Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc vào sáng 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia xã Đông Anh (TP Hà Nội).
Triển lãm là không gian kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa lòng yêu nước và khát vọng phát triển, giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại.
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh tham quan khu vực trưng bày của tỉnh. |
Không gian triển lãm quy mô, hiện đại
Chủ đề xuyên suốt của triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định yếu tố then chốt cho mọi thành công đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành hiệu quả của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua.
Tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta. Truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới. Triển lãm không chỉ mang tính tuyên truyền, giáo dục mà còn là một không gian văn hóa, mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách quốc tế.
Đây là triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh tham quan khu vực trưng bày của tỉnh. |
Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, triển lãm được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời với diện tích gần 260.000m2, gồm 3 phân khu chính: Khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy với chủ đề “Việt Nam - Hành trình đến Kỷ nguyên mới”; Khu triển lãm ngoài trời tại sân Tây, Nam, Đông với chủ đề “Hội nhập và Phát triển”; Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa với chủ đề “Hội nhập và Sáng tạo” tại nhà triển lãm khối A.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của triển lãm lần này chính là việc ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại và giới thiệu nhiều ý tưởng trưng bày sáng tạo lần đầu tiên xuất hiện trong một triển lãm quy mô quốc gia.
Công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, màn hình cảm ứng tương tác, mô hình 3D và trình chiếu đa phương tiện sẽ được tích hợp đồng bộ trong các không gian trưng bày, giúp công chúng không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tương tác, khám phá và trải nghiệm, giúp truyền tải nội dung một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn.
Với chủ đề “Vĩnh Long - Kết tinh quá khứ - Kiến tạo tương lai”, triển lãm của tỉnh Vĩnh Long thu hút đông đảo khách tham quan đến tìm hiểu, chụp ảnh lưu niệm. Không gian được thiết kế hiện đại, mở, thông thoáng, kết hợp hài hòa giữa trưng bày truyền thống (hiện vật, hình ảnh, tư liệu) và trưng bày ứng dụng công nghệ số 4.0 (AI, VR, Hologram, Dome 3D Mapping, Immersive Room).
![]() |
Không gian trình chiếu 3D Mapping về những thành tựu của tỉnh Vĩnh Long. |
Cách tiếp cận này tạo nên trải nghiệm sống động, tương tác và cá nhân hóa cho khách tham quan. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá và ghi nhận sự nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án thiết kế, thi công triển lãm.
Việc ứng dụng công nghệ hiện đại đã góp phần giúp không gian triển lãm trực quan, sinh động đã tạo ra sự khác biệt và ấn tượng mạnh mẽ với khách tham quan.
Thông qua tổ chức triển lãm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng kỳ vọng công tác truyền thông, quảng bá, kết nối du lịch cũng được triển khai đồng bộ, phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp lữ hành, kỳ vọng triển lãm sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa, cùng với chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn được tổ chức trước và trong thời gian triển lãm sẽ góp phần thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Lan tỏa niềm tự hào dân tộc
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình hiện đại, khang trang, góp phần hiện thực hóa kết luận của Bộ Chính trị về quy hoạch Thủ đô Hà Nội, phát triển theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” với mô hình đô thị thông minh, thành phố sáng tạo, sáng, xanh, sạch, đẹp.
Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.
![]() |
Khu vực trình diễn di sản văn hóa truyền thống, làng nghề thủ công đặc trưng của địa phương. |
Phát biểu khai mạc triển lãm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, việc tổ chức triển lãm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia không chỉ là điểm nhấn đặc biệt mà còn góp phần tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.
Đồng thời, thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của Nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước. Đặc biệt là khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em, sự trù phú của sản vật trên cả 03 miền đất nước, sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.
Nhìn lại quá trình xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và công tác chuẩn bị, tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát bằng 36 chữ: “Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo - Hợp tác công tư hiệu quả - Kiến trúc, cảnh quan độc đáo - Công nghệ, quản lý hiện đại - Quy mô lớn, chất lượng cao”.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, tất cả những yếu tố đó tạo nên một không gian toàn diện, đặc sắc, một bức tranh toàn cảnh về cả quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến đấu, lao động, học tập và sáng tạo của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu.
Triển lãm phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp.
Triển lãm còn là một “trường học sống động”, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước; từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin