(VLO) Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lộc Hòa (huyện Long Hồ) nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với xây dựng NTM, những năm qua hoạt động sản xuất nông nghiệp của xã phát triển theo hướng phát triển toàn diện cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả.
Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng và phát triển theo quy hoạch xã NTM đến NTM nâng cao... đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
![]() |
Hệ thống hạ tầng giao thông của xã Lộc Hòa ngày càng được đầu tư hoàn thiện. |
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Lộc Hòa tập trung mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của xã, tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế theo hướng “Nông nghiệp; công nghiệp- xây dựng và thương mại- dịch vụ”. Trong đó, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; xây dựng NTM phát triển toàn diện, bền vững, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của người dân.
Đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu nghị quyết
Dẫn chúng tôi ra thăm đồng lúa vàng ươm sắp đến ngày thu hoạch, ông Nguyễn Hữu Có- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Phước Thạnh, cho biết: Thành lập HTX nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, liên kết doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp với giá “mềm” hơn và đảm bảo đầu ra với giá cao hơn…
Được thành lập vào năm 2018 với 27 thành viên, diện tích 21ha, đến nay diện tích sản xuất của HTX mở rộng lên 22,5ha.
Theo ông Có, nhờ thường xuyên được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ chọn giống lúa, thực hiện mô hình giảm phát thải… nhiều nông hộ đã chuyển sang sử dụng giống lúa chất lượng hơn; không đốt rơm rạ để giảm khí thải; sạ thưa giúp giảm số lượng giống; chuyển dần sử dụng phân bón hữu cơ… đã giúp giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận.
Vụ Đông Xuân này, HTX sạ giống lúa OM18 và Đài thơm 8. Dự kiến, năng suất trên 7 tấn/ha. Giá bán khoảng 6.600 đ/kg. Sắp tới, HTX sẽ sạ đồng loạt.
Đồng thời, phối hợp với HTX Nông nghiệp- Dịch vụ Hòa Phú cùng thực hiện mô hình trồng lúa giảm phát thải. Theo đó, sẽ có đơn vị cung ứng vật tư và bao tiêu đầu ra.
4 năm trước, ông Nguyễn Văn Hồng- ở ấp Phước Thạnh, chuyển 2 công ruộng lên vườn để trồng mít Indo. Thấy trồng mít cho lợi nhuận khá, 2 năm nay, ông tiếp tục lên vườn thêm 10 công ruộng.
Ông Hồng cho biết, những lúc rộ mùa thì thu hoạch hàng tuần, bán được 20-30 triệu đồng, trừ chi phí còn lời một nửa. Mít trồng gần 2 năm thì cho thu hoạch, bình quân khoảng 10 kg/trái. Hiện, giá bán hơn 40.000 đ/kg, có thời điểm trên 100.000 đ/kg. “Nhờ trồng mít, kinh tế gia đình tôi khấm khá hơn”- ông Hồng vui vẻ nói.
Theo ông Phạm Thành Dũng- Công chức Địa chính- Xây dựng- Nông nghiệp và Môi trường xã, toàn xã có 821ha đất nông nghiệp. Trong đó, diện tích trồng lúa là nhiều nhất với 470ha, cây ăn trái 300ha, còn lại là rau màu.
Để tăng hiệu quả canh tác, xã thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân.
Nhiệm kỳ qua (2020-2025), Đảng bộ xã Lộc Hòa đã chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện. Tạo điều kiện để HTX nông nghiệp thuận lợi sản xuất. Khuyến khích chuyển đổi vườn kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao.
Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất. Đồng thời, xây dựng các mô hình hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống Nhân dân...
Nâng chất xã NTM nâng cao, xây 5 ấp NTM kiểu mẫu
Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lộc Hòa lần thứ XIV, đường về xã Lộc Hòa những ngày này tươi vui như Tết. Dọc theo các tuyến đường hoa nở xôn xao, hòa cùng sắc cờ Tổ quốc thắm tươi tung bay trong gió.
Không còn những đoạn đường nhiều ổ gà gồ ghề và nỗi lo ngập nước, tuyến ĐH22 hôm nay đã được mở rộng, trải nhựa phẳng phiu. Dọc hai bên đường hoa huỳnh anh, hoa giấy, hướng dương, mào gà… nở tươi rực rỡ. Nhà cửa khang trang, hàng quán thi nhau mọc lên nhộn nhịp các góc đường.
![]() |
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Lộc Hòa tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội. |
Con đường nhựa dẫn vào ấp Phước Thạnh trước đây rộng 1,6m nay được mở rộng 3m. Chỉ tay ra con đường trước nhà, ông Có cho biết: “Tôi và các hộ xung quanh đã tự nguyện hiến đất, góp tiền để mở rộng đường, giúp đi lại, chuyên chở nông sản dễ dàng hơn...”.
Bà Lê Thị Bình Cư- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa, cho biết: Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.
Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, sinh hoạt, thông thương hàng hóa.
Thực hiện chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân rất đồng tình, ủng hộ, tự nguyện hiến đất, di dời vật kiến trúc, đóng góp tiền của, ngày công lao động.
Bà Lê Thị Bình Cư- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Lộc Hòa đề ra 3 chỉ tiêu trong xây dựng NTM, đó là: Duy trì và nâng chất xã NTM nâng cao, phấn đấu đạt tiêu chí giao thông và giáo dục; xây dựng 5 ấp NTM kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu trên, BCH Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch cụ thể theo lộ trình. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức xây dựng NTM. Đề xuất, kiến nghị các ngành, các cấp bố trí kinh phí xây dựng các công trình giáo dục để các trường đạt chuẩn theo quy định. Bên cạnh, đôn đốc kinh phí xây dựng đường liên ấp để hoàn thiện hạ tầng giao thông. Đồng thời, khuyến khích phát triển thương mại- dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao thu nhập theo kết quả khâu đột phá nhiệm kỳ 2025-2030.
Nhiệm kỳ qua, xã Lộc Hòa đã huy động tổng nguồn lực 22,63 tỷ đồng xây mới gần 10.000m đường giao thông cấp C. Nhân dân đã hiến 19.000m2 đất xây đường giao thông nông thôn, ước tổng giá trị gần 13,2 tỷ đồng...
Đến nay, đường ô tô đến trung tâm xã được đảm bảo, 8/8 ấp có đường đến trung tâm ấp. 100% đường giao thông nông thôn được đan hóa và nhựa hóa. 4 tuyến đường liên xóm dài 8,3km đã được bê tông hóa, lưu thông thuận lợi hai mùa mưa nắng.
“Trong rất nhiều sự đổi thay của quê hương Lộc Hòa, tôi tâm đắc nhất về sự đổi thay của các các tuyến đường giao thông nông thôn.
Cụ thể là, xây dựng vượt các kế hoạch từ nguồn lực vận động xã hội hóa và sự đồng thuận của Nhân dân, đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi. Đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt”- bà Lê Thị Bình Cư chia sẻ.
Sau 3 năm về đích NTM, cuối năm 2021 xã Lộc Hòa được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao. “Đây là thành tích và vinh dự rất lớn đối với Đảng bộ xã, do xã không nằm trong lộ trình thực hiện của BCĐ huyện”- bà Lê Thị Bình Cư cho hay và thông tin: Đến nay xã có thêm ấp Phước Long đạt chuẩn ấp NTM kiểu mẫu, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết.
Ngày 26-27/2, xã Lộc Hòa tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lộc Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đơn vị được Huyện ủy Long Hồ chọn làm điểm chỉ đạo đại hội của huyện. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lộc Hòa thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu nghị quyết. Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện 2 khâu đột phá và 3 chương trình hành động đạt kết quả tích cực. |
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI- TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin