Trang trọng lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại TP Hồ Chí Minh

10:50, 24/05/2025
Sáng 24/5, các cơ quan ban ngành, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã đến Hội trường Thống Nhất (Quận 1- TP Hồ Chí Minh) để vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đúng 7 giờ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan ban ngành TP Hồ Chí Minh bắt đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Lễ viếng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại thành phố, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ.

Đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại TP Hồ Chí Minh sáng nay còn có đoàn các cơ quan Trung ương; đoàn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đoàn Lực lượng Vũ trang nhân dân thành phố; đoàn các tầng lớp Nhân dân; đoàn đại diện các cơ quan Trung ương đóng tại TP Hồ Chí Minh; đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố; đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao…

Tại Hội trường Thống Nhất, công tác chuẩn bị Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã hoàn tất từ sớm.
 
Các cơ quan ban, ngành vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đoàn thân quyến của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đoàn thân quyến của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Thân quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đau buồn trước sự ra đi của ông.
Lãnh đạo các đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Đoàn Tỉnh ủy Bến Tre, do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Võ Thị Hoàng Yến làm trưởng đoàn đến viếng.

 

Lãnh đạo các đoàn đến viếng viết sổ tang.
 

Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1937; quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi; thường trú tại số nhà 298, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 02 năm 1955; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1959; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá V, VI, VII, VIII, IX; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX; Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 02 năm 1987 đến tháng 8 năm 1992; Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 8 năm 1997; từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 6 năm 2006, đồng chí là Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, khoá X, khoá XI; đại biểu Quốc hội các khoá VII, VIII, X, XI.

Do có nhiều công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều Huân chương, Huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của Việt Nam và Quốc tế.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh