COVID-19 tăng nhanh tại TP.HCM: Nhóm nguy cơ vẫn cần đặc biệt cảnh giác

11:27, 09/06/2025

Số ca mắc COVID-19 tại TP.HCM đang có dấu hiệu tăng trở lại trong những tuần gần đây. Dù chưa đến mức đáng lo ngại song ngành y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền vẫn nên chủ động phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn giao mùa.

Cảnh giác với nhóm nguy cơ

Theo báo cáo giám sát dịch tễ của Sở Y tế TP.HCM, dịch COVID-19 tại TP đang có dấu hiệu gia tăng rõ rệt. Trong tuần thứ 21 của năm 2025 (từ 19/5 đến 25/5), TP.HCM ghi nhận 79 ca mắc mới, tăng gần gấp ba lần so với mức trung bình của bốn tuần trước đó.

Từ tuần thứ 16, xu hướng tăng ca bệnh trở nên rõ rệt, đánh dấu một giai đoạn bùng phát mới sau thời gian dịch tạm ổn định.

Đáng chú ý, trong số 54 bệnh nhân COVID-19 nhập viện từ đầu năm đến nay, hơn 60% là người trên 60 tuổi - nhóm đối tượng có nguy cơ cao với các biến chứng nặng khi mắc bệnh. TP đã ghi nhận 3 trường hợp bệnh nặng, trong đó có 2 ca tử vong do COVID-19 trên nền bệnh lý nghiêm trọng, cho thấy virus vẫn có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.


Một bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền suy gan mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM 
Một bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền suy gan mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM 

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn sẵn sàng tiếp nhận, thu dung, cấp cứu và điều trị hiệu quả cho người mắc COVID-19.

"Trong thời gian qua, Sở đã nhiều lần khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc các bệnh nền mạn tính, bệnh ác tính hay suy giảm miễn dịch, cần chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe bản thân", PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, BS.CK 2 Phan Vĩnh Thọ - Trưởng khoa Nhiễm D cho hay, trong tháng 5, khoa tiếp nhận hơn 20 ca COVID-19, đa phần là bệnh nhân lớn tuổi hoặc mắc bệnh lý ác tính, như bạch cầu cấp hay bệnh gan mạn tính. Phần lớn trường hợp nhập viện do các bệnh nền đi kèm, không phải do tổn thương phổi nghiêm trọng gây ra bởi COVID-19.

Cũng theo BS Thọ, khác với thời kỳ bùng phát biến chủng Delta năm 2021, hiện tại các ca COVID-19 nặng rất ít. Một số bệnh nhân có tổn thương phổi nhẹ, nhưng không cần thở oxy và sau vài ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục nhanh.

Tuy nhiên, BS.CK 2 Phan Vĩnh Thọ cảnh báo không nên chủ quan bởi nhóm bệnh nền và người lớn tuổi vẫn dễ có biến chứng nghiêm trọng. 

"Đặc điểm của COVID-19 giống như những tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp cấp. Cũng giống như bệnh cảm cúm, đa số bệnh nhân bị sốt, ho, sổ mũi. Nhưng một nhóm đối tượng nào đó nhiễm cúm vẫn có khả năng hư phổi nhiều, có thể phải thở máy, bệnh COVID cũng vậy. Đó là nhóm có bệnh nền, mình phải cẩn thận", BS Thọ nói. 

Chủ động ứng phó, bảo vệ toàn diện

Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Định, Ths.BS Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng khoa Nội cho biết, dù dịch bệnh COVID-19 không còn đáng ngại, song thực hiện các yêu cầu của Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM, bệnh viện tăng cường sẵn sàng ứng phó, thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn…

Đồng thời, bệnh viện đảm bảo môi trường thông thoáng và tăng cường tập huấn cho đội ngũ y tế, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men nhằm ứng phó kịp thời khi dịch có dấu hiệu gia tăng, dịch diễn biến phức tạp hơn.

"Tại bệnh viện, tất cả những bệnh nhân mà có bệnh nền, có nguy cơ thì đều tư vấn kỹ liên quan đến dịch bệnh hiện tại. Ví dụ như bây giờ đang thay đổi thời tiết, không riêng COVID mà còn cảm cúm, dịch sốt xuất huyết. Nên không có chủ quan mà làm sao tăng cường phòng tránh những dịch bệnh hiện tại. Tập trung nơi đông mình phải mang khẩu trang, phải vệ sinh tay, tránh đưa tay lên mắt, mũi miệng thì sẽ lây…", BS Hiệp chia sẻ.


Khám cho bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền ở Bệnh viện Đa khoa Gia Định 
Khám cho bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền ở Bệnh viện Đa khoa Gia Định 

Theo khuyến cáo của ngành y tế, người dân không nên hoang mang, lo lắng quá mức, nhưng cần chủ động nâng cao ý thức phòng bệnh, đặc biệt là bảo vệ nhóm nguy cơ cao để hạn chế tối đa tình trạng chuyển nặng và tử vong.

Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh, người dân cần chú ý tăng cường dinh dưỡng hợp lý, duy trì vận động nhẹ nhàng để nâng cao thể trạng, hạn chế căng thẳng tâm lý, cũng như tuân thủ điều trị và kiểm soát tốt các bệnh nền sẵn có. Việc duy trì lối sống lành mạnh, tinh thần thoải mái cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ, cần chủ động theo dõi sức khỏe bản thân thường xuyên. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi kéo dài hoặc các dấu hiệu bất thường khác, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, tránh để diễn tiến nặng gây nguy hiểm tính mạng.

Ngoài ra, việc tuân thủ điều trị các bệnh nền và không tự ý ngưng thuốc là yếu tố then chốt giúp người bệnh kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe, giảm thiểu nguy cơ biến chứng khi nhiễm COVID-19. Người thân và người chăm sóc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhóm nguy cơ bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng bệnh hô hấp nhằm tránh lây truyền chéo trong gia đình và cộng đồng.

Theo Kim Dung - Tống Diễm/VOV TPHCM
 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh