Những tin tức đáng chú ý: Phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2025; Đề xuất tăng mạnh thuế thuốc lá; Nông dân đã nhận được tiền bồi thường vụ lúa chết cạnh công trường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau…
*Phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2025
![]() |
Ảnh: Lao Động. |
Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương”. Từ khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép thí điểm vào năm 2018 và triển khai chính thức từ năm 2021, Tháng Nhân đạo đã kết nối hàng triệu trái tim vì một Việt Nam nhân ái và bền vững. 7 năm qua, tổng giá trị vận động đạt trên 3.700 tỷ đồng, trợ giúp hơn 7,3 triệu lượt người. Riêng Tháng Nhân đạo năm 2024 đạt trên 763 tỷ đồng, trợ giúp trên 1,6 triệu lượt người.
*Đề xuất tăng mạnh thuế thuốc lá
Theo Bộ Y tế, hiện cả nước có hơn 15 triệu người hút thuốc. Mỗi năm, thuốc lá gây khoảng 104.300 ca tử vong do hút trực tiếp hoặc hút thuốc thụ động. Trong khi đó, nguồn thu từ thuế thuốc lá hiện vẫn chưa đủ để bù đắp chi phí y tế và tổn thất năng suất lao động do tác hại thuốc lá gây ra.
Tại hội thảo về phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 8/5, bác sĩ Phan Thị Hải- Phó Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), cho biết Việt Nam đã 3 lần tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá trong giai đoạn 2008-2019. Để tăng hiệu quả kiểm soát tiêu dùng thuốc lá, Việt Nam cần nhanh chóng điều chỉnh chính sách thuế theo hướng đánh thuế tuyệt đối, xây dựng giá sàn và tăng mức thuế tối thiểu.
*Nông dân đã nhận được tiền bồi thường vụ lúa chết cạnh công trường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau
Cụ thể, có 62 hộ dân ở xã Lương Nghĩa và Lương Tâm (huyện Long Mỹ) với gần 37ha lúa bị thiệt hại đã nhận được tiền bồi thường. Phía nhà thầu thi công đã hỗ trợ bồi thường cho người dân có lúa bị thiệt hại hơn 940 triệu đồng.
Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Xây dựng chủ động triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng nước nhiễm mặn rò rỉ từ cao tốc gây ảnh hưởng tới lúa và cây trồng, chỉ đạo các bên khẩn trương rà soát, bồi thường thiệt hại cho người dân ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
*Nghề nuôi yến phát triển nhanh
Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, trong những năm gần đây nghề yến phát triển quá nhanh với nhiều loại hình và quy mô khác nhau.
Đến hết năm 2024, cả nước có khoảng 29.320 nhà yến, tăng hơn 21.000 nhà yến so với năm 2017. Với tập đoàn chim yến hiện có, Việt Nam có sản phẩm tổ yến chất lượng cao nhất khu vực. Nghề dẫn dụ, gây nuôi chim yến và khai thác sản phẩm từ tổ yến là một nghề cho sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và kinh tế rất cao từ 1.500 - 2.000 USD/kg tổ yến.
H.M
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin