Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 611 ngày 8/7/2024, phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường (MT) quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(VLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 611 ngày 8/7/2024, phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường (MT) quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mục tiêu nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái MT; phục hồi và cải thiện chất lượng MT; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học. Theo đó, trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng MT; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung (XLCTTT) cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo MT cấp quốc gia và cấp tỉnh...
Đến năm 2030, nâng tổng diện tích hệ thống khu bảo tồn của cả nước đạt khoảng 6,7 triệu hecta. Bên cạnh, hình thành đồng bộ hệ thống khu XLCTTT, xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại, hạn chế tối đa chất thải rắn chôn lấp trực tiếp; phân loại chất thải tại nguồn; thúc đẩy tái chế, tái sử dụng chất thải; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xử lý chất thải.
Cụ thể, hình thành tối thiểu: 2 khu XLCTTT cấp quốc gia, 7 khu XLCTTT cấp vùng tại các vùng kinh tế- xã hội trong kỳ quy hoạch, tối thiểu 1 khu XLCTTT cấp tỉnh.
Đến năm 2050, MT có chất lượng tốt, bảo đảm MT sống trong lành; phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp hướng tới đưa phát thải ròng bằng “0”.
SÔNG HẬU