Tinh thần phục vụ Nhân dân là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã khẳng định: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.
![]() |
Lãnh đạo Đảng ủy Phường 9 (TP Vĩnh Long) và các tổ chức đoàn thể trao đổi kết quả thực hiện các mô hình học tập và làm theo Bác. |
Học ở Bác bài học lớn này, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã đúc kết và áp dụng vào thực tiễn, thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới”.
Những mô hình gần dân, trọng dân, sát dân của Đảng ủy Phường 9 (TP Vĩnh Long), mô hình chăm lo cho dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Hồ, mô hình phát triển kinh tế của Chi hội Nông dân ấp Phú Tân (xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm)… góp phần tạo những điểm sáng làm theo lời Bác dạy.
Lan tỏa các mô hình
Là một trong những tập thể tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2024, Đảng ủy Phường 9 (TP Vĩnh Long) ghi dấu ấn trong việc xây dựng đa dạng các mô hình hướng mạnh về người dân.
Ông Đoàn Văn Huệ- Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Phường 9 thông tin: “Sau khi học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề hàng năm, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện và lãnh đạo, tổ chức, đạt nhiều kết quả; đặc biệt là chỉ đạo xây dựng các mô hình thiết thực, đa dạng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương”.
Nổi bật, Đoàn Thanh niên phường tích cực phát huy sức trẻ theo lời Bác dặn “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”. Trong màu áo xanh nhiệt huyết, các bạn trẻ đã phát động các phong trào tình nguyện khai thông kênh rạch, bếp ăn 0 đồng, trồng hoa đường vào Nhà bia Liệt sĩ, tái chế rác thải nhựa thành các sản phẩm handmade có giá trị kinh tế…
“Thông qua các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tự hào dân tộc cũng như ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường”- anh Lê Duy Nam- Bí thư Đoàn Phường 9 cho biết.
Với 17 thành viên, cứ vào đầu tháng là CLB Phòng chống tội phạm Khóm 1 lại cùng nhau họp lệ, xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho người dân. Chú Ngô Thanh Hùng- Chủ nhiệm CLB cho hay: “Mỗi tháng CLB cung cấp từ 5-7 nguồn tin cho lực lượng công an địa phương. Bản thân mỗi thành viên đều tích cực vận động con em gia đình, người dân cùng tham gia việc giữ gìn bình yên cho xóm làng”.
Nhờ đó, mô hình “CLB nông dân phòng chống tội phạm” do Hội Nông dân phường xây dựng đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an truy bắt được nhiều đối tượng đánh nhau gây rối trật tự công cộng, triệt phá, giải tán các điểm đánh bài, đá gà… tạo sự chuyển biến trong ý thức của quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Không chỉ thế, Hội LHPN phường đã góp sức điểm tô vườn hoa học Bác với những bông hoa đẹp mang tên các mô hình “áo dài 0 đồng”, “ngôi nhà 0 đồng”, “mẹ đỡ đầu”, “hũ gạo tình thương”… đang rực rỡ tỏa hương, tạo sức lan tỏa khắp trong và ngoài tỉnh. “Riêng năm 2024, hội có thêm mô hình chi, tổ hội phụ nữ góp vốn xoay vòng mua BHYT cho các chị có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT tại địa phương”- bà Nguyễn Quế Chi- Chủ tịch Hội LHPN Phường 9 cho hay.
Còn theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Vũng Liêm- Đoàn Thanh Tú, xã Trung Nghĩa là một trong những đơn vị thực hiện tốt học tập và làm theo Bác. Là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, xã đã triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các chuyên đề hàng năm; đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân tiếp thu thực hiện tốt. Nhiều mô hình đã tạo sự lan tỏa cộng đồng.
Trong đó, mô hình trồng dừa hữu cơ của Chi hội Nông dân ấp Phú Tân là một trong những mô hình đạt hiệu quả, nhận được sự quan tâm hưởng ứng không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà cả người dân, phù hợp xu hướng sản xuất hài hòa với tự nhiên theo lời Bác dạy.
Xuất phát từ mong muốn phát triển nông nghiệp sạch để góp phần bảo vệ sức khỏe của người sử dụng và môi trường thông qua việc xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP ngay trên mảnh đất quê hương, Chi hội Nông dân ấp Phú Tân đã phát động sâu rộng trong toàn thể hội viên, thực hiện mô hình “trồng dừa theo tiêu chuẩn VietGAP”.
Từ khi phát động thực hiện mô hình đến nay, chi hội đã thành lập tổ trồng dừa ấp Phú Tân với 18 thành viên tham gia. Với tổng diện tích canh tác hơn 10ha với 2.562 cây dừa cho sản lượng thu hoạch hơn 330.000 trái/năm; bình quân mỗi hộ thu nhập đạt 146 triệu đồng/năm từ dừa. Trong vườn dừa hơn 10 công, chú Lâm Kim Tân (ấp Phú Tân) vui vẻ cho biết: “Dừa xiêm xanh trung bình tôi bán được khoảng 50.000 đ/chục. Lái tới mua tận nhà, nhẹ công chăm sóc lắm. Giờ dừa được giá cao, bà con ai cũng mừng, nhờ nó mà sống khỏe hơn”.
Ông Nguyễn Thành Trung- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Phú Tân nhấn mạnh, mô hình đã tạo sự gắn kết giữa việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương, phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng NTM. Từ đó, sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình theo lời Bác dạy về tăng gia sản xuất và phong trào thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.
Cam kết “nói đi đôi với làm”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào chăm lo đời sống người dân hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Hồ gắn việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, phong trào hành động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên với phương châm “bản lĩnh, tinh thông, sâu sát, kịp thời”; xây dựng được nhiều mô hình học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật, năm 2024, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động thu được gần 5 tỷ đồng; đã xây dựng mới 98 căn nhà đại đoàn kết. Qua đó, giảm 169 hộ nghèo đạt 102,42% chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy.
“MTTQ tiếp tục nêu cao trách nhiệm học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.”- bà Lê Thị Tuyết Vân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Hồ cho biết.
Từ đó, thực hiện hiệu quả việc học và làm theo Bác chuyên đề năm 2024 cũng là góp phần việc thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Theo đó, hướng đến mục tiêu hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Ông Trương Tiến Út- Bí thư kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Phú Tân cho hay: “Học và làm theo lời Bác, chi bộ ấp xây dựng người đảng viên tiên phong, đoàn kết trong nội bộ Đảng, tích cực phát triển kinh tế gia đình, gương mẫu với gia đình và bà con hàng xóm xung quanh. Đảng viên phải sống cống hiến, đặc biệt thực hiện lời Bác dạy “nói đi đôi với làm”. Với mô hình trồng dừa hữu cơ, cán bộ, hội viên mình gương mẫu tham gia thực hiện đạt hiệu quả đã khích lệ người dân mạnh dạn tham gia mô hình cũng như các phong trào, cuộc vận động khác”.
Song song đó, những tấm gương, mô hình của nhiều tập thể và cá nhân mang lại hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên trong toàn Phường 9; góp phần học Bác về tấm gương suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
![]() |
Mô hình “Áo dài 0 đồng” của Hội LHPN Phường 9 (TP Vĩnh Long) chia sẻ yêu thương. |
“Qua đó, góp phần đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động xây dựng văn hóa, con người mới Vĩnh Long thực sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”- Bí thư Đảng ủy Phường 9- Đoàn Văn Huệ nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; xác định đây là nhân tố quan trọng nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo Bác. Theo UBND tỉnh, năm 2024, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn đạt 86,83%; tất cả 66 nhiệm vụ cải cách hành chính đều đã được hoàn thành đúng tiến độ.
Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN
(Còn tiếp)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin