Theo UBND xã Tân Long Hội, trên tuyến đê bao sông Măng (đoạn qua ấp Tân Phong 1) vừa xảy ra sạt lở 3 đoạn, tổng chiều dài khoảng 30m. Các đoạn sạt lở này được đơn vị thi công gia cố nhiều lần nhưng chưa đảm bảo, hiện nay vẫn tiếp tục sạt lở.
![]() |
Hiện triều cường đang lên cao, sạt lở có khả năng còn gây thiệt hại thêm khu vực sản xuất của người dân. |
Sạt lở gây ngập 15 căn nhà dân, tràn ngập 8 ao cá, 5ha vườn cây ăn trái. Hiện triều cường đang lên cao, có khả năng còn gây thiệt hại thêm khu vực sản xuất của người dân. Đặc biệt, mực nước dâng cao có nguy cơ gây ngập Trường Tiểu học Tân Long Hội, ảnh hưởng việc giảng dạy và học tập cũng như an toàn của giáo viên, học sinh.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thể và người dân tham gia xử lý bước đầu.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị thi công xuống hiện trường hỗ trợ; tuy nhiên biện pháp hiện nay chủ yếu là thủ công, do chưa có nguồn đất để gia cố, nên hiệu quả khắc phục chưa đảm bảo.
Để kịp thời ứng cứu, hạn chế thiệt hại, UBND xã Tân Long Hội đề xuất khẩn cấp: Cho phép khai thác khoảng 50m3 đất tại bãi bồi phía bờ xã Trung Hiệp để vận chuyển sang gia cố đoạn đê bao sạt lở. Hỗ trợ phương tiện cơ giới, nhân lực và kinh phí nhằm xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn cho khu dân cư, sản xuất và trường học trong vùng. Việc lấy đất đảm bảo không ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê bao của xã Trung Hiệp. Toàn bộ khối lượng đất lấy sẽ phục vụ việc gia cố đoạn đê bao sông Măng đang bị tràn lở, ngăn chặn nguy cơ vỡ đê, hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản và đời sống người dân.
Tin, ảnh: THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin