[Cập nhật] Trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

06:50, 02/09/2025

Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng.

Vào lúc 6 giờ 30 phút, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính thức bắt đầu bằng màn trống hội, trước khi diễn ra các nghi lễ rước đuốc, hát quốc ca và bắn đại bác chào mừng.

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:

Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.

Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:

Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, phương án đã tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi, cổ vũ sự kiện trọng đại của đất nước

2/09/2025 09:17

Tự hào khi chứng kiến tinh thần đoàn kết của người Việt Nam

Từ Khánh Hòa ra Hà Nội đã 2 hôm, Vũ Hoàng (sinh năm 1994) cho biết, anh đã bỏ lỡ dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước do bận công việc, nên lần này, Hoàng quyết tâm có mặt tại Thủ đô trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Hoàng cũng tranh thủ khám phá các địa danh nổi tiếng trong lần đầu ra Hà Nội. Đi cùng anh còn có một người bạn từ miền nam.

“Tôi rất tự hào khi được hòa mình vào không khí sôi động, hào hùng chào mừng ngày lễ lớn, tận mắt chứng kiến tinh thần đoàn kết của người dân cả nước trong những ngày này”, anh Hoàng chia sẻ.

02/09/2025 09:17

Phạm Hữu Lương, sinh viên năm cuối, Trường đại học Thương mại, chia sẻ: "Dù chỉ được trực tiếp đón xem phần xe khí tài và đội hình máy bay, nhưng em thật sự rất ấn tượng và xúc động. Âm thanh rền vang từ những động cơ, hình ảnh đoàn xe hùng dũng tiến qua và khoảnh khắc máy bay bay lượn trên bầu trời đã mang đến cho em cảm giác thiêng liêng, tự hào khó tả. Không khí xung quanh ai nấy đều háo hức, phấn khởi và tình yêu Tổ quốc như được nhân lên gấp bội".

Với Hữu Lương, khoảnh khắc đó khiến Lương nhận ra sức mạnh, sự hiện đại và tinh thần kiên cường của dân tộc. "Buổi lễ khơi dậy trong em niềm tin vào một Việt Nam ngày càng hùng cường, có tiềm lực quốc phòng vững mạnh để bảo vệ hòa bình. Em mong đất nước mình không chỉ phát triển về kinh tế, khoa học-công nghệ mà còn giữ vững độc lập, tự chủ, để thế hệ trẻ như chúng em có cơ hội cống hiến và tự hào khi sống trên mảnh đất này", Phạm Hữu Lương nói thêm.

02/09/2025 09:11

Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa trong ngày Quốc khánh

 
 
 
 
 

02/09/2025 08:47

Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam qua ngã tư Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp qua ngã tư Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng

Các chiến sĩ "mũ nồi xanh" của khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam qua ngã tư Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng

02/09/2025 08:47

Các khối quân đội nước ngoài diễu hành qua khu vực Hồ Gươm

Các khối quân đội nước ngoài diễu hành qua khu vực Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền trong tiếng hò reo của người dân Hà Nội.

02/09/2025 08:46

Chương trình biểu diễn nghệ thuật

Chương trình diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 30.000 người gồm: không quân bay chào mừng; diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự như sau: Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia), rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an đã kết thúc trong không khí trang nghiêm với nhiều cảm xúc tự hào.

Ngay sau chương trình diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật với màn trống hội; tiết mục nghệ thuật; thả chim bồ câu.

02/09/2025 08:41

Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng qua ngã tư Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng

02/09/2025 08:40

Khối chiến sĩ Đặc nhiệm Dù qua ngã tư Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng

02/09/2025 08:39

Khối học viên các học viện nhà trường Quân đội và Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng qua ngã tư Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng

Khối nữ sĩ quan Quân y qua ngã tư Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng

Khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam đi giữa sự hò reo của nhân dân

Khối Sĩ quan Phòng không-Không quân qua ngã tư Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam qua ngã tư Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng

Khối Sĩ quan Lục quân qua ngã tư Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng

Khối Quân kỳ qua ngã tư Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng

02/09/2025 08:35

Các khối quân đội diễu hành trên đường phốCác khối quân đội diễu hành qua các tuyến phố Hàng Khay và Đinh Tiên Hoàng trong tiếng hò reo cổ vũ của người dân hai bên đường.

Khối Doanh nhân Việt Nam

Khối Doanh nhân Việt Nam đại diện cho hàng triệu doanh nhân Việt Nam-lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận kinh tế.

Kế thừa và phát huy hào khí Cách mạng tháng Tám, suốt 80 năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã kiên cường, sáng tạo, đưa trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vươn ra biển lớn.

Mang trên vai sứ mệnh lịch sử, thế hệ doanh nhân hôm nay đang đi đầu trong công cuộc kiến tạo phát triển đất nước, Họ chính là những người lính thời bình, vững bước tiên phong vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Khối văn hóa Thể thao

Ngành Văn hóa, Thể thao là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Họ là những cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tiêu biểu - những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của dân tộc.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Văn hóa, Thể thao đã khẳng định vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, giàu lòng yêu nước, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, phong phú về tâm hồn.

Khối Phụ nữ Việt Nam

Với truyền thống "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình, góp phần xứng đáng, hiện thực hóa khát vọng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Khối Thanh niên Việt Nam

Tự hào, vững tin đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, thanh niên Việt Nam luôn tiên phong, đóng vai trò nòng cốt, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Ngày nay, thanh niên Việt Nam quyết tâm làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tự tin bước ra thế giới với hành trang là bản lĩnh chính trị, tri thức, thể chất và tâm hồn giàu bản sắc văn hoá Việt Nam.

Khối Báo chí cách mạng Việt Nam

Khởi đầu từ tờ báo Thanh Niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925, nền báo chí cách mạng Việt Nam tự hào tròn 100 năm hình thành và phát triển, kiên định dưới ngọn cờ của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Với tinh thần “thép trong bút-lửa trong tim”, những người làm báo Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục là ngọn cờ tiên phong, là dòng chảy thông tin chính thống, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Khối Trí thức Việt Nam

Trong lịch sử, đội ngũ trí thức Việt Nam đã có những đóng góp to lớn về tri thức, vật chất, tinh thần cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta.

Ngày nay, đội ngũ trí thức Việt Nam tiếp tục là lực lượng chủ lực, tiên phong thực hiện các đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, là nguồn lực đặc biệt, hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Khối Nông dân Việt Nam

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, giai cấp nông dân Việt Nam là đội quân chủ lực của Cách mạng, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống lao động, cần cù, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, tích cực phát triển kinh tế, xã hội.

Ngày nay, nông dân Việt Nam phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Khối Công nhân Việt Nam

Công nhân Việt Nam là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tập hợp của Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân ngày càng hiện đại và lớn mạnh.

Là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng đổi mới năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ đi đầu trong hội nhập, mang khát vọng Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Khối Cựu chiến binh Việt Nam

Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc, các Cựu chiến binh Việt Nam đã trải qua những năm tháng lẫy lừng, ngang dọc khắp các chiến trường, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; cùng với quân và dân cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Ngày nay, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” các đồng chí tiếp tục tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân, nêu cao tấm gương sáng, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ.

Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam

54 dân tộc Việt Nam tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng chung sống và phát triển trên mảnh đất hình chữ S.

Với khí thế hào hùng, họ khẳng định khát vọng vươn lên vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hình ảnh này không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết đến bạn bè quốc tế.

Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi kết tinh ý chí, khát vọng và sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, thực hiện đoàn kết, dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Khối Hồng kỳ

Những lá cờ tươi thắm, rực rỡ, thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam.

Dưới lá cờ vinh quang, quân và dân ta đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu và chiến thắng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngày nay, phát huy hào khí anh hùng và truyền thống lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng.

Đội hình diễu binh trên biển

Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các lực lượng vũ trang trên biển không ngừng được tôi luyện, xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Mang trong tim lời thề sắt son tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, mỗi người lính là một pháo đài sống, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống. Vừa là lực lượng tiên phong nơi hiểm nguy, cứu giúp nhân dân, vừa là lá chắn giữ vững môi trường hòa bình, kiến tạo nền tảng vững chắc để cùng toàn dân tộc tự tin tiến vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn

Đây là loại xe đặc chủng trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm, có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển nơi ngập nước sâu.

Thân và kính xe có thể chống được nhiều loại đạn, gầm xe vẫn an toàn khi gặp phải các loại mìn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng hoặc gặp sự cố trong thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi xe có thể chở kíp chiến đấu từ 8 đến 10 chiến sĩ, bảo đảm an toàn công tác chỉ huy và điều hành tác chiến.

Top 5 Su 30 trên khán đài quảng trường Ba Đình

Top 5 Su 30 trên khán đài quảng trường Ba Đình thực hiện bắn đạn nhiễu.

Khối Xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Dẫn đầu là xe chỉ huy, được trang bị hệ thống liên lạc và chỉ huy, điều hành tại hiện trường; tiếp theo là xe chữa cháy đa năng, được bố trí téc nước 5.000 lít, máy bơm công suất lớn, có khả năng phun, hút nước linh hoạt.

Tiếp theo là xe thang hiện đại, có khả năng vươn cao đến 32m, xoay 360 độ, hỗ trợ chữa cháy, cứu người tại các tòa nhà cao tầng.

Khối xe thể hiện sức mạnh chiến đấu, kỹ thuật, cơ động cao, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp.

Khối xe đặc chủng chống bạo loạn

Đây là các loại xe chuyên dụng để chống bạo loạn, giải tán đám đông và chữa cháy rất hiệu quả.

Xe được trang bị hệ thống điều khiển tự động hiện đại gồm các vòi phun nước áp lực lớn và tích hợp hệ thống trộn chất cay, phun sơn đánh dấu đối tượng.

Hệ thống camera được bố trí phía trước, phía sau và trên nóc giúp cán bộ, chiến sĩ dễ dàng quan sát đến các mục tiêu.

Khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng

Khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng là phương tiện được thiết kế đặc biệt để thực hiện chức năng nâng, kéo xe vượt chướng ngại vật phục vụ công tác, chiến đấu và cứu hộ, cứu nạn.

Xe đặc chủng giúp cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng và bí mật xâm nhập vào các vị trí trên cao; phát hiện và xử lý các loại vũ khí, mìn, chất lỏng, hỗ trợ kiểm soát an ninh, an toàn tại các hội nghị, sự kiện quan trọng của đất nước.

Khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động

Khối Xe đặc chủng tác chiến dưới nước là loại xe thuộc chủng loại bán quân sự, được cấu tạo từ thép đặc chủng, có tính cơ động cao, hoạt động trên mọi địa hình.

Xe được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong các tình huống phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chiến đấu trên các loại địa hình, địa bàn khó khăn, phức tạp.

Trong những năm qua, với tính năng vượt trội, xe đặc chủng tác chiến dưới nước đã trực tiếp tham gia, đóng góp hiệu quả vào các nhiệm vụ trong nhiều tình huống.

Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn

Đây là loại xe đặc chủng trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm, có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển nơi ngập nước sâu.

Thân và kính xe có thể chống được nhiều loại đạn, gầm xe vẫn an toàn khi gặp phải các loại mìn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng hoặc gặp sự cố trong thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi xe có thể chở kíp chiến đấu từ 8 đến 10 chiến sĩ, bảo đảm an toàn công tác chỉ huy và điều hành tác chiến.

Khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động

Xe được sử dụng triển khai, thiết lập nhanh chóng cơ động trung tâm chỉ huy tác chiến tại hiện trường các khu vực, địa điểm có địa hình khó khăn, phức tạp.

Xe thực hiện nhiệm vụ thiết lập và duy trì thông tin liên lạc, truyền dữ liệu âm thanh, hình ảnh tại hiện trường từ các Camera giám sát cố định, di động, thiết bị bay không người lái… theo thời gian thực với Trung tâm Chỉ huy của Bộ Công an; phục vụ nhanh chóng, hiệu quả công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, tác chiến của lực lượng Công an nhân dân.

Khối xe tác chiến chống khủng bố

Khối phương tiện đặc chủng tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, đại diện cho sức mạnh, tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Với lớp giáp kiên cố chống đạn, khả năng cơ động cao trên mọi địa hình; hệ thống vũ khí tác chiến hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và trấn áp các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Đồng thời là biểu tượng cho ý chí quyết chiến, quyết thắng của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam trong bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế

Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế là khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các phương tiện có nhiều tính năng vượt trội giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động, tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điển hình là xe Chevrolet Suruban, xe xử lý tình huống chuyên dụng đa chức năng và xe IAG có khả năng chống đạn ở mức cao nhất, đáp ứng tính cơ động và chiến đấu cao.

Đội hình xe nghiệp vụ đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ.

Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn

Dẫn đầu đội hình là Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn đang tiến vào Lễ đài.

Với nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước.

Hiện nay, xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn được nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về hình thức, tính năng kỹ thuật, tốc độ di chuyển, tác chiến, tính năng an toàn khi thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng tiêu chí chuyển đổi xanh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đội hình diễu binh trên biển

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các lực lượng vũ trang trên biển đã vươn lên mạnh mẽ, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, trở thành lá chắn thép kiên cường, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng.

Mỗi con tàu, mỗi người lính là một cột mốc chủ quyền sống, ngày đêm tuần tra, canh gác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, hành động xâm phạm của kè thù. Các đồng chí còn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Khối xe của Binh chủng Công binh

Dẫn đầu là Xe cầu AM-50S và MS-20S. Với khả năng tự động hóa và tính chính xác cao, thời gian triển khai, thu hồi nhanh chóng, hiệu quả. Bảo đảm cơ động cho lực lượng và binh khí kỹ thuật vượt qua các chướng ngại sông nước an toàn.

Bộ cầu AM-50S gồm 4 xe, chiều dài bắc cầu 50m, chiều sâu tới 6m, tải trọng qua cầu 46,5 tấn. Cầu MS-20S chiều dài bắc cầu 20m, tải trọng qua cầu 63,5 tấn.

Đây là các loại trang bị được biên chế cho lực lượng công binh, có khả năng cơ động cao, bảo đảm cơ động linh hoạt trên mọi địa hình trong đội hình binh chủng hợp thành, đáp ứng yêu cầu của phương thức tác chiến hiện đại.

Khối xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học

Khối xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học - biểu tượng của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trước vũ khí hủy diệt hàng loạt, khả năng ứng phó với các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và sự cố môi trường, xử lý chất độc hóa học sau chiến tranh.

Đi đầu là xe trinh sát đa năng ID-1 để phát hiện các tác nhân hóa, sinh học, phóng xạ, hạt nhân.

Tiếp theo là các xe tiêu tẩy SKID, T-14D, TMVA-17, KTH-20, TDT-09 do Việt Nam sản xuất và nhập khẩu. Dùng để tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng cho địa hình, vũ khí trang bị.

Những năm qua, bộ đội Hóa học luôn ở trên tuyến đầu tham gia xử lý sự cố môi trường, phòng, chống đại dịch Covid-19, xử lý chất độc hoá học tại các địa bàn, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, cảm phục.

Khối xe Tác chiến điện tử

Đi đầu đội hình là xe chỉ huy do Cục Tác chiến điện tử phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội nghiên cứu, sản xuất.

Tiếp theo là các xe trinh sát, gây nhiễu phương tiện bay không người lái E-3.2.0.2; Tổ hợp trinh sát - gây nhiễu thông tin liên lạc vô tuyến điện AJAS-1000. Xe tác chiến điện tử A2 và tổ hợp trinh sát, gây nhiễu siêu cao tần GBR-HP.

Đây là những khí tài hiện đại dùng để trinh sát, định vị, gây nhiễu, vô hiệu hóa các trang thiết bị, kỹ thuật của đối phương, che chắn bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, chống tiến công đường không của địch. Bộ đội tác chiến điện tử luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đội hình xe thông tin quân sự cơ động

Đội hình xe thông tin quân sự cơ động cấp chiến lược, chiến dịch do ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Dẫn đầu đội hình là xe chỉ huy tham mưu, tiếp theo là khối xe Vi-sát, xe vô tuyến điện và xe đầu cuối.

Với ưu thế sức mạnh cơ động, được tích hợp trang bị khí tài thông tin hiện đại, thiết lập đường truyền nhanh, đa kênh, đa dịch vụ, có khả năng chống tác chiến điện tử, bảo mật cao.

Trong những năm qua, xe thông tin quân sự cơ động luôn giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm thông tin liên lạc cho sẵn sàng chiến đấu và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các cuộc diễn tập, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Khối tên lửa Phòng không và UAV

Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hoá, có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn.

Trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, S-125VT luôn đạt thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện nay.

Tiếp theo là Tổ hợp ra đa bắt thấp VRS-2DM do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội nghiên cứu sản xuất, đảm nhận vai trò trọng yếu trong tác chiến phòng không.

Sau đó là Tổ hợp ra đa ba tọa độ thế hệ mới VRS-MRS. Đây là hệ thống ra đa đa nhiệm hiện đại, có khả năng cảnh giới tầm trung và dẫn đường hiệu quả.

Tiếp theo là Tổ hợp Phương tiện bay Không người lái do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội nghiên cứu sản xuất, bao gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao và các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất.

Cuối đội hình là xe chở UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất. Các UAV này có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn.

Khối xe pháo Phòng không, tên lửa Phòng không

Dẫn đầu là xe chỉ huy Spyder - thành phần quan trọng của hệ thống tên lửa phòng không hiện đại.

Tiếp theo là xe Pháo Phòng không 57ly là thành phần không thể thiếu trong lực lượng phòng không Việt Nam với nhiều chiến công xuất sắc.

Trong chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, pháo 57 ly đã cùng với các loại hỏa lực khác tạo thành lưới lửa phòng không bắn rơi “pháo đài bay B52”, góp phần vào thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tiếp theo là xe chiến đấu Spyder có khả năng cơ động, triển khai nhanh, hoạt động trong mọi điều kiện, nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu trên không, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Khối tên lửa đất đối hải và radar do Việt Nam sản xuất

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội nghiên cứu và sản xuất.

Tổ hợp bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển-nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau.

Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển, có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu của đối phương; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khối xe tên lửa đất đối hải

Ra đời cùng với quá trình xây dựng, trưởng thành của Quân chủng Hải quân, lực lượng Pháo binh-Tên lửa bờ luôn được quan tâm xây dựng, phát triển ngày càng chính quy, hiện đại.

Dẫn đầu đội hình là các xe bệ phóng tổ hợp tên lửa Redut-M và Bastion - Những hệ thống tên lửa sở hữu tầm bắn hàng trăm ki-lô-mét, được trang bị nhiều chế độ chiến đấu hiện đại, hiệu quả cao; là biểu tượng sức mạnh phòng thủ, tạo thành lá chắn thép bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc.

Với khả năng cơ động linh hoạt và sức công phá mạnh mẽ, các tổ hợp Redut-M và Bastion khẳng định vị thế tiên phong trong lực lượng tên lửa hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất

Đi đầu là khối xe pháo tự hành Su-122, Su-152. Đây là những khẩu pháo chiến dịch, chiến thuật hiện đại, có sức cơ động cao, uy lực mạnh, tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao, phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại.

Kế tiếp là đội hình pháo phản lực BM-21 - mẫu pháo phóng loạt tự hành cơ động, linh hoạt, được cải tiến có uy lực lớn và tầm bắn xa vượt trội.

Đi cuối đội hình là tên lửa chiến lược Scud-B - Hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí “Quyết chiến-Quyết thắng”.

Đây là nền tảng để xây dựng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

Khối xe, pháo quân sự của Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa

Đi đầu đội hình là các xe vận tải kéo pháo do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng tổ chức lắp rắp tại các cơ sở trong nước, mang nhãn hiệu Quân đội Nhân dân Việt Nam, kéo các khẩu Pháo lựu 152Đ20 và Pháo nòng dài 130M46.

Với tầm bắn xa, uy lực lớn, hỏa lực mạnh, hiệu suất chiến đấu cao, những khẩu pháo này đã từng dội bão lửa lên đầu quân xâm lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Tiêu biểu trong các trận đánh từ Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, Đường 9 đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần viết nên trang sử hào hùng của dân tộc.

Khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất

Dẫn đầu là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - được trang bị pháo nòng trơn 73 ly, súng phòng không 12 ly 7, súng đại liên 7,62 ly và tên lửa chống tăng B72.

Tiếp theo là xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12 ly 7 và đại liên 7,62 ly.

Những phương tiện chiếu đấu hiện đại này sẽ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Đồng thời, là minh chứng hùng hồn cho bước tiến vượt bậc của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam “chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại,” sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Khối xe thiết giáp

Dẫn đầu là xe trinh sát BRĐM-2, trang bị súng máy 14 ly 5 và súng máy song song 7,62 ly, kíp xe 3 người, sẵn sàng trinh sát thần tốc trên mọi địa hình.

Tiếp theo là xe chiến đấu bộ binh BMP-1 với pháo nòng trơn 73 ly, súng máy song song 7,62 ly và tên lửa B72.

Xe BMP-2 với pháo 30 ly, súng máy song song 7,62 và tên lửa B89, chở theo tiểu đội bộ binh, tác chiến hiệu quả cả trên bộ lẫn dưới nước.

Đặc biệt, xe chỉ huy thông tin BTR-60PU, được Binh chủng Tăng thiết giáp cải tiến, là tổng trạm thông tin cơ động, bảo đảm chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập tại các đơn vị Bộ binh cơ giới và Tăng thiết giáp toàn quân.

Khối xe T-62, T-90S

Khối xe tăng T-90S và T-62, do xe tăng T90SK chỉ huy dẫn đầu. Xe tăng T-62 với pháo chính 115 ly. Tiếp đó là xe T-90S, một trong những dòng xe tăng hiện đại, với kíp xe 3 người, trang bị pháo 125 ly, súng máy song song và đặc biệt khả năng bắn tên lửa qua nòng pháo.

Những vũ khí này có ưu thế hỏa lực thông minh vượt trội, sức cơ động cao, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác, có nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

Khối xe tăng T54B và T55

Khối xe tăng T-54B và T-55 là những "pháo đài" thép, được trang bị pháo 100 ly, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao.

Đặc biệt, phiên bản xe tăng T-54B cải tiến, được Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật nâng cấp, hiện đại hóa, trang bị nhiều tính năng thông minh vượt trội, có sức đột kích cao với sức mạnh tiến công áp đảo trên mọi chiến trường.

Trong các chiến dịch lịch sử như Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh, những chiếc xe tăng này đã lập nên chiến công hiển hách, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.

Đội hình diễu binh trên biển

Trong trang sử vàng của dân tộc, lực lượng vũ trang trên biển mà nòng cốt là Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, đã lập nên những chiến công vang dội: viết nên con đường huyền thoại-đường Hồ Chí Minh trên biển; bằng trí tuệ và lòng quả cảm vô song, phá tan thế trận phong tỏa, nhấn chìm âm mưu "Chiến tranh phá hoại" của kẻ thù. Bằng những cuộc hành quân thần tốc, táo bạo, các lực lượng đã giải phóng các đảo và quần đảo Trường Sa thiêng liêng, góp phần quan trọng vào Đại thắng Mùa xuân 1975.

Khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, dân phòng và công dân tiêu biểu.

Qua hơn một năm hoạt động, lực lượng này đã từng bước khẳng định vai trò là nòng cốt hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; khẳng định sự đúng đắn chủ trương của Đảng ta về xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng thời gắn bó máu thịt với nhân dân.

Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh

Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được thành lập vào năm 2020, với chức năng, nhiệm vụ huấn luyện và sử dụng ngựa nghiệp vụ.

Trong những năm qua, Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế.

Khối nam học viên các học viện, trường Công an nhân dân

Khối nam học viên các học viện, trường Công an nhân dân đại diện cho hơn 50 nghìn học viên tại các học viện, trường Công an nhân dân, được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, là biểu tượng cho sức trẻ, bản lĩnh, trí tuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đây là lực lượng kế cận, nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ chất lượng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu là lực lượng mới được thành lập, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh, tham gia xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ các sự kiện trọng đại và cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu luôn trau dồi kiến thức, kỹ-chiến thuật, luôn chủ động giải quyết mọi tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Khối nam chiến sĩ Hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng hậu cần-kỹ thuật đã chủ động tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và hiện đại hóa lực lượng.

Với những đóng góp kịp thời, lực lượng Hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm

Với bản lĩnh thép, ý chí kiên cường, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm là lực lượng xung kích đi đầu trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là lực lượng quan trọng trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.

Từ khi thành lập đến nay, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Với sứ mệnh cao cả vì hòa bình và an ninh quốc tế, Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Bộ Công an Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, vượt mọi gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ, lòng quả cảm và tinh thần hội nhập quốc tế; góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và nâng tầm vị thế lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm

Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm là những “bông hồng thép” rất kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân.

Các nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng tác chiến, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, trở thành niềm tự hào của công an nhân dân và là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động

Cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cảnh sát cơ động luôn có mặt giải quyết kịp thời các điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng.

Với nhiều chiến công xuất sắc, lực lượng Cảnh sát cơ động vinh dự 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra đời trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin, là đơn vị chính quy, tinh nhuệ, đi đầu trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, là lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.

Năm 2025, đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Khối nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân

Là đơn vị mới được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu cơ động nhanh, phục vụ huấn luyện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Không quân công an nhân dân đang ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, làm chủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy

Trải qua 64 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận chiến đấu với “giặc lửa”, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn mang trong mình tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Tổ quốc và nhân dân.

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông

Nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông là một trong những lực lượng tiên phong được hình thành và hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập nước; những tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát giao thông đã tham gia dẫn đường, chỉ huy giao thông, bảo đảm an toàn thông suốt các tuyến vận tải hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược.

Ngày nay, lực lượng Cảnh sát giao thông tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Khối nam sĩ quan Cảnh vệ

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc; bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, các sự kiện và khu vực trọng yếu của đất nước.

Với bản lĩnh vững vàng và sự trung thành tuyệt đối, mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ xứng đáng là “lá chắn thép” bảo Đảng, bảo vệ lãnh tụ.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân

Là lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cảnh sát nhân dân luôn phát huy truyền thống “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.

Ngày nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc.

Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo, gián điệp, phản động, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc; được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân đều là những anh hùng thầm lặng, luôn tận tụy, sẵn sàng hy sinh, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Khối Chỉ huy và xe Tổ Công an kỳ

Dẫn đầu Khối Công an nhân dân Việt Nam là xe chỉ huy do đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng đang tiến vào Lễ đài.

Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ; lực lượng Công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khối nữ Du kích miền nam

Nữ Du kích miền nam là những “Cô Ba dũng sĩ tay súng, tay cày”, sục sôi ý chí “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”!

Nữ Du kích miền nam khoác khăn rằn, đội nón tai bèo, luôn bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi, có vai trò quan trọng trong 3 mũi giáp công: quân sự, chính trị và binh địch vận; góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thỏa mong ước bắc-nam sum họp một nhà của Bác Hồ kính yêu!

Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam

Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em; trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Ngày nay, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam đang ra sức thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Khối Quân đội Campuchia

Khối Quân đội Hoàng Gia Campuchia đại diện cho lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân và Hiến binh.

Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia-Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, Quân đội hai nước Campuchia-Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, theo phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, Hữu nghị truyền thống, Hợp tác toàn diện, Bền vững lâu dài”

Khối nam Dân quân tự vệ

Lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất. Trong kháng chiến, với tinh thần “tay súng, tay cày”, đã anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ, góp phần làm nên những chiến công vang dội, bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Ngày nay, lực lượng được xây dựng vững mạnh rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu cao, xung kích trên mọi mặt trận, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc”.

Khối Quân đội Lào

Là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng Lào, được thành lập ngày 20/1/1949. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội Nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh với Quân đội Nhân dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng được tăng cường, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện”.

Khối Quân đội Nga

Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho 3 quân chủng của Lực lượng Vũ trang Liên Bang Nga: Lục quân, Không quân Vũ trụ và Hải quân.

Trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Hồng Quân Liên Xô đã có đóng góp quyết định vào chiến thắng chủ nghĩa Phát Xít.

Ngày nay, quan hệ giữa các lực lượng vũ trang Nga và Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng được củng cố; tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên Bang Nga tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Khối Quân đội Trung Quốc

Đoàn Nghi lễ danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc được thành lập năm 1952, là lực lượng duy nhất đảm nhiệm phục vụ nghi lễ của Đảng cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hơn 70 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc hơn 13.000 nhiệm vụ.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã viết nên nhưng trang sử hào hùng về tinh thần đoàn kết, chống kẻ thù xâm lược, để lại tình cảm sâu nặng, bồi đắp thêm mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em.

Khối chiến sĩ Phòng hoá

Chiến sĩ Phòng hóa là những người lính thầm lặng, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy vô hình.

67 năm qua, lực lượng Phòng hóa luôn tiên phong phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, hóa chất độc hại, sinh học, phóng xạ, hạt nhân; khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Với phương châm “Chủ động-Kịp thời-An toàn-Hiệu quả” và truyền thống “Phòng chống tốt-Chiến đấu giỏi”, các chiến sĩ Phòng hóa luôn kiên cường, lặng lẽ cống hiến, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

Khối nữ chiến sĩ Thông tin

Suốt 80 năm qua, Bộ đội Thông tin luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững “Mạch máu thông tin liên lạc”, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Là lực lượng được ưu tiên xây dựng hiện đại, Bộ đội Thông tin quyết tâm bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời-chính xác-bí mật-an toàn”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khối chiến sĩ Công binh

Trong chiến tranh, lực lượng Công binh ngày đêm xẻ núi, san đồi, bắc cầu, ghép phà, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Bác Hồ tặng Cờ “Mở đường thắng lợi” và đã trở thành truyền thống gần 80 năm qua.

Ngay nay, Binh chủng đang tiến lên hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, phòng chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn, rà phá khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, được Nhân dân và bạn bè quốc tế yêu mến, khâm phục.

Khối nữ chiến sĩ Biệt động

Nữ chiến sĩ Biệt động là những người con gan dạ, dũng cảm, ngoan cường, những đóa hoa thép đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch.

Với sự mưu trí, sáng tạo và cách đánh bí mật, bất ngờ, táo bạo vào các cơ quan đầu não của địch, làm cho quân thù kinh hồn bạt vía.

Chúng ta cùng tự hào về những nữ chiến sĩ Biệt động anh hùng, những người đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Khối chiến sĩ Đặc công

Phát huy truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”; những chiến sĩ “đầu trần, chân đất”, xuất quỷ nhập thần, luồn sâu đánh hiểm, làm quân thù kinh hồn bạt vía.

Bộ đội Đặc công đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Với bản lĩnh phi thường, tinh thần quả cảm, Bộ đội Đặc công mãi là niềm tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Khối chiến sĩ Pháo binh-Tên lửa

Là hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân đội ta, ra đời từ những ngày đầu gian khó: Vai trần, chân đất; tháo pháo xuôi bè, đưa pháo lên cao, đặt gần, bắn thẳng.

Pháo binh vinh dự được bắn phát đạn đầu tiên, mở màn cho toàn quốc kháng chiến, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ và các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, được trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, xây đắp nên truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Bộ đội Pháo binh-Tên lửa hôm nay quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp - lực lượng chủ lực, đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trải qua gần 66 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tăng thiết giáp đã xây dựng nên truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, lập nhiều chiến công lừng lẫy.

Bước vào giai đoạn mới, bộ đội Tăng Thiết giáp tiếp tục được huấn luyện, rèn luyện, làm chủ vũ khí hiện đại, sẵn sàng cơ động nhanh, kiên quyết bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam

Hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn một nghìn chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Khối chiến sĩ Đặc nhiệm Dù

Khối chiến sĩ Đặc nhiệm Dù là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, đại diện cho Tình báo Quốc phòng Việt Nam anh hùng; đã lập nhiều chiến công xuất sắc và hy sinh thầm lặng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Tình báo quốc phòng Việt Nam, lực lượng Đặc nhiệm Dù hôm nay, đang ra sức thi đua, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xứng đáng là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử

Ra đời, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, lực lượng Tác chiến điện tử đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Trong thời kỳ mới, lực lượng Tác chiến điện tử được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội; xứng đáng là những chiến binh thầm lặng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng

Được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, Lực lượng Tác chiến Không gian mạng đã không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; làm nòng cốt, cùng toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Lực lượng Tác chiến Không gian mạng tiên phong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Khối học viên các học viện nhà trường Quân đội

Học viên các học viện, nhà trường Quân đội là những học viên được đào tạo trở thành sĩ quan chỉ huy ưu tú, lực lượng nòng cốt để xây dựng Quân đội.

Với phương châm “Học đi đôi với hành, huấn luyện gắn với thực tế chiến trường”; “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Các học viên đang ra sức học tập, rèn luyện theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo; tốt nghiệp ra trường đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng

Trải qua 80 năm cách mạng vẻ vang, các lực lượng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chủ động nghiên cứu, chế tạo sản xuất, bảo đảm kịp thời nguồn lực hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho chiến đấu và chiến thắng.

Ngày nay, ngành Hậu cần, Kỹ thuật và Công nghiệp Quốc phòng không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam

Khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam-lực lượng chuyên trách, nòng cốt, duy trì, thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.

Với truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, Cảnh sát biển Việt Nam đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của những người lính biển kiên trung, ngày đêm canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Khối nữ sĩ quan Quân y

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền”; những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.

Với khát vọng cống hiến, các nữ sĩ quan Quân y hôm nay không ngừng tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Khối Sĩ quan Biên phòng

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, “đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những người con ưu tú nơi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham mưu xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân, tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Khối Sĩ quan Phòng không-Không quân

Trong kháng chiến, với ý chí “dám đánh, biết đánh, quyết thắng”, bộ đội Phòng không - Không quân đã bắn rơi hàng nghìn máy bay địch, làm nên chiến thắng huyền thoại “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, thể hiện khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam.

Phát huy truyền thống anh hùng, Bộ đội Phòng không-Không quân hôm nay không ngừng lớn mạnh, làm chủ khoa học công nghệ, vũ khí trang bị và phương thức tác chiến hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Khối Sĩ quan Hải quân

Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc; góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc; hun đúc nên truyền thống “chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.

Ngày nay, Quân chủng Hải quân được xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhệ, hiện đại; phát huy tốt vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khối Sĩ quan Lục quân

Sĩ quan Lục quân là lực lượng nòng cốt chỉ huy, tham mưu và trực tiếp chiến đấu. Trải qua các cuộc kháng chiến, lớp lớp các thế hệ Sĩ quan Lục quân đã có mặt trên khắp các chiến trường thể hiện bản lĩnh vững vàng, kiên cường, mưu lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Đội ngũ Sĩ quan Lục quân hôm nay tiếp tục được rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của nhân dân.

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tái hiện mốc son lịch sử chói lọi của cả dân tộc với khát vọng “độc lập, tự do, hạnh phúc” và quyết tâm mạnh mẽ đưa đất nước ta đi tới tương lai tươi sáng.

Khối cờ Tổ quốc được tạo hình mang tinh thần sức mạnh, với khí thế “vươn mình, cất cánh”, tượng trưng cho ước nguyện “dân tộc cường thịnh, trường tồn-đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân

Khối Quân kỳ do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ đang tiến vào Lễ đài.

Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những Huân chương cao quý, khắc ghi biết bao máu xương, chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang như lời Bác Hồ khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.

Khối Xe mô hình Quốc huy

Đi đầu khối nghi trượng và đội hình diễu binh là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đưa “Con thuyền Cách mạng Việt Nam” cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc.

Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân; đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc

Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là linh hồn dân tộc, biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm, thể hiện lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành

Các biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8; máy bay vận tải Casa C-295, C212i; Yak-130, L-39NG và Su-30MK2 mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành.

Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.

Các đoàn đại biểu quốc tế dự Lễ kỷ niệm

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đoàn đại biểu quốc tế: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Belarus do ngài Igor Sergeenko, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa Belarus làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do ngài Vladimir Vladimirovich Yakushev, Bí thư Đại hội đồng Đảng Chính trị nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga làm Trưởng đoàn.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các chính đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các nước, các vị Đại sứ, Đại biện, Tổng lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế từng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đổi mới và phát triển đất nước.

02/09/2025 07:02

Quốc ca vang lên khắp phố phường Hà Nội

Tại ngã tư Tràng Tiền-Đinh Tiên Hoàng, nhân dân hát vang Quốc ca trong niềm tự hào và xúc động.

02/09/2025 06:56

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm

 

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí: Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến; đại diện các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu; đại diện các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ trong tiếng rền vang của 21 loạt đại bác

02/09/2025 06:43

Nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng

Đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên, tượng trưng cho con số 80 năm ngày độc lập, do Đại úy Bùi Phước Tùng, Vận động viên quyền Anh, dẫn đầu.
Đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên, tượng trưng cho con số 80 năm ngày độc lập, do Đại úy Bùi Phước Tùng, Vận động viên quyền Anh, dẫn đầu.

Hộ tống ngọn đuốc thiêng là Trung úy Trần Hưng Nguyên, Vận động viên Bơi lội và hai vận động viên điền kinh: Đại úy Nguyễn Linh Na và Trung úy Bùi Thị Nguyên.

Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.

Ngọn lửa đã bừng cháy, chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngọn lửa đã bừng cháy, chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

02/09/2025 06:39

Vào lúc 6 giờ 30 phút, Lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu

 Tiết mục biểu diễn nghệ thuật Trống hội non sông mở màn Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh chụp màn hình)
 Tiết mục biểu diễn nghệ thuật "Trống hội non sông" mở màn Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh chụp màn hình)

guồn Nhandan.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh