Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

18:32, 13/08/2025

Số liệu được Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia thông tin tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý II và 6 tháng đầu năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ quý III và các tháng còn lại của năm 2025, diễn ra vào chiều 13/8.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà- Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu UBND tỉnh Vĩnh Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Vĩnh Long.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Vĩnh Long.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 3.009 vụ (24,25%), giảm 201 người chết (3,66%), giảm 3.203 người bị thương (33,9%). Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, tập trung 6 nhóm chuyên đề, đã xử lý hơn 1,6 triệu trường hợp vi phạm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Từ ngày 1/3/2025, công an các địa phương đã tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cho gần 230.000 trường hợp. Tích hợp gần 870.000 giấy phép lái xe vào tài khoản định danh điện tử VNeID.

Tại Vĩnh Long, theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025 xảy ra 286 vụ TNGT, làm 172 người chết, 189 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 700 triệu đồng. Lực lượng chức năng tổ chức hơn 14.000 cuộc tuần tra, kiểm soát; lập biên bản hơn 25.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 12.000 phương tiện. Lỗi vi phạm chủ yếu là không có giấy phép lái xe, vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, trong bối cảnh áp lực giao thông tăng cao nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, công tác đảm bảo trật tự, ATGT ngày càng hiệu quả. Tuy nhiên, TNGT vẫn ở mức cao, còn xảy ra những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng gây tổn thất lớn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải kiên trì, quyết liệt hơn trong triển khai các giải pháp cụ thể, đồng bộ nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, ATGT. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra TNGT, tập trung xử các nhóm chuyên đề: nồng độ cồn, ma túy; cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh,… Cùng với giải pháp xử lý nghiêm vi phạm cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, đổi mới giáo dục và phát huy vai trò báo chí trong tuyên truyền pháp luật về giao thông.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh