(VLO) Thời gian qua, cùng với việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường thì các phường, thị trấn trong tỉnh đã chú trọng đầu tư, xây dựng, nâng cấp vỉa hè. Đồng thời, quan tâm chăm chút cảnh quan, ra quân giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường... góp phần tăng mỹ quan, đưa các phường, thị trấn đạt các nội dung, tiêu chí về đô thị văn minh (ĐTVM).
![]() |
TP Vĩnh Long với các đường có vỉa hè và hạ tầng ngày càng đồng bộ. |
Theo UBND TT Cái Nhum (huyện Mang Thít), trước khi thực hiện Kế hoạch xây dựng thị trấn đạt chuẩn ĐTVM, một số tuyến đường liên khóm chưa được thông thoáng. Một số hộ gia đình và hộ bán lưu động còn tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để mua bán.
Thực hiện kế hoạch về lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, vỉa hè đô thị, Ban ATGT thị trấn ra quân thực hiện được 128 cuộc, cho cam kết 432 hộ. Theo đó, hầu hết đã chấp hành tốt, còn vài hộ bán lưu động tái vi phạm, đoàn tiếp tục vận động nhắc nhở, cho cam kết chấp hành và xử phạt vi phạm hành chính đến nay là 14 trường hợp.
Hiện các tuyến đường chính ở Khóm 1, Khóm 2 đã được trải nhựa, có vỉa hè, lắp đặt điện chiếu sáng, trồng cây xanh. Năm 2024, UBND huyện đầu tư nâng cấp cải tạo vỉa hè, thảm nhựa mặt đường tuyến đường Phạm Hùng, Quảng Trọng Hoàng, Nguyễn Trãi (ở Khóm 1), với tổng kinh phí 5,8 tỷ đồng.
Nhà ở thị trấn, anh Nguyễn Văn Hải vui mừng cho biết: “Nhờ đường sá, vỉa hè được đầu tư nâng cấp, mở rộng thị trấn nhờ vậy ngày càng khang trang và mua bán nhộn nhịp hơn so trước kia. Người dân cũng nâng cao ý thức hơn trong việc giữ gìn mỹ quan, mua bán không lấn chiếm vỉa hè”.
Ông Lê Thanh Bình- Phó Chủ tịch UBND TT Cái Nhum, cho biết, thực hiện theo Quyết định số 04 ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn ĐTVM, thị trấn đã đạt 9/9 tiêu chí và 52/52 nội dung.
Tại TP Vĩnh Long, thời gian qua, các phường đã chú trọng đầu tư, nâng cấp vỉa hè và nỗ lực giữ đường thông hè thoáng.
Ở phường Tân Hòa, ông Đỗ Mạnh Cường- Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm Tân Phú, cho biết: “Nhằm nâng cao ý thức người dân cũng như khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, trồng cây… phường nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định về hành lang ATGT, không lấn chiếm vỉa hè; tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”.
Theo BCĐ Giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và ĐTVM phường Tân Hòa, phường luôn chú trọng công tác tuyên truyền vận động Nhân dân nêu cao ý thức nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thực hiện tốt nếp sống ĐTVM.
Việc kiểm tra xử lý lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi buôn bán được thực hiện thường xuyên. Đến nay không còn tình trạng lấn chiếm.
Tuyến đường hương lộ Tân Phú- từ QL80 đến cầu Nhà Dài được đầu tư vỉa hè và hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng.
Tuy nhiên, trên địa bàn có tuyến QL80 đi qua- đoạn từ cầu Cái Đôi đến cầu Huyền Báo chưa có vỉa hè. UBND phường đã trình, xin chủ trương đầu tư xây dựng vỉa hè, trồng cây xanh đối với đoạn đường này.
Sau những nỗ lực không ngừng, phường Tân Hòa đã dần khoác lên mình bức tranh đô thị tươi mới, đời sống ngày càng nâng chất. Những ngày đầu năm mới 2025, phường đã được công bố đạt chuẩn ĐTVM giai đoạn 2023-2024.
Còn theo BCĐ Giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và ĐTVM phường Tân Ngãi, hàng năm, UBND phường ban hành kế hoạch lập lại trật tự đô thị.
Qua các đợt cao điểm ra quân kiểm tra, lập lại trật tự đô thị và cho cam kết không sử dụng lấn chiếm vỉa hè, hành lang lộ giới để bảng quảng cáo, che chắn gây cản trở giao thông... 100% cơ sở, hộ kinh doanh, người dân đã nhận thức và khắc phục tình trạng lấn chiếm lề đường, lòng đường làm nơi kinh doanh, mua bán, lắp đặt biển quảng cáo, cây xanh che khuất tầm nhìn…
![]() |
Một tuyến đường của TT Cái Nhum có vỉa hè, cây xanh, đèn nghệ thuật. |
Qua đó, từng bước tạo vẽ mỹ quan đô thị. Với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, phường đã thực hiện hoàn thành các nội dung, tiêu chí và được công bố công nhận phường ĐTVM hồi đầu tháng 1/2025.
Ông Mai Hoàng Thanh- Chủ tịch UBND phường, cho biết, hạ tầng của phường được nâng cấp, cải tạo ngày càng khang trang, góp phần phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.
Trong đó, mạng lưới giao thông, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, vỉa hè… được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa. Đến nay, đã hoàn thành 100% các tuyến đường chính có vỉa hè, góp phần chỉnh trang đô thị.
Để giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn ĐTVM trong những năm tiếp theo, phường tiếp tục triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng “phường đạt chuẩn ĐTVM” đi vào chiều sâu; quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí phường đạt chuẩn ĐTVM; tích cực góp phần xây dựng TP Vĩnh Long ngày càng văn minh, hiện đại.
Thiết nghĩ, vỉa hè là mặt tiền của các tuyến đường, đặc biệt đối với các đô thị. Do đó, việc đầu tư, chăm chút cho diện mạo vỉa hè là hết sức cần thiết nhằm tạo mỹ quan, thông thoáng, dành không gian cho người đi bộ…
Tuy nhiên, việc mua bán ở vỉa hè là nhu cầu có thật, thậm chí ở một số nơi, mua bán vỉa hè còn trở thành một “nét văn hóa” riêng, độc đáo. Theo đó, cần có giải pháp phù hợp để giải quyết nhu cầu mua bán này, cũng là cách để giải quyết rốt ráo tình trạng lấn chiếm vỉa hè sai quy định làm nơi mua bán, kinh doanh.
Đồng thời, cần quan tâm xây dựng những vỉa hè thân thiện nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Bài, ảnh: SÔNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin