Dự án đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) mục tiêu nhằm chủ động ngăn lũ, triều cường, kiểm soát mặn, tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất và phát triển kinh tế- xã hội nâng cao đời sống người dân trong vùng dự án.
![]() |
Với chiều dài hơn 42km dự án đê bao sông Măng Thít đến nay đã cơ bản gần hoàn thành và phát huy tác dụng rất tích cực. |
Sau nhiều năm triển khai xây dựng, đến nay những nơi trọng yếu thường xuyên gặp tình trạng ngập nước, sạt lở trên tuyến sông này qua địa bàn các huyện đã cơ bản được các công trình đê bao, cống ngăn mặn trữ ngọt hay bờ kè bảo vệ, từ đó giúp người dân an tâm trong sản xuất, ổn định cuộc sống…
Nhờ công trình cống ngăn mặn, giữ ngọt Lò Vôi mà hàng trăm hecta đất sản xuất nông nghiệp của người dân TT Tam Bình và xã Loan Mỹ đã được bảo vệ. Trước đây do nền đất thấp, nên người dân gặp khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ có cống này đã giúp người dân thuận lợi trồng trọt, ổn định cuộc sống.
Anh Bùi Minh Quân (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) cho biết, có cái cống này đỡ ngập nhiều hơn, ở đây cũng chưa thấy nước mặn. Ông Lê Hoàng Linh (TT Tam Bình) cũng cho biết thêm, cống này lúc nước mặn lên thì ngăn được nước mặn, rồi nước rong thì ngăn để cho đồng lúa và cây hoa màu ăn trái khỏi bị ngập úng nữa. Bà con rất phấn khởi, yên tâm sản xuất.
Với chiều dài hơn 42km đi qua địa phận 4 huyện: Mang Thít, Tam Bình, Vũng Liêm và Trà Ôn, dự án đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư hơn 1.458 tỷ đồng. Đến nay đã cơ bản gần hoàn thành và phát huy tác dụng rất tích cực. Trong đó bên cạnh đê bao là hệ thống cống ngăn mặn và một số đoạn bờ kè trên tuyến để bảo vệ những khu vực trọng yếu có nguy cơ cao về sạt lở cũng được xây dựng, làm cho người dân an tâm hơn trong sản xuất và đời sống…
Ông Lưu Thiện Phùng (xã Bình Ninh, huyện Tam Bình) nói: “Có bờ kè này thì yên tâm rồi, hổng còn sạt lở. Người dân vui mừng lắm”.
Theo ông Lê Ngọc Khanh- Bí thư, Trưởng ấp Mỹ An, xã Bình Ninh, “có công trình này bà con mừng lắm. Giờ có đi làm ăn xa cũng yên tâm, không còn sợ bị tràn ngập vào nhà mỗi khi nước lũ về”.
Các tuyến đê bao kết hợp giao thông nông thôn, cống hở, bờ kè trong dự án đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2) hoàn thành góp phần quan trọng trong việc phát huy tối đa hiệu quả ngăn lũ, triều cường, kiểm soát hạn, mặn, tiêu thoát nước, bảo vệ cho khoảng 60.000ha đất sản xuất của 4 địa phương trong tỉnh Vĩnh Long, giúp cho người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống...
Bài, ảnh: MINH TRẠNG- HỮU TRÍ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin