Những tin tức đáng chú ý: Mức độ hài lòng về dịch vụ công đã tăng; Gửi thư tới Bộ Thương mại Mỹ đề nghị hoãn áp thuế đối ứng; Quảng cáo sai có thể bị hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội…
*Mức độ hài lòng về dịch vụ công đã tăng
![]() |
Ảnh minh hoạ- VOV. |
Năm 2024, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khảo sát SIPAS trên 36.000 người dân ở 195 đơn vị hành chính cấp huyện, 385 đơn vị hành chính cấp xã và 1.170 thôn, bản, tổ dân phố, khu phố. Trong đó có các chính sách như khám chữa bệnh, kinh tế, giáo dục phổ thông, điện sinh hoạt, nước sinh hoạt…
Kết quả SIPAS 2024 trung bình gần 84%, tăng 1,28% so với 2023. Có 5 tỉnh thành đạt kết quả cao nhất là Hải Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngược lại, 5 địa phương thấp nhất là Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, An Giang và Quảng Ngãi.
Kết quả giữa các tỉnh thành nằm trong khoảng 78,16 - 90,59%. Mức độ hài lòng về cung ứng dịch vụ hành chính công 2024 đạt hơn 84%, tăng 1,12% so với năm 2023. Kết quả giữa các tỉnh, thành phố nằm trong khoảng 78,18 - 92%. Các địa phương có mức độ hài lòng cao nhất là Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngược lại, 5 địa phương có mức độ hài lòng thấp nhất là Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, An Giang, Đắk Lắk.
*Gửi thư tới Bộ Thương mại Mỹ đề nghị hoãn áp thuế đối ứng
Thông tin từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho hay VCCI và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Mỹ, kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump tạm hoãn việc áp thuế đối ứng nhằm tránh gây gián đoạn hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng xấu tới giao dịch thương mại trước đó và làm xáo trộn chuỗi logistics.
Trong thư, lãnh đạo của hai tổ chức bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tuyên bố về việc áp dụng thuế đối ứng của Tổng thống Trump. Thư nhấn mạnh rằng nếu các mức thuế mới cao bất ngờ được áp dụng, điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, cũng như ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại song phương…
*Quảng cáo sai có thể bị hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 6/4, các câu hỏi liên quan vấn đề về quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội được đặt ra.
Ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Bộ Văn hóa- TT- DL cho biết trong thời kỳ mạng xã hội phát triển mạnh, giới nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng tham gia vào hoạt động quảng cáo rất phổ biến. Chúng ta đã có Luật Quảng cáo để điều chỉnh hành vi này. Tuy nhiên với quảng cáo trên mạng xã hội, Bộ Văn hóa- TT- DL đã có nhiều biện pháp để kiểm tra giám sát, xử lý tồn tại, hạn chế.
Cũng theo ông Bình, dự kiến trong nghị định liên quan đến triển khai Luật Quảng cáo sửa đổi sẽ có sự điều chỉnh chi tiết hơn với người nổi tiếng theo hướng tăng thêm chế tài xử phạt, cấm không cho quảng cáo, hạn chế hoạt động quảng cáo. Thậm chí hạn chế hoạt động nghệ thuật, hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội.
*Thu nhập bình quân người lao động cả nước là 8,3 triệu/tháng
Ngày 6/4, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã họp báo công bố về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước trong quý 1. Riêng về tình hình lao động, việc làm, Cục Thống kê cho biết số lao động có việc làm trong quý 1 đạt 51,9 triệu người, tăng so với cùng kỳ năm trước tương ứng với 532,1 nghìn người.
Nhìn chung lao động có việc làm có xu hướng phát triển bình thường như thời kỳ trước dịch COVID-19. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 131.000 đồng so với quý 4-2024, và tăng 720.000 đồng so với cùng kỳ năm 2024. Chia theo giới thì thu nhập bình quân tháng của lao động nam 9,3 triệu đồng/tháng, lao động nữ 7,1 triệu đồng/tháng.
Còn chia theo khu vực, thu nhập bình quân của lao động ở thành thị 10,1 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn 7,2 triệu đồng/tháng.
H.M
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin