Thủ tướng: Phải xây dựng được văn hóa phòng cháy, chữa cháy

16:38, 14/08/2025

Sáng 14/8, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy, chữa cháy, công nghiệp hóa, an ninh, an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Diễn đàn là cầu nối gắn kết, giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời trao đổi các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thống kê mới nhất trong 5 năm qua, cả nước đã xảy ra trên 17.600 vụ cháy, bình quân mỗi năm cả nước xảy ra trung bình trên 3.000 vụ cháy, làm 560 người chết, 606 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng gần 4.000 tỷ đồng.

 

Qua quá trình khảo sát, tổng hợp từ thực tiễn các doanh nghiệp, ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) nêu thực tế: “Qua các sự kiện tạm thời như Hội chợ triển lãm phải trải qua nhiều khâu cấp phép riêng biệt, thiếu liên thông giữa các sở, ngành. Một số quy định về bảo hiểm cháy nổ và phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại các cảng biển chưa phù hợp với thực tiễn. Đối với ngành xăng dầu cần có quy định kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy đồng bộ giữa Bộ Công thương và Bộ Công an tránh tình trạng trùng lặp trong thẩm định”.

Tại diễn đàn các hiệp hội, doanh nghiệp cũng kiến nghị các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong thời gian tới. Bà Lý Kim Chi, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM đề nghị cơ quan quản lý cần tiếp tục cải cách thủ tục hỗ trợ chữ ký số và cho phép cập nhật dữ liệu tự động từ hệ thống phòng cháy, chữa cháy của doanh nghiệp.

Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất cần sự hỗ trợ tư vấn để lựa chọn giải pháp công nghệ, phòng cháy, chữa cháy phù hợp với quy mô và đặc thù sản xuất. Bà tin rằng sự đồng hành của các cơ quan quản lý, sự chủ động của doanh nghiệp và sức mạnh của công nghệ chúng ta hoàn toàn có thể biến phòng cháy thành văn hóa, chữa cháy thành kỹ năng và cứu nạn thành phản xạ trong toàn bộ hệ thống sản xuất và đời sống.

Trung tá Điền Văn Kiên, Chủ tịch, Kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Toàn cầu Gtel cũng nêu đề xuất rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch đô thị, lập danh sách phân loại các cơ sở, công trình nhà ở thuộc khu đô thị, khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước, phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy để trang bị các thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo cháy. Cố gắng công bố danh sách này trước ngày 1/1/2026; hoàn thành việc trang bị kết nối thiết bị trước ngày 1/7/2027 theo lộ trình được quy định của Chính phủ”.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025.

Thông tin thêm tại Diễn đàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết sự phối hợp với các bộ, ngành để bổ sung kiến thức an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy và chương trình đào tạo tại các trường học và tuyên truyền nhân dân. Tập đoàn đang xây dựng những bài giảng dễ tiếp cận và dễ hiểu nhất. Tăng cường trách nhiệm của khách hàng trong việc đảm bảo an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa các đơn vị, ngành điện, cơ quan quản lý nhà nước về điện lực và công an để kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm”.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận, phân tích nguyên nhân để làm tốt hơn nữa công tác này.

Thủ tướng cũng cho rằng, kinh nghiệm hay bài học quý đặc biệt là phải xây dựng được văn hóa phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai; nâng cao kỹ năng cứu nạn, cứu hộ trong toàn dân, góp phần ngăn chặn, hạn chế, đẩy lùi những hậu quả do thiên tai, cháy nổ gây ra.

Thủ tướng đề nghị thời gian tới các Bộ ngành địa phương khẩn trương xây dựng Đề án “Ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ”. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo phương châm, nguyên tắc “tiền kiểm đảm bảo, hậu kiểm thường xuyên”; chú trọng công tác phòng ngừa. Xác định công tác phòng cháy chữa cháy là là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

“Mục tiêu của chúng ta là phải đảm bảo an toàn, an dân và an ninh, nâng cao tính chuyên nghiệp phòng cháy, chữa cháy. Phải có trang thiết bị, công nghệ hiện đại, nâng cao kỹ năng cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn và nâng cao hiệu quả theo phương châm “phòng vẫn là cơ bản chiến lược lâu dài là quyết định, chống là quan trọng và thường xuyên”, Thủ tướng nhấn mạnh.

 

Thủ tướng Chính phủ dự Lễ Khai mạc Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ dự Lễ Khai mạc Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025. Triển lãm có sự tham gia của 480 thương hiệu, các doanh nghiệp hàng đầu về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ trong nước và quốc tế.

Triển lãm là nơi giao lưu, trao đổi, chia sẻ, giới thiệu các sản phẩm, kết nối các khách hàng, là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế nghiên cứu, đầu tư, phát triển, trao đổi kinh nghiệm, thực hành, thảo luận chuyên sâu về ứng dụng và những ý tưởng mới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để phục vụ phát triển kinh tế. Đáng chú ý, Tập đoàn CT Group mang đến hai giải pháp UAV chuyên dụng có thể trực tiếp tham gia hiện trường, hỗ trợ lực lượng Phòng cháy chữa cháy dập lửa và cứu hộ ở những khu vực khó tiếp cận.

Theo Lại Hoa/VOV

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh