Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, trong những ngày tới, tỉnh Vĩnh Long có mưa gia tăng, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và giông 1/2 diện tích khu vực tỉnh. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.
![]() |
Triều cường gây ngập các tuyến đường nội ô phường Long Châu. |
Để ứng phó với triều cường, mưa bão, chị Huỳnh Thị Thu (phường Phước Hậu) chuẩn bị gần 20 bao cát để che chắn trước cửa nhà ở đường Trần Phú, cho biết: “Hễ vào mùa mưa bão, triều cường tuyến đường bị ngập nặng gây khó khăn khi đi lại và sinh hoạt. Đợt triều cường rằm tháng 7 âl vừa rồi nước lên cao, tôi đã chuẩn bị đề phòng. Đợt này, nghe dự báo triều cường tiếp tục cao lại thêm mưa bão, nên tôi thêm bao cát, kê cao đồ đạc, dây điện và vật dụng thiết yếu trong nhà để đảm bảo an toàn”.
Sạ lúa được hơn nửa tháng, chú Nguyễn Chí Hậu (xã Càng Long) cho hay: “Mùa này tôi theo dõi sát bản tin dự báo thời tiết. Tôi cũng gia cố bờ bao, khai thông dòng chảy, chuẩn bị sẵn máy bơm nước để khi có mưa lớn, triều cường là bơm liền để ruộng không bị ngập”.
Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, mực nước đỉnh triều cao nhất trong đợt triều cường này xuất hiện vào các ngày 23-24/9. Các trạm Mỹ Thuận, Chợ Lách và Trà Vinh ở mức xấp xỉ đến cao hơn báo động III là 22cm, các trạm còn lại ở mức xấp xỉ báo động II đến thấp hơn báo động III. Dự báo, triều cường có khả năng gây ngập từ ngày 22-27/9 ở mức 15-25cm và độ sâu ngập sẽ tăng dần theo mực nước dâng theo triều.
Để hạn chế thiệt hại do triều cường, mưa bão, ngành chức năng cũng đã tập trung huy động mọi nguồn lực tại chỗ gia cố, đắp lại các đoạn đê bao bị vỡ; tôn cao hệ thống đê bao, bờ vùng ở những nơi xung yếu…
Dự báo, tình hình mưa bão, triều cường từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp. Ngành chức năng khuyến nghị: Các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, kê cao đồ đạc và vật dụng, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp lũ thượng nguồn, mưa và các tác nhân khác.
![]() |
Ngành chức năng cảnh báo các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao trong mùa mưa bão, triều cường. |
Đặc biệt khu vực thượng nguồn của tỉnh từ xã Phú Túc (sông Tiền), xã Tiên Thủy- xã Vĩnh Thành- xã Phước Mỹ Trung (sông Hàm Luông), xã Thành Thới- xã Nhị Long- phường Long Đức (sông Cổ Chiên), xã Tân Hòa (sông Hậu) trở lên; khả năng ngập sâu các khu vực ven sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Măng Thít, sông Hậu, vùng ngoài đê bao, một số tuyến đường phường Thanh Đức; phường Phước Hậu, phường Long Châu, phường Tân Ngãi, xã Chợ Lách, xã Tân Thiềng- Hưng Khánh Trung, xã Mỏ Cày, An Định và đoạn QL57; các khu vực trũng thấp khác, khu vực đê bao yếu, ngoài đê bao, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch.
Bài, ảnh: THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin