Giai đoạn 2020-2025, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
![]() |
Đẩy mạnh thi đua ứng dụng công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất nông nghiệp. |
Từ đó, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, góp phần củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Những kết quả nổi bật
Giai đoạn 2020-2025, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.
Nổi bật, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần đưa tỉnh trở thành một trong những tỉnh có tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM cao trong khu vực ĐBSCL. Đẩy mạnh phong trào “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiều chính sách giảm nghèo hiệu quả.
Từ đó, đã kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ở khu vực nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc có sự thay đổi rõ rệt. Đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo được cải thiện nhiều hơn, góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo của cả nước.
Đặc biệt, phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025, được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp xem là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên trong các nhiệm vụ chính trị thực hiện. Trên tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều” đã huy động tối đa mọi nguồn lực hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, với 9.590/9.590 căn nhà.
Đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh”, các cấp bộ đoàn trong tỉnh hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 căn nhà với tổng giá trị 50 tỷ đồng; hơn 3.550 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu, dọn dẹp bàn giao mặt bằng...
![]() |
Các phong trào thi đua tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. |
Anh Phan Thanh Trẻ- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ: “Với sức trẻ, tinh thần xung kích, trách nhiệm, tuổi trẻ Vĩnh Long sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng hiện đại, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình”.
Hội Cựu chiến binh xã Trà Côn với mô hình “10+1” (10 hội viên khá, giàu giúp đỡ 1 hội viên nghèo, cận nghèo, khó khăn), đã góp phần giảm được 9 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, hội còn vận động hội viên tham gia đóng góp quỹ xây nhà đồng đội; góp vốn xoay vòng... 5 năm qua, xã Trà Côn đã có bước đột phá trong công tác giảm nghèo bền vững, đạt 600% so nghị quyết, trong đó, có sự đóng góp của Hội Cựu chiến binh xã.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trà Côn, cán bộ, hội viên luôn gương mẫu, phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua sự hỗ trợ đó, hội viên đã phấn đấu vượt khó thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
Còn nhiều phong trào thi đua tiêu biểu khác như: phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”.
Các phong trào thi đua do địa phương phát động, phong trào thi đua trong các ngành, lĩnh vực cũng được triển khai sâu rộng, lan tỏa, khơi dậy sự chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng tỉnh nhà ngày thêm phát triển bền vững, toàn diện và giàu đẹp hơn.
Động lực thúc đẩy phát triển
Từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện những mô hình, gương điển hình tiên tiến. Với những nhiệm vụ khác nhau, song đều tỏa sáng tinh thần không ngại khó, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên bằng những việc làm tích cực, là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh.
Thi đua xây dựng NTM, xã Trung Hiệp đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo đó, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn khởi sắc.
Đến nay, xã đạt chuẩn NTM, có 10 ấp đạt NTM kiểu mẫu. Bí thư Đảng ủy xã Trung Hiệp Phạm Minh Hoàng cho biết: Xã sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa- xã hội, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng nếp sống văn minh cho người dân NTM.
![]() |
Thi đua nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. |
Thiếu tá Trần Hoàn Anh- Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn để triển khai đến từng tổ chức cơ sở đoàn và hội phụ nữ; đổi mới về nội dung tổ chức và hình thức hoạt động trong công tác đoàn.
Song song đó, Thiếu tá Trần Hoàn Anh còn lan tỏa tinh thần vì Nhân dân phục vụ, thông qua việc triển khai các hoạt động thiết thực: thăm, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chương trình “Suất cơm 0 đồng”, “Cắt tóc 0 đồng” ấm lòng quân- dân...
Thầy Đặng Hải Đăng- Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, trong vai trò là “người dẫn dắt” sinh viên đã tích cực tham mưu tổ chức các phong trào đồng hành, hỗ trợ cho sinh viên học tập, rèn luyện. Nổi bật, với các mô hình sáng kiến: “Chuyên trang tuyên truyền về giá trị hình mẫu sinh viên Vlute trong thời kỳ mới”; “Nhà rửa xe sinh viên”, “Căn nhà rác thải nhựa”...
Thầy vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022, Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” năm 2023, danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025 và nhận nhiều bằng khen, giấy khen khác của Trung ương Đoàn, UBND tỉnh... “Với tôi, niềm vui chính là thấy đoàn viên, sinh viên của trường ngày một tiến bộ hơn, sống có lý tưởng, sáng tạo, khát vọng vươn lên trở thành người hữu ích”- thầy Đăng cho biết.
Thời gian tới, việc thực hiện “4 trụ cột” về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đột phá phát triển khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế; đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật chính là những tiền đề, động lực mạnh mẽ để đưa Vĩnh Long vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Đồng chí Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần “tích cực thi đua xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”, phong trào thi đua yêu nước cần được phát động và tổ chức thực hiện sâu rộng trong toàn xã hội, tạo động lực mạnh mẽ, tạo sự lan tỏa rộng lớn và là nguồn cổ vũ, động viên tích cực để phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ- TUYẾT NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin