Chủ trương hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, hình thành bộ máy chính quyền 2 cấp, đến nay đã chuẩn bị chính thức đi vào hoạt động, tạo thế và lực mới với hành trang vững vàng cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm tạo đột phá, động lực cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đây là chủ trương vô cùng hợp lòng dân.
Kỳ 1: Kỳ vọng vào một quê hương đổi mới
![]() |
Cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ mở ra một không gian phát triển mới. |
Mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cùng việc tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là nhằm phân cấp, phân quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung nguồn lực, mở rộng không gian phát triển. Điều này sẽ thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH, hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân.
Hướng đi đúng, tăng tiềm năng, thế mạnh
Việc sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh và cấp xã nhằm thực hiện các chủ trương của Trung ương; đảm bảo quy mô diện tích tự nhiên phù hợp với năng lực quản lý của chính quyền địa phương; góp phần tăng quy mô của ĐVHC, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Song song đó, đảm bảo điều kiện tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, các thế mạnh kinh tế; nâng cao hiệu quả đầu tư KT-XH, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững. Đồng thời, tạo lập cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, gắn kết chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Vĩnh Long (mới) nói riêng. Do đó, việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh là hướng đi đúng, tăng tiềm năng, thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của 3 tỉnh.
Bên cạnh đó, việc sắp xếp ĐVHC cấp xã cũng hết sức cần thiết, đảm bảo phù hợp với các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, tập quán, vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên giữa các ĐVHC có liên quan.
Các xã, phường mới được sắp xếp sẽ có tổ chức bộ máy hoàn chỉnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với bộ máy được tổ chức khoa học, đội ngũ cán bộ sẽ được điều động, tăng cường theo hướng có năng lực, chuyên nghiệp, năng động.
Sau quá trình sắp xếp, chính quyền cấp xã là chính quyền gần dân, gắn với dân, giải quyết trực tiếp những công việc của dân. Hệ thống được hiện đại hóa gắn với chính quyền số, các thủ tục hành chính được cắt giảm và giải quyết, phục vụ người dân theo hướng phi địa giới.
Gắn với quá trình sắp xếp xã, phường và tinh gọn bộ máy lần này là việc giao quyền cho cơ sở mạnh hơn; mở đường cho phân cấp, phân quyền rộng rãi theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Việc sắp xếp giúp tinh gọn bộ máy hành chính, giảm số lượng ĐVHC cấp xã, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền địa phương, thúc đẩy phát triển KT-XH.
Bà Trương Thị Tâm (xã An Bình) phấn khởi cho biết: “Tôi thấy chủ trương của Đảng là đúng đắn. Sắp xếp bộ máy chính trị bớt cồng kềnh, nhẹ nhàng, tinh gọn hơn, tiết kiệm ngân sách nhà nước để đầu tư thêm vào phát triển KT-XH. Tôi rất kỳ vọng vào một quê hương đổi mới, có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp hơn, có thêm nhiều tiềm năng phát triển từ những thế mạnh đặc trưng của 3 tỉnh.
Theo đồng chí Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, việc sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã là một bước đi quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài, bền vững của vùng ĐBSCL nói chung và địa phương chúng ta nói riêng. Đây là chủ trương đúng đắn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển KT-XH.
Cả 3 tỉnh đều có thế mạnh về nông nghiệp, cây ăn trái, thủy sản và đang chuyển dịch sang công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch. Đồng thời, 3 tỉnh vẫn giữ mối liên kết chặt chẽ về truyền thống, dân cư và vùng văn hóa Nam Bộ. Các xã mới được hình thành sẽ là cú hích mạnh mẽ để tái cấu trúc nền hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.
Người dân mong chờ, kỳ vọng
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sự thống nhất cao trong toàn Đảng và được sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân. Kết quả đạt được cho thấy những chủ trương, quyết sách của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là rất đúng, rất trúng, hợp ý Đảng, lòng dân.
Ông Lê Văn Ẩn- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Phú Thạnh (xã Long Phú) cho biết, ông đồng tình cao với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, vì chủ chương này phù hợp xu thế, mang lại lợi ích cho đất nước, giúp bộ máy tinh gọn, sát cơ sở và phục vụ người dân hiệu quả hơn, có lợi cho dân hơn, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân tại cộng đồng cư trú. Ở chi bộ ấp, tất cả cán bộ, đảng viên đều thống nhất cao.
“Tôi tin tưởng, việc tổ chức mô hình chính quyền 2 cấp, trong đó chính quyền địa phương cấp xã với nhiều chức năng nhiệm vụ quan trọng hơn, tổ chức bộ máy và chế độ công vụ cũng sẽ được đổi mới, linh hoạt, đảm bảo có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sắp tới. Sau khi sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức đã được sàng lọc, lựa chọn kỹ lưỡng, có đủ chuẩn, đủ điều kiện để đảm bảo thực thi công vụ. Tuy nhiên, tôi cũng mong muốn và kỳ vọng, thời gian tới, đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao hơn nữa tinh thần gương mẫu, tận tâm, tận tụy trong công việc và gần dân, sâu sát dân nhiều hơn. Cùng với đó, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đơn giản hóa quy trình, thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ”- ông Lê Văn Ẩn nói.
Theo ông Trần Văn Thành (xã Trung Ngãi), tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là quyết sách đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đổi mới bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay; giúp giảm bớt khâu trung gian trong quản lý hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
“Người dân nông thôn như chúng tôi rất vui khi giờ có thể làm hồ sơ, giấy tờ ngay ở xã, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại”- ông Thành bày tỏ.
Khi biết được thông tin ngày 1/7/2025, các xã, phường mới chính thức vận hành, người dân từ khắp nơi đều rất phấn khởi. Ông Phạm Văn Sơn- ấp Mỹ Thạnh A (xã Mỹ Thuận) cho biết: “Qua nghe Trung ương chỉ đạo sáp nhập cấp tỉnh và cấp xã, không tổ chức cấp huyện. Người dân ai cũng phấn khởi vì khi xã mới đi vào hoạt động sẽ giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ cho người dân, để người dân đỡ phải tốn công sức đi lại, tiết kiệm thời gian và tiền bạc”.
Cùng ngụ xã Mỹ Thuận, ông Nguyễn Thanh Phong- ấp Mỹ Thạnh B cho hay: “Tôi thấy hổm rày xã đã vận hành thử nghiệm việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tôi mong muốn sắp tới khi chính thức sáp nhập xã, bộ máy mới đi vào hoạt động, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện nhanh chóng, gọn gàng, tạo thuận lợi, dễ dàng nhất cho người dân”.
Ông Thái Công Bằng- ấp An Khánh (xã Tân An Thạnh) cho hay, vừa qua, lãnh đạo tỉnh xuống địa phương kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các xã mới sắp đi vào hoạt động. Điều này rất hay vì sẽ giúp cho các xã mới vận hành được trơn tru, ngon lành hơn. Hồi xưa, khi làm giấy tờ người dân phải cất công chạy lên huyện, khá mất thời gian, lại tốn công sức và tốn kém tiền xăng xe cộ... Giờ hồ sơ, thủ tục được chuyển về xã, sẽ tạo thuận lợi cho người dân rất nhiều vì đỡ vất vả đi xa.
![]() |
Cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ mở ra một không gian phát triển mới. |
“Tôi mong sắp tới, khi tỉnh mới đi vào hoạt động, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho các xã nông thôn, để người dân được thụ hưởng nhiều hơn những thành quả từ chương trình xây dựng NTM mang lại. Đồng thời, người dân cũng an tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần xây quê hương giàu đẹp”- ông Thái Công Bằng bày tỏ.
Một chủ trương đúng, một quyết sách hợp lòng dân đang mở ra một tương lai hứa hẹn, một không gian phát triển đầy tiềm năng, lợi thế, mà ở đó Đảng và Nhân dân sẽ cùng đồng hành để vững bước tiến vào một kỷ nguyên mới.
Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN
(Còn tiếp)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin