Xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống người dân

06:06, 25/03/2025

(VLO) Hưởng ứng phong trào thi đua “Vĩnh Long chung sức xây dựng NTM”, đến nay huyện Mang Thít có 11 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%. Trong đó, có 4 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu. TT Cái Nhum đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện hoàn thành cơ bản các nội dung, tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Thông qua chương trình xây dựng NTM, các địa phương đã không ngừng nỗ lực giúp người dân nâng cao thu nhập, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Đảng bộ và Nhân dân các địa phương đã ra sức phấn đấu, nỗ lực đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội.
Đảng bộ và Nhân dân các địa phương đã ra sức phấn đấu, nỗ lực đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội.

Đời sống nâng cao

Những ngày trung tuần tháng 3/2025, xã Nhơn Phú và Bình Phước lần lượt tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn NTM. Đây là 2 xã cuối cùng của huyện Mang Thít về đích NTM vào cuối năm 2024.

Là một trong những xã nông nghiệp của huyện Mang Thít, xã Bình Phước cách trung tâm huyện khoảng 8km, cách trung tâm TP Vĩnh Long khoảng 16km. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Xã có vùng chuyên canh lúa, cây ăn trái, cây màu, nuôi trồng thủy sản.

Ông Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch UBND xã Bình Phước cho biết: Trong sản xuất nông nghiệp, đã hình thành những mô hình trồng trọt, chăn nuôi có chất lượng. Theo đó, các mô hình nuôi dế, nuôi yến lấy tổ, nuôi ong lấy mật, nuôi chồn hương, đã đem lại thu nhập khá và cuộc sống ấm no cho nông hộ.

Để giúp người dân nâng thu nhập, xã Bình Phước đã vận động nông dân cải tạo vườn kém hiệu quả để trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao.

Hiện, xã có HTX Cây ăn trái Bình Phước (trồng bưởi da xanh) và 7 tổ hợp tác sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ nông dân liên kết lại với nhau, cùng sản xuất với quy mô lớn hơn, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Qua đây, đã góp phần nâng giá trị ngành nông nghiệp của xã Bình Phước đạt mức tăng trưởng bình quân 2,6 %/năm. Công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn và công tác tuyên truyền vận động đưa lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được thực hiện khá tốt... góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 59,12 triệu đồng/năm.

Đến nay, kinh tế xã Bình Phước tiếp tục phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Nhà ở dân cư được đầu tư mở rộng, nâng cấp, nâng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn 97,83%. Hộ sử dụng nước máy từ hệ thống cấp nước tập trung đạt gần 88,3%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều kéo giảm ở mức 0,74%... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Là xã vùng nông thôn của huyện Mang Thít, xã Nhơn Phú nằm cách trung tâm huyện 5km. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp (cây lúa), sản xuất kinh doanh gạch mộc và các dịch vụ khác.

Ông Tô Minh Trí- Chủ tịch UBND xã Nhơn Phú cho biết: Phương thức sản xuất nông nghiệp của xã từng bước phát triển. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất được đẩy mạnh. Xã đã xây dựng nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi có chất lượng như: trồng bưởi da xanh, trồng sầu riêng, ươm cây giống, nuôi lươn... đem lại hiệu quả kinh tế cao đúng theo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Qua đây, giá trị ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng 3,36% so cùng kỳ. Tiểu thủ công nghiệp phát triển, hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện để giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn, nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 59,71 triệu đồng/năm.

Bà Nguyễn Huỳnh Thu- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mang Thít cho biết: Với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện cùng với sự nỗ lực vượt khó của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế- xã hội của huyện trong năm qua tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng NTM.

Đời sống nhân dân các địa phương trong huyện Mang Thít ngày càng cải thiện.
Đời sống Nhân dân các địa phương trong huyện Mang Thít ngày càng cải thiện.

Để hoàn thành cơ bản các nội dung, tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2024-2025 theo lộ trình; xã Nhơn Phú, Bình Phước phải thực hiện đạt chuẩn NTM năm 2024. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã đã nỗ lực quyết liệt, hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo kế hoạch.

Để tiếp tục giữ vững, nâng chất xã NTM, Bí thư Huyện ủy Mang Thít đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền xây dựng NTM; tập trung thực hiện tốt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp, kinh tế số; phát triển vườn cây ăn trái chuyên canh, thực hiện tốt công tác xây dựng mã số vùng trồng, chương trình mỗi xã một sản phẩm...

Cùng với đó, phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ, huy động nội lực của người dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; thường xuyên duy tu, bảo trì các công trình, dự án trên địa bàn quản lý.

Trong thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy vai trò chủ thể, sự giám sát của Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.

Song song đó, tiếp tục nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ, cải thiện cảnh quan, môi trường nông thôn; xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại nguồn từ hộ gia đình; mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục- thể thao, vui chơi giải trí tại các điểm văn hóa để không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nông thôn.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, bà Nguyễn Huỳnh Thu đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Đồng thời, cần tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết của Nhân dân, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào do địa phương phát động, xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh