Chủ trương thành lập Trung tâm tài chính quốc tế: Một bệ phóng để đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới 

08:36, 13/06/2025

Phiên thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long (ảnh) cho rằng, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là một trong những chủ trương lớn, đúng đắn; đây sẽ là một bệ phóng để đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. 

 

“Tôi xin phép có một số ý kiến liên quan đến Tờ trình của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Qua nội dung trình bày của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi thống nhất rất cao với chủ trương. Chủ trương này được xem là một trong những chủ trương lớn, đúng đắn nhưng không ít những thách thức, khó khăn khi triển khai thực hiện trong thời gian tới, tôi tin rằng đây sẽ là một bệ phóng để đưa Việt Nam bứt phá trong bối cảnh vươn mình của dân tộc và nâng tầm của đất nước, có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 100 năm cũng như trong kỷ nguyên mới. 

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là một tiền đề, một cầu nối phát huy vai trò kết nối, kêu gọi vốn đầu tư, giúp gia tăng khả năng hấp thụ vốn quốc tế, đồng thời cũng là kênh dẫn vốn cho các dự án, đặc biệt các lĩnh vực trọng điểm của khu vực như: phát triển bền vững, tài chính xanh, R&D, công nghệ cao và hướng tới Net Zero mà đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực có trình bày, đây là những xu hướng đúng đắn trong bối cảnh hiện nay. 

Về nội dung, tôi đồng tình với những yếu tố, tiềm năng, Chính phủ đã nêu ra những điều kiện đảm bảo để khi Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam được thành lập, khả năng những yếu tố dẫn đến thành công có thể thành hiện thực, tôi thống nhất với những dự báo, những tiềm năng, lợi thế. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết tâm trong họp và khẳng định rằng Việt Nam hiện nay đã đủ điều kiện thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất phấn khởi, quy mô nền kinh tế xếp hạng 33-34 của thế giới và bình quân GDP đầu người khoảng 4.600-4.700 USD, tốc độ tăng trưởng kinh tế rất ổn định.

Thứ hai, Việt Nam cũng đạt được những thành tựu quan trọng trong việc xây dựng thể chế thông thoáng, hạ tầng kết nối thông suốt và quản trị thông minh, Quốc hội đã thông qua rất nhiều nghị quyết, cơ chế, chính sách đặc biệt trong xây dựng thể chế, kinh tế tư nhân và một số các chính sách đặc thù khác, phải nói rằng thể hiện quyết tâm chính trị rất cao.

Thứ ba, Việt Nam có một nền kinh tế hội nhập độ mở rất lớn, hiện nay đã ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do với trên 65 nền kinh tế hàng đầu thế giới và quy mô xuất nhập khẩu khoảng 800 tỷ USD, gấp khoảng 1,7 lần GDP. Tôi rất tâm đắc với ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói rằng quan trọng nhất chính là tình hình chính trị ổn định, trật tự xã hội được bảo đảm, tạo được một môi trường an toàn và thuận lợi cho phát triển, đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để nhà đầu tư có quyết định đi đến Việt Nam để đầu tư hay không, trước khi tính đến chuyện lời hay lỗ.

Song song đó, một yếu tố quan trọng nữa để giúp Việt Nam có thể kết nối thị trường tài chính, thu hút các tổ chức tài chính nước ngoài, tạo thêm nguồn lực mới, thúc đẩy nguồn lực hiện hữu và tận dụng cơ hội dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế để phát triển kinh tế- xã hội. Việt Nam hiện nay đã tiếp tục tạo dựng được hình ảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng thế giới theo phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Năm 2024, Việt Nam ghi dấu một năm bứt phá ngoạn mục với những thành tựu vượt bậc trong lĩnh vực ngoại giao, qua đó tiếp tục tạo dựng được một hình ảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới theo phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và thành viên tích cực. Bạn bè quốc tế ngày càng coi trọng và đánh giá cao, mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh đối ngoại đã rất tích cực, chủ động làm nòng cốt trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo và tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, chủ trương, đối sách, giải pháp linh hoạt, hiệu quả để không bị động bất ngờ trong chiến lược ngoại giao của Việt Nam. Một điểm sáng về ngoại giao kinh tế, tiếp tục đóng góp tích cực vào thành tựu kinh tế chung của đất nước, dù kinh tế còn khó khăn.

Trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dự kiến cán mốc kỷ lục mới, hơn 800 tỷ USD và Việt Nam tiếp tục là một trong những nước tiếp nhận FDI lớn nhất thế giới, đón hơn 15,8 triệu lượng du khách quốc tế trong 11 tháng đầu năm và tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam là điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với các đối tác, nhà đầu tư, du khách nước ngoài, tiền đề để các trung tâm tài chính quốc tế khi đủ điều kiện, nguồn lực, cơ sở hạ tầng, các điều kiện như Chính phủ trình bày sẽ thành một điểm đến rất hấp dẫn trong thời gian tới. Tôi thống nhất rất cao với Tờ trình của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế.

Đối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cử tri và Nhân dân thống nhất rất cao với việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, Chính phủ đã trình bày, lấy ý kiến của người dân đạt tỷ lệ rất cao, trên 90% và HĐND từ cấp tỉnh đến cấp huyện thống nhất rất cao, đạt 100% trong việc sáp nhập các tỉnh. Thống nhất với Chính phủ cũng như Ủy ban Pháp luật và Tư pháp việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp lại các đơn vị hành chính, quy mô phù hợp với trình độ phát triển năng lực quản lý và yêu cầu mở rộng không gian phát triển kết hợp với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, phân bổ kết hợp các nguồn lực để tạo nền tảng ổn định lâu dài, sức bật cho đất nước đạt các mục tiêu.

Nhìn vào bản đồ phân bổ các tỉnh thành mới của Chính phủ đưa ra, mỗi tỉnh đều có những tiềm năng, những lợi thế để phát triển, có rừng, có núi, có biển, có không gian rất lớn, quy mô lớn. Ví dụ như tỉnh Vĩnh Long mới sáp nhập từ Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre sẽ là một tỉnh có nguyên liệu trồng dừa lớn nhất cả nước, Bến Tre trên 80.000ha, Trà Vinh trên 20.000ha, Vĩnh Long trên 10.000ha trồng dừa. 

Vĩnh Long không có biển, không có rừng, không có núi nhưng sáp nhập như thế không gian lớn lên, đường bờ biển 130km tạo ra một không gian phát triển về biển, có thuận lợi về điện gió, điện năng lượng mặt trời, nền văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc đa dạng hơn, đó cũng là những tiềm năng, lợi thế để Vĩnh Long có thể bứt phá và vươn lên đạt được mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tôi rất mong Chính phủ sẽ quan tâm để tiếp tục nâng cao đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, từ cấp tỉnh đến cấp xã để có thể đảm đương được nhiệm vụ sau này trong một tư duy mới, vì phải quản lý trong một tư duy mới, bối cảnh mới, không gian mới, tư duy phải có sự thay đổi khi đó mới mạnh mẽ trong phân cấp, phân quyền, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đương đầu với các khó khăn, thách thức”. 

Đ.THI (ghi)
 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh