Không chủ quan mưa lũ, triều cường

14:33, 16/09/2025

Những ngày qua, triều cường dâng cao tại nhiều địa phương, có nguy cơ xảy ra ngập úng và ảnh hưởng đến đời sống cũng như tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa lũ, triều cường, ngành chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Triều cường gây ngập lụt, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.
Triều cường gây ngập lụt, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Người dân không chủ quan

Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, thời điểm này, vùng ĐBSCL đang vào mùa mưa lũ. Theo kết quả đánh giá mức đảm bảo của hệ thống ô bao bờ bao kiểm soát lũ cả năm ứng với mức lũ chính vụ 3,7m tại Tân Châu kết hợp đỉnh triều 2025 cho thấy, có khoảng 220 ô bao có nguy cơ bị ảnh hưởng, với tổng diện tích khoảng 56.302ha.

Tuy lũ thấp, nhưng mưa đến cuối năm được dự báo ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, việc cấp nước cho sản xuất lúa vụ Thu Đông và cây ăn trái vẫn được đảm bảo, một số nơi ở khu vực cao và ít mưa chi phí bơm tưới trong vụ gia tăng. Lũ thấp lượng phù sa sẽ không nhiều, nhưng cũng cần thực hiện xả lũ để vệ sinh đồng ruộng.

Tại tỉnh, trong những ngày qua, triều cường dâng cao ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nhiều tuyến đường giao thông, khu dân cư bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày và làm gián đoạn sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, triều cường còn khiến tình trạng sạt lở ven sông, kênh rạch diễn biến phức tạp, khiến nhiều người lo lắng.

Mới đây, trên tuyến đê bao sông Măng (đoạn qua ấp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội) xảy ra sạt lở 3 đoạn. Sạt lở diễn ra đúng vào thời điểm triều cường, mực nước sông Măng dâng cao, tràn qua vị trí đê bao bị sạt lở trước đó- đang trong quá trình gia cố, nên đã gây ngập 15 căn nhà dân, 8 ao cá và khoảng 5ha vườn cây ăn trái. Chính quyền địa phương, đơn vị chức năng cùng người dân đã khẩn trương gia cố nhằm hạn chế sạt lở lan rộng nhưng do ảnh hưởng triều cường, khiến công tác gia cố gặp khó khăn.

Có ao cá bị ảnh hưởng do sạt lở, triều cường, ông Nguyễn Văn Hồng- Giám đốc HTX Thủy sản Tân Phát (xã Tân Long Hội) cho hay: “Mấy ngày nay, triều cường dâng cao khiến nước tràn vào, ao cá bị thiệt hại. Đoạn đê bao này đã xảy ra sạt lở nhiều lần, ngành chức năng có gia cố nhưng sau đó lại xảy ra sạt lở tiếp. Hiện nay đã vào mùa mưa lũ, triều cường, nước sẽ còn dâng cao nữa nên nguy cơ sạt lở rất cao. Do đó, người dân xung quanh đây rất mong ngành chức năng quan tâm, sớm khắc phục tình trạng sạt lở, để bảo đảm sản xuất, sinh hoạt”.

Người dân “vật lộn” với triều cường cao.
Người dân “vật lộn” với triều cường cao.

Chủ động phương án ứng phó

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, dự báo đợt triều cường từ ngày 20-25/9 ở mức xấp xỉ và cao hơn đợt triều cường 7-12/9. Triều cường có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp thượng nguồn của tỉnh ven sông Tiền và sông Hậu. Ngập lụt có khả năng tác động xấu đến môi trường, các hoạt động giao thông đường bộ, đường thủy, các khu dân cư. Nhất là các khu vực nuôi trồng thủy sản, trang trại chăn nuôi, vườn cây ăn trái… có độ cao thấp, khu vực đê bao yếu, ngoài đê bao, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch.

Ông Hồ Thế Nhu- Phó Chủ tịch UBND xã An Bình cho hay: Ngay từ đầu mùa mưa bão, triều cường, xã cũng đã phân công lực lượng trực phòng chống thiên tai, theo dõi diễn biến triều cường, mưa bão để thông báo kịp thời cho người dân, vận động nông dân tích cực gia cố bờ bao, khơi thông kênh mương để bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, kiểm tra lại hệ thống đê bao, khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở để có biện pháp gia cố kịp thời.

Ông Trần Nguyễn Anh Tú- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên khoáng sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho từng loại hình thiên tai, củng cố lực lượng chuẩn bị ứng phó với mưa bão, giông lốc, triều cường...

Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo kịp thời nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong cộng đồng dân cư để chủ động phòng tránh, ứng phó. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi để phòng chống thiên tai, bảo vệ sản xuất và dân sinh; các đê bao kết hợp giao thông nông thôn sẽ góp phần hạn chế ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lớn và triều cường.

Cục Trồng trọt và BVTV khuyến cáo tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa, bão lũ nên đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo thu hoạch khẩn trương, nhanh, gọn đối với lúa vụ Thu Đông, vụ mùa 2025 đã chín. Kiểm tra các công trình thủy lợi, mực nước các hồ đập, khả năng tưới, tu sửa hệ thống kênh mương, bờ vùng, bờ thửa đảm bảo nước tưới cho sản xuất và kịp thời ứng phó khi mưa lũ lớn. Đẩy nhanh việc xuống giống vụ Thu Đông để né lũ, sau khi thu hoạch lúa Thu Đông cần nhanh chóng xả lũ vào đồng để lấy phù sa và vệ sinh đồng ruộng.

Dự báo đỉnh lũ chính vụ năm 2025 trên dòng chính sông Cửu Long đạt khoảng 3,5-3,7m tại trạm Tân Châu (xấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động I khoảng 0,2m, cao hơn năm 2024 từ 0,12-0,32m) và đạt mức khoảng 3,3-3,5m tại trạm Châu Đốc (cao hơn mức báo động I từ 0,3-0,5m, cao hơn đỉnh lũ năm 2024 từ 0,19-0,36m). Thời gian xuất hiện đỉnh lũ chính vụ tại Tân Châu và Châu Đốc vào cuối tháng 9 đến nửa đầu tháng 10/2025.

Đối với khu vực nội đồng, tại vùng giữa, vùng ven biển, đỉnh lũ năm 2025 phổ biến trên mức báo động III, một số trạm từ báo động II- báo động III. Thời gian đạt đỉnh phổ biến rơi vào kỳ triều cường cao nhất đầu tháng 11/2025.

Bài, ảnh: NGUYÊN KHANG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh