Đưa thị trấn Tân Quới phát triển nhanh và bền vững

06:09, 26/02/2025

(VLO) Là trung tâm kinh tế- chính trị- xã hội của huyện Bình Tân, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TT Tân Quới đã lãnh đạo thực hiện tốt các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế- xã hội phát triển mạnh mẽ. Bộ mặt đô thị (ĐT) ngày càng đổi mới, khang trang, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ thị trấn tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư để Tân Quới phát triển nhanh và bền vững.

Tân Quới tập trung phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao.
Tân Quới tập trung phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao.

Diện mạo khởi sắc, đời sống nâng cao

Cách đây vài năm, sau khi tham quan mô hình trồng rau màu trong nhà lưới thấy hiệu quả, anh Lê Văn Dương (khóm Thành Nhân) quyết định đầu tư nhà lưới trồng thử nghiệm 2 công đất. Nhận thấy cây cải bắp de phát triển khá tốt trong nhà lưới, giúp hạn chế sâu bệnh, giảm chi phí phân thuốc và nhân công, ít bị hư giập trong mùa mưa… đặc biệt là cho lợi nhuận cao hơn trồng bên ngoài, nên anh Dương mở rộng lên 10 công.

Theo anh Dương, đầu tư nhà lưới tốn khá nhiều chi phí, hơn 20 triệu đồng/công. Tuy nhiên, trồng trong nhà lưới cho cây cải đẹp, nên dễ bán. Cải được trồng khoảng 5 tuần thì thu hoạch. Mỗi năm có thể trồng 6 vụ, năng suất bình quân 1,8 tấn/công, giá bán dao động 3.000-10.000 đ/kg. Nếu giá tầm 5.000 đ/kg thì lời 3 triệu đồng/công.

“Trồng cải bắp de trong nhà lưới cho hiệu quả kinh tế, nên cuộc sống gia đình ổn định hơn”- anh Dương nói và cho biết: Bên cạnh cải bắp de, anh còn trồng rau thơm và đang cuốc đất 18 công đất ruộng lên vườn trồng mít Thái.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TT Tân Quới tập trung huy động nguồn lực, triển khai thực hiện 2 khâu đột phá và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đó là, xây dựng TT Tân Quới đạt chuẩn ĐT văn minh; phát triển ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ và canh tác nâng cao chất lượng, năng suất và giá trị.

5 năm qua, BCH Đảng bộ thị trấn đã chỉ đạo thực hiện tốt cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng, ứng dụng khoa học công nghệ, nhân rộng các mô hình hiệu quả... Tổng giá trị nông nghiệp đạt 478,5 tỷ đồng, chiếm 29%, vượt 1% so chỉ tiêu nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo triển khai áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mã số vùng trồng, sản xuất rau an toàn. Đến nay, có 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Theo ông Trần Thanh Lâm- Bí thư Đảng ủy thị trấn, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội. Nhiệm kỳ 2020-2025, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu nghị quyết.

Kinh tế thị trấn phát triển ổn định. Trong đó, thương mại- dịch vụ đảm bảo phục vụ tốt về nhu cầu hàng hóa. Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định. Ngành nông nghiệp thực hiện tốt chuyển đổi sản xuất theo hướng quy hoạch phát triển cây màu, cây ăn trái, triển khai hiệu quả việc xây dựng sản phẩm OCOP.

Văn hóa- xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phổ cập giáo dục. Các chính sách an sinh xã hội, công tác chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn được thực hiện kịp thời. Diện mạo ĐT nhiều khởi sắc. Đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Xây dựng thị trấn phát triển bền vững

Ông Ngô Tòng Hữu (sinh năm 1961, ở khóm Tân Lợi) nhớ lại: Hồi trước ở đây nhà cửa thưa thớt, nhiều lau sậy… trông rất hoang sơ. Đường sá gồ ghề, lởm chởm. Từ khi Trung tâm Hành chính huyện được đầu tư xây dựng, nhà cửa, hàng quán mọc lên ngày càng nhiều và sung túc hơn.

Nông dân Tân Quới vận hành hệ thống tưới phun trong nhà lưới.
Nông dân Tân Quới vận hành hệ thống tưới phun trong nhà lưới.

Nhìn ra đường Chú Bèn (nối từ QL54 ra sông Hậu), ông Hữu nói: “Hồi trước, ở đây không ai nghĩ sẽ có con đường này. Khu vực này trước kia là đất vườn, sông rạch cách trở. Khi mở đường này người dân rất phấn khởi vì giúp đi lại và thông thương hàng hóa thuận tiện”. Cùng với đó, nhiều tuyến đường của thị trấn được nâng cấp mở rộng, xây dựng vỉa hè. Hầu hết có đèn đường và đèn nghệ thuật...

Cho biết là người “sinh ra và lớn lên ở xứ này”, ông bày tỏ: “Rất mừng với những thay đổi của thị trấn, vì tất cả đều mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đáp ứng nhu cầu đời sống người dân. Tân Quới ngày nay thực sự đã là ĐT.

“Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác quản lý, mở rộng, chỉnh trang ĐT được Đảng bộ thị trấn đặc biệt quan tâm, tạo “đòn bẩy” mở rộng giao thương, phát triển kinh tế- xã hội”- ông Trần Thanh Lâm nhận định.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng TT Tân Quới phát triển bền vững và nâng chất tiêu chí ĐT văn minh, ông Trần Thanh Lâm cho biết: Đảng bộ thị trấn sẽ phát huy thành quả đạt được, nỗ lực, quyết tâm, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động.

Theo đó, đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế theo hướng thương mại- dịch vụ, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và phát triển nông nghiệp ĐT theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao.

Ông Trần Thanh Lâm.

Ông Trần Thanh Lâm- Bí thư Đảng ủy TT Tân Quới: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ TT Tân Quới tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư để thị trấn phát triển nhanh và bền vững. Phát huy mạnh mẽ ý chí phấn đấu, sự đồng thuận và khát vọng vươn lên của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu của sự phát triển. Duy trì và phát huy các giá trị văn hóa nền tảng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội.

Bí thư Đảng ủy TT Tân Quới cho biết thêm, sẽ tích cực phối hợp tạo thuận lợi xây dựng các khu, cụm công nghiệp; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo và lao động phi nông nghiệp. Thúc đẩy nhanh quá trình nâng cao tỷ lệ ĐT hóa; giữ vững và nâng chất các tiêu chí ĐT văn minh.

Diện mạo đô thị ngày khởi sắc.

Song song đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng phát triển thương mại- dịch vụ, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và phát triển nông nghiệp ĐT.

Đồng thời, phấn đấu thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động hiệu quả mọi nguồn lực để tạo động lực phát triển mới”- ông Trần Thanh Lâm nói.

Ngày 26-27/2, TT Tân Quới tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TT Tân Quới lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đơn vị được Huyện ủy Bình Tân chọn làm điểm chỉ đạo đại hội của huyện. Đảng bộ TT Tân Quới có 21 chi bộ với 400 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu nghị quyết.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI- TUYẾT HIỀN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh