(VLO) Là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của “xứ rẫy” Bình Tân, TT Tân Quới ngày càng đổi mới đi lên với diện mạo đô thị (ĐT) khang trang, đời sống ngày càng nâng cao. Và đang tiếp tục nâng chất thị trấn đạt chuẩn ĐT văn minh.
![]() |
Diện mạo đô thị Tân Quới ngày càng khang trang. |
Đời sống ngày càng đổi mới đi lên
Nhìn ra đường Chú Bèn (nối từ QL54 ra sông Hậu), ông Ngô Tòng Hữu (khóm Tân Lợi) vui mừng cho biết: “Đường này là đường được mở mới sau này. Khu vực này trước kia là đất vườn, sông rạch cách trở.
Nhờ được mở đường, giờ việc đi lại và chuyên chở hàng hóa thuận tiện”. Ông Hữu cho biết thêm, bên cạnh tuyến đường này, nhiều đường khác của thị trấn cũng được nâng cấp, mở rộng, xây vỉa hè, trồng cây xanh. Hầu hết có đèn đường và đèn trang trí... nên khang trang hơn.
Ông Phạm Văn Chương- khóm Tân Vinh (TT Tân Quới) cho biết: Trước đây, khi còn là xã Tân Quới, giao thông nông thôn toàn đường đất, mùa mưa đi lại rất khó khăn. Sau này, đường đan, đường nhựa được đầu tư, nâng cấp nên đi lại thuận tiện hơn.
“Con đường đất trước nhà tôi cũng đã được mở rộng thành đường đan 2m. Mỗi hộ dân trên tuyến đường đi qua đều hiến đất để cùng Nhà nước xây đường”- ông Chương cho biết thêm, gia đình ông đã hiến 300m2 đất để xây nhà máy cấp nước.
Ông Chương nhớ lại: “Những năm 1980, cơ sở vật chất trường lớp còn nhiều khó khăn, ở xã chưa có trường THPT. Hiện cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư xây dựng, chất lượng dạy học ngày càng nâng lên.
Về y tế, trước đây khi bị bệnh phải đến huyện Bình Minh (nay là TX Bình Minh) thì sau này đã có Trung tâm Y tế huyện Bình Tân” và kỳ vọng: “Tôi mong muốn KCN Gilimex Vĩnh Long, Cụm công nghiệp Tân Quới... sớm được đầu tư, đi vào hoạt động để tạo việc làm, nâng thu nhập cho người dân”.
Ông Bùi Hữu Đức- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khóm Tân Vinh, cho biết, từ khi Tân Quới được công nhận là thị trấn thì diện mạo ngày càng khang trang hơn. Trong đó, QL54 được đầu tư, nâng cấp, các tuyến đường phụ cũng được láng nhựa... giúp đi lại và thông thương hàng hóa dễ dàng.
![]() |
“Hồi trước người dân sản xuất ra hàng hóa thì lệ thuộc vào thương lái, đôi khi bị ép giá. Giờ có đường lộ lưu thông xuống khóm, ấp, người dân sản xuất ra sản phẩm thì mua bán thuận tiện hơn. Nhiều hộ còn chuyển từ làm nông sang thương mại- dịch vụ.
Đời sống nâng lên, các hộ dân đều có phương tiện nghe, nhìn. Thị trấn còn có công viên, tạo điều kiện cho người dân tập thể dục, thư giãn và có những trò chơi để các em nhỏ giải trí”- ông Đức bày tỏ vui mừng.
Giữ vững và nâng chất đô thị văn minh
Với quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân, năm 2021, thị trấn được công nhận đạt chuẩn ĐT văn minh theo Quyết định số 08 ngày 3/10/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh ĐT”.
Đây là tiền đề vững chắc để tiếp tục giữ vững và nâng chất thị trấn đạt chuẩn ĐT văn minh theo Quyết định số 04 ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn ĐT văn minh.
Theo Đảng ủy thị trấn, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay, ý thức của người dân đã được nâng lên, bộ mặt của thị trấn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.
![]() |
Đường phố được chăm chút tạo mỹ quan với những hàng cây xanh, khẩu hiệu, cột cờ xây dựng hai bên đường nối liền các ấp, khóm. Đến nay, có trên 90% nhà ở của người dân trên địa bàn được cải tạo và xây mới, lắp điện chiếu sáng trước cửa, chỉnh trang vỉa hè, lề đường…
Theo ông Lương chí Thanh- Phó Chủ tịch UBND thị trấn, cho biết, hiện nay thị trấn đã cơ bản hoàn thiện về quy hoạch, kiến trúc ĐT đúng quy hoạch. Từ năm 2021-2024, xây dựng, nâng cấp, cải tạo trên 90% các công trình công cộng về hành chính, văn hóa xã hội và hạ tầng cơ sở. 100% ấp, khóm đạt văn hóa hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 98%.
Cùng với đó, việc xây dựng các thiết chế văn hóa được đảm bảo, công tác y tế được quan tâm, duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh luôn được quan tâm.
Theo ông Trần Thanh Lâm- Bí thư Đảng ủy thị trấn, để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng TT Tân Quới phát triển bền vững, thị trấn tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế theo hướng thương mại- dịch vụ, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và phát triển nông nghiệp ĐT theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao. Bên cạnh, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và lao động phi nông nghiệp. Thúc đẩy nhanh quá trình nâng cao tỷ lệ ĐT hóa; giữ vững và nâng chất các tiêu chí ĐT văn minh. Đồng thời, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư để TT Tân Quới phát triển nhanh và bền vững…
Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,83%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được ổn định và phát triển.
Để tiếp tục giữ vững và nâng chất ĐT văn minh, ông Lương Chí Thanh cho biết, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa gắn với nâng chất các tiêu chí đạt chuẩn ĐT văn minh, phải tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức lối sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh.
![]() |
Bên cạnh, tăng cường các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với đặc điểm tình hình ở địa bàn dân cư, để thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, từ đó làm tốt hơn nữa công tác chỉnh trang ĐT, tạo đường thông hè thoáng và mỹ quan ở khu dân cư.
Đồng thời, đưa các nội dung về xây dựng ĐT văn minh là việc làm thường xuyên và quan trọng nhất với các nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI- TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin