CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
Thay đổi diện mạo nông thôn- nâng cao đời sống người dân

06:29, 25/06/2025

Sau gần 15 năm triển khai liên tục, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục khẳng định là một chủ trương lớn, đúng đắn, nhất quán và hợp lòng dân, thể hiện tầm nhìn chiến lược xuyên suốt của Đảng qua các nghị quyết chiến lược về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NN-ND-NT); tạo nên sự chuyển biến, thay đổi nhận thức sâu sắc của cán bộ, đảng viên, toàn xã hội và người dân về NN-ND-NT.

Chương trình đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế NT, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, thay đổi căn bản diện mạo NT, thu hẹp khoảng cách NT với đô thị, nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; được quốc tế thừa nhận với những kết quả đạt được mang tính lịch sử.

Diện mạo nông thôn, đời sống người dân không ngừng đổi mới.
Diện mạo nông thôn, đời sống người dân không ngừng đổi mới.

Kết quả to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử

Đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã cơ bản hoàn thành toàn bộ các mục tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao, trong đó 5/8 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành, vượt mức mục tiêu đề ra. Cả nước có 6.084 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 79,3%. Có 329 đơn vị cấp huyện thuộc 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, chiếm 51%.

Cùng với đó, có 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Dự kiến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 58 triệu đồng/năm, tăng 1,4 lần so năm 2020, cơ bản hoàn thành mục tiêu cả giai đoạn được giao.

Tại tỉnh Vĩnh Long, thực hiện đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, vượt 7,8% tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM; 2,2% tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3,3% tỷ lệ xã đạt NTM kiểu mẫu. Đồng thời, đạt chỉ tiêu đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước 2 năm.

“Những kết quả trên đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Diện mạo NT, đời sống người dân, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo và giữ vững”- ông Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở NN và Môi trường nói.

Bộ trưởng Bộ NN và Môi trường Đỗ Đức Duy cho rằng: Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, được người dân đồng thuận cao, thúc đẩy phát triển NN sinh thái, NT hiện đại, ND văn minh.

Điều kiện sống người dân cải thiện rõ nét, nhất là các địa bàn khó khăn. Hạ tầng NT phát triển đồng bộ, dịch vụ thiết yếu được mở rộng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và chênh lệch vùng miền.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhận định: Từ lúc triển khai đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đạt kết quả to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử.

Giờ đây, câu hỏi không phải là làm gì cho NT mà là làm sao để mỗi người dân NT trở thành một chủ thể của sự thay đổi. Làm sao để NTM không chỉ gắn bó với người làng hôm nay mà còn là miền quê đáng sống, luôn muốn tìm về với những người trẻ lớn lên, học tập, làm việc giữa thành thị mai sau.

Tập trung thực hiện “4 đẩy mạnh”

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nêu mục tiêu chương trình giai đoạn 2026-2035 là: Xây dựng NTM hiện đại, toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy phát triển kinh tế NT theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nâng cao thu nhập, chất lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân NT, từng bước tiệm cận mức sống đô thị. Xây dựng NT xanh, sạch, đẹp, an toàn, đậm bản sắc văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; hình thành cộng đồng NT văn minh, nhân văn, gắn kết và hạnh phúc.

Cùng với đó, phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người khu vực NT tăng ít nhất 2,5 lần so năm 2020. Không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Duy trì giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân 1-1,5 %/năm, xã nghèo giảm ít nhất 3 %/năm.

Cả nước có ít nhất 80% xã đạt chuẩn NTM, trong đó ít nhất 35% xã NTM nâng cao; ít nhất 10% xã NTM hiện đại. Không còn xã dưới 15 tiêu chí NTM. Khoảng 6-8 đơn vị cấp tỉnh được công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, trong đó 2-3 đơn vị cấp tỉnh được công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM hiện đại.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, chúng ta đang bước vào một bối cảnh hoàn toàn khác. Xây dựng NTM với không gian cấp tỉnh, cấp xã rộng lớn hơn, phải có tiếp cận khác hơn.

Cán bộ cấp cơ sở không chỉ dựa vào các tiêu chí cứng mà cần có sự sáng tạo dựa trên đặc điểm của mỗi địa phương. Không gian phát triển cấp xã không chỉ là không gian sản xuất mà là không gian tích hợp văn hóa, xã hội, cộng đồng, trong đó năng lực, tri thức của cư dân NT là yếu tố quyết định.

Theo Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính, thực tiễn cho thấy việc xây dựng, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về NN, ND, NT là đúng, trúng, phù hợp, hiệu quả mang lại rất tích cực. Đó là, góp phần cơ cấu lại, phát triển kinh tế đất nước theo hướng nhanh, bền vững.

Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, điện, đường, trường, trạm, diện mạo NT, đời sống vật chất và tinh thần của người dân NT được nâng lên toàn diện. Việt Nam trở thành hình mẫu thế giới về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, trong đó có giảm nghèo, phát triển NT, cung cấp nước sạch.

Xây dựng NTM đã góp phần thu hẹp khoảng cách nông thôn với đô thị, thu hẹp khoảng cách phát triển và chênh lệch vùng miền.
Xây dựng NTM đã góp phần thu hẹp khoảng cách nông thôn với đô thị, thu hẹp khoảng cách phát triển và chênh lệch vùng miền.

Định hướng thời gian sắp tới, Thủ tướng nêu rõ, theo định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc; chúng ta tiếp tục thực hiện các chương trình, phong trào thi đua, kiên trì, kiên định để thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng NN sinh thái, NT hiện đại, ND văn minh như Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện “4 đẩy mạnh”. Đó là: Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế để phục vụ ND là trung tâm, là chủ thể, NN là động lực, NT là nền tảng của sự phát triển. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược cho NN, ND, NT.

Đẩy mạnh xây dựng, phát triển yếu tố con người. Đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm NN phù hợp nhu cầu và sự hưởng thụ của người dân Việt Nam và người tiêu dùng thế giới; đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong NN; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu NN.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan

Tôi mong chương trình NTM giai đoạn tới sẽ không dừng lại ở đạt chuẩn mà bước tới những mô hình mới. Làng thông minh có kết nối internet, có dữ liệu sản xuất, có mô hình sản xuất thông minh. Làng hạnh phúc nơi không chỉ có thu nhập mà có niềm vui, sự sẻ chia, văn hóa cộng đồng được bảo tồn, người già được quan tâm, trẻ em được học hành, bình đẳng giới được bước vào từng ngôi nhà, từng cộng đồng. Bởi mục tiêu cuối cùng của phát triển không phải những con số mà là nâng cao chất lượng sống cho từng người dân.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh