Sáng nay (19/6), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội Báo toàn quốc 2025 đã khai mạc với chủ đề: “Báo chí Việt Nam - trung thành, sáng tạo, bản lĩnh, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Sự kiện nhằm tôn vinh những thành tựu của báo chí cách mạng Việt Nam trong 100 năm qua.
Dự lễ khai mạc có các ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2025; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương...
Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Hội Báo toàn quốc 2025 là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm dấu mốc lịch sử 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
![]() |
Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc |
Trong suốt 100 năm qua, báo chí Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ chiến đấu, góp phần vào tiến trình cách mạng Việt Nam và sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Khi mục tiêu độc lập, tự do đã trở thành hiện thực, báo chí Việt Nam vẫn giữ sứ mệnh là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chấn hưng văn hóa, xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Hội báo cũng là dịp để tôn vinh những đóng góp, những thành tựu của báo chí, qua đó khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm của các nhà báo, để họ được tiếp thêm niềm đam mê nghề, vững bước trên con đường đã chọn, đó là phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc.
Theo ông Lê Quốc Minh, Hội Báo toàn quốc 2025 có nhiều điểm mới với các hoạt động triển lãm, trưng bày quy mô hiện đại, cùng các chương trình văn hóa nghệ thuật phong phú, hấp dẫn. Với gần 130 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu của 80 cơ quan báo chí Trung ương và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam. Đặc biệt, năm nay Hội Báo dành riêng không gian trung tâm trưng bày chuyên đề “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Thành tựu và xu hướng phát triển báo chí trong kỷ nguyên mới’. Ban Tổ chức đã sưu tầm, chọn lọc, số hóa hơn 500 hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý phản ánh chặng đường 100 năm hình thành và phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam.
![]() |
Các tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2025. |
Chủ đề của Hội báo toàn quốc 2025 “Báo chí Việt Nam Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cũng là kim chỉ nam để các nhà báo tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình trong giai đoạn đất nước đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới.
Hội Báo toàn quốc 2025 cũng sẽ mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên các hoạt động sinh hoạt nghiệp vụ chất lượng qua: Diễn đàn báo chí toàn quốc lần thứ II với 10 phiên thảo luận và 2 phiên khai mạc, tổng kết, về các chủ đề nóng, được báo giới quan tâm như: Báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn kiến tạo không gian phát triển; Lãnh đạo nữ trong báo chí: Tiếng nói của nữ giới trong điều hành tin tức; Chinh phục độc giả Gen Z: Giải mã công thức thành công; Trí tuệ nhân tạo và chiến lược chuyển đổi số của các tòa soạn báo chí Việt Nam; Báo chí dữ liệu tại các tòa soạn Việt Nam... Các diễn đàn có sự tham dự của các diễn giả, chuyên gia là các nhà báo uy tín trong nước và quốc tế.
![]() |
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Lễ khai mạc |
Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: Hội Báo toàn quốc năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) - tròn một thế kỷ kể từ khi tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam - tờ Thanh niên, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua hành trình lịch sử gắn liền với sứ mệnh thiêng liêng: Đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Hội báo toàn quốc năm 2025 được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, với sự tham gia của đông đảo các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, sự quan tâm động viên của các nhà báo lão thành và công chúng cả nước.
Hội Báo năm nay là biểu tượng sinh động của tinh thần kế thừa và phát triển: Từ không gian trưng bày lịch sử báo chí giàu bản sắc, đến các triển lãm tư liệu báo chí, sản phẩm báo chí, ứng dụng công nghệ mới, tất cả đã thể hiện sinh động hành trình phát triển từ truyền thống đến hiện đại, từ báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình đến báo chí đa nền tảng, từ “cây bút, trang giấy” đến “trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn”…
![]() |
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2025 |
Đây không chỉ là dịp để giới báo chí thảo luận chuyên môn, mà còn là cơ hội để suy ngẫm và định hình chiến lược phát triển lâu dài cho nền báo chí cách mạng nước nhà trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hiện nay.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ, để báo chí cách mạng hoàn thành tốt trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo phải luôn tự ý thức học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn; giữ vững và phát huy bản lĩnh chính trị, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để thay đổi quy trình sản xuất, phân phối và tiếp cận thông tin báo chí. Phải lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy công nghệ làm công cụ để nâng tầm báo chí Việt Nam.
“Tôi mong rằng, mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí sẽ cùng nhau kiến tạo những điều sắp tới: Đổi mới trong tư duy, làm mới trong cách thể hiện và sâu sắc hơn trong vai trò xã hội. Công chúng đến với Hội báo toàn quốc hôm nay cũng để khẳng định niềm tin và gửi gắm kỳ vọng của mình với đội ngũ những người cầm bút kiên trung cũng như những sản phẩm báo chí cách mạng sẽ thực sự tỏa sáng, “dẫn đường” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
Quy mô và nội dung phong phú
Hội Báo năm nay quy tụ hơn 80 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, với gần 130 gian trưng bày, phản ánh đầy đủ các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đặc biệt, Nhiều cơ quan báo chí trình diễn các sản phẩm báo chí đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình hóa 3D, holofan, thực tế ảo... Trong đó có những gian trưng bày đặc biệt của một số cơ quan báo chí chủ lực như Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Khối báo chí Quân đội, Khối báo chí Công an...
Hội báo đã thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng Thủ đô. Đến Hội báo Toàn quốc từ rất sớm, em Phạm Minh Khánh, sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, Hội Báo toàn quốc năm nay để lại cho em nhiều ấn tượng đặc biệt, không chỉ bởi quy mô hoành tráng khi được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, mà còn vì đây là sự kiện có ý nghĩa lớn - kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Khánh chia sẻ, là sinh viên ngành báo chí, em cảm thấy vô cùng tự hào khi được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nền báo chí nước nhà. Những gian trưng bày phong phú, đa dạng về loại hình, nội dung, cùng các tác phẩm báo chí được giới thiệu tại sự kiện đã giúp em hiểu sâu sắc hơn về vai trò và sứ mệnh của người làm báo trong xã hội hôm nay. Chính những trải nghiệm đó, theo Khánh, đã tiếp thêm động lực để nỗ lực học tập, rèn luyện và theo đuổi nghề báo một cách nghiêm túc.
“Em chọn học báo chí vì mong muốn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành. Sau khi tham quan Hội Báo, em càng khao khát được góp phần, dù nhỏ bé vào sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam”, Khánh bày tỏ.
Tham quan Hội báo toàn quốc, ông Lê Quốc Trung, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam bày tỏ niềm xúc động và niềm tự hào sâu sắc khi được góp một phần, dù nhỏ bé vào chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt một thế kỷ qua.
Ông Trung cho rằng, 100 năm là quãng thời gian quý giá để nhìn lại những thành tựu to lớn mà báo chí cách mạng Việt Nam đã đạt được, đồng thời cũng là dịp để tri ân sâu sắc các thế hệ nhà báo, những người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho lý tưởng cao đẹp của nghề báo, cho sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của đất nước.
Theo ông Trung, báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã không ngừng phát triển qua từng thời kỳ lịch sử. Dù trong chiến tranh hay thời bình, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, báo chí vẫn luôn giữ vai trò là nhịp cầu thông tin quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là công cụ tuyên truyền hiệu quả, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Từ những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ ấy, ông nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang tạo nên nền tảng vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới một giai đoạn đầy khát vọng, với tầm vóc vươn lên mạnh mẽ trong khu vực và trên trường quốc tế.
![]() |
Các đại biểu tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam |
Hội Báo toàn quốc 2025 còn có các hoạt động bên lề, đó là Giải Bóng đá Cúp Báo Nhà báo & Công luận lần thứ IV và các hoạt động trải nghiệm, giải trí, biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại các gian trưng bày.
Trong khuôn khổ Hội Báo, Ban Tổ chức sẽ tổ chức bình chọn và trao giải cho các gian trưng bày ấn tượng, các sự kiện, hoạt động ấn tượng và sản phẩm báo chí ấn tượng với đa dạng các loại hình báo chí.
Hội báo Toàn quốc 2025 sẽ bế mạc vào lúc 15h ngày 21/6 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia (Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Theo Nhóm PV/VOV.VN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin