạt động gia cố tạm thời để hạn chế thiệt hại.
Tại xã Quới Thiện, trong những ngày qua từ ngày 8-13/10, đã xảy ra nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng tại ấp Phước Lý Nhất, Phước Lý Nhì, Cái Dứa. Trong đó, tuyến đê bao xung quanh khu vực cồn Thanh Long (ấp Phước Lý Nhì) thường xuyên bị sạt lở.
Trong khoảng từ năm 2016 đến nay, diễn biến sạt lở tại khu vực này ngày càng nghiêm trọng. Trong năm 2025, ngày 27/8, đã xảy ra sạt lở 2 đoạn đê bao, chiều dài 400m, ảnh hưởng đến 8 hộ dân; ngày 8/10 tiếp tục xảy ra sạt lở đoạn đê bao chiều dài 75m, ảnh hưởng đến khoảng 14ha đất trồng cây ăn trái (bưởi da xanh) và cây cau vàng lấy lá.
![]() |
Tuyến đê bao ở ấp Mỹ Hiệp A, xã Nhị Long bị sạt lở nặng, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân. |
Phó Chủ tịch xã Quới Thiện Nguyễn Văn Hải cho biết: Ngay sau khi sạt lở xảy ra, xã chỉ đạo lực lượng tại chỗ và vận động người dân tại các ấp tiến hành gia cố tạm nhưng vẫn chưa đảm bảo do mực nước đầu nguồn đổ về quá lớn dự kiến còn tiếp tục sạt lở, nguồn vốn địa phương có hạn không đảm bảo để giải quyết tình hình sạt lở diễn biến ngày càng nghiêm trọng.
Phối hợp phòng chống, ứng phó sạt lở
Để chủ động phòng chống, ứng phó sạt lở, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị chuyên môn rà soát, đánh giá tác động của dòng chảy, triều cường, địa chất để lựa chọn phương án thi công phù hợp và đảm bảo xử lý kịp thời tại các điểm xung yếu. Sở Tài chính cũng được giao bố trí nguồn kinh phí dự phòng, kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai công tác khắc phục.
Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình kè chống sạt lở ven sông, ven biển, bảo vệ hạ tầng sản xuất và đời sống dân cư. Cùng với đó, chính quyền địa phương các xã vùng ven sông, ven biển cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ đê điều, bờ bao, không lấn chiếm hành lang an toàn, chủ động theo dõi tình hình triều cường và mưa bão để có phương án ứng phó kịp thời.
Ông Lê Quang Răng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: Phòng chống sạt lở không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành nông nghiệp mà có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự đồng lòng của người dân. Khi người dân hiểu và cùng tham gia, hiệu quả sẽ cao và bền vững hơn.
Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, kè, những nơi có nguy cơ sạt lở, tham mưu xử lý kịp thời, đặc biệt là trong mùa mưa bão; theo dõi diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn, thông báo kịp thời để người dân chủ động phòng, tránh; theo dõi triều cường để vận hành cống điều tiết nước hợp lý. Kết hợp đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình duy tu, sửa chữa và công trình thủy lợi, đê kè. Tăng cường công tác kiểm tra đê điều, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn đê.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, kỳ triều cường từ ngày 6-12/10 (nhằm 15-21/8 âl) đã gây ngập nhiều khu vực trong tỉnh. Đặc biệt, ngày 9-10/10, triều cường làm ngập sâu, gây sạt lở nhiều tuyến đê bao, bờ bao, ảnh hưởng đến nhiều diện tích đất sản xuất, vườn cây ăn trái, đời sống, sinh hoạt của người dân. Theo số liệu thống kê sơ bộ chưa đầy đủ (từ 2 xã An Bình, Quới Thiện có báo cáo) có 880ha vườn cây ăn trái nguy cơ ngập, bị ngập (xã Quới Thiện khoảng 30ha, xã An Bình 850ha). Sơ bộ thiệt hại trên 4 tấn cá các loại (tràn ra các ao vườn, sông rạch), ước thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.
Trực tiếp kiểm tra thực tế tại các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Châu Văn Hòa yêu cầu các địa phương phải triển khai ngay công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, chủ động lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy tại chỗ, bảo đảm kịp thời ứng phó trong mọi tình huống khi có thiên tai xảy ra.
“Mỗi cấp, mỗi ngành phải vào cuộc quyết liệt, khoa học và đồng bộ. Bên cạnh giải pháp tạm thời, cần sớm nghiên cứu, thiết kế các công trình chống sạt lở bền vững, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu và chủ động phòng tránh”- đồng chí Châu Văn Hòa nhấn mạnh.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN- THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin