Khảo sát công tác quản lý tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại huyện Mang Thít

02:05, 21/05/2024

Sáng 21/5, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh đến khảo sát việc thực hiện công tác quản lý tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại UBND xã An Phước, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên và UBND huyện Mang Thít.

 

 

Ông Nguyễn Minh Dũng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý một số vấn đề cần quan tâm.
Ông Nguyễn Minh Dũng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý một số vấn đề cần quan tâm.

Sáng 21/5, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh đến khảo sát việc thực hiện công tác quản lý tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại UBND xã An Phước, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên và UBND huyện Mang Thít.

UBND xã An Phước đang quản lý 7 thửa đất. Hiện còn 1 thửa chưa có quyết định thu hồi, 1 thửa chưa cấp quyền sử dụng đất. Bên cạnh, xã còn quản lý 78 thửa đất bãi bồi với tổng diện tích hơn 121.800m2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên hiện đang quản lý sử dụng 2 thửa đất, trong đó 1 thửa chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).

UBND huyện Mang Thít đang quản lý 7 chợ và 223 cơ sở. Hiện, 126/223 cơ sở được cấp QSDĐ, có 41 cơ sở là trụ sở ấp mượn đất của dân xây dựng, còn lại 46 cơ sở đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Giai đoạn 2021- 2023, huyện thanh lý 17 trụ sở làm việc, 23 trường học để xây mới; duy tu, sửa chữa 24 cơ sở với kinh phí gần 9,5 tỷ đồng; bán đấu giá 13 lô đất với diện tích hơn 1.240m2, trong đó đấu giá thành 11 lô; thanh lý 30 tài sản là nhà làm việc cũ để xây nhà làm việc mới.

Dịp này, huyện kiến nghị xem xét lại thẩm quyền thanh lý trụ sở làm việc, tài sản trên đất, phân cấp cho huyện thanh lý đối với trụ sở làm việc theo nguyên giá (hoặc giá trị còn lại), vì hiện nay có những tài sản trên đất giá trị rất nhỏ nhưng vẫn phải trình UBND tỉnh quyết định thanh lý.

Đoàn khảo sát thực tế khu vực đang xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đoàn khảo sát thực tế khu vực đang xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Minh Dũng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các quy định về công tác quản lý tài sản công; quan tâm cấp giấy chứng nhận QSDĐ; khai thác sử dụng và quản lý chặt đất công.

Bên cạnh, chỉ đạo đầu tư phù hợp với nhu cầu, khai thác hiệu quả công năng phù hợp với từng giai đoạn để tránh lãng phí; phân bổ kinh phí duy tu bảo dưỡng tài sản công kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, tăng tốc sắp xếp lại nhà đất theo phương án được phê duyệt, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu phát triển xã hội, kéo dài thời gian sử dụng tài sản công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý, phòng ngừa lấn chiếm đất công, phòng chống tiêu cực, lãng phí.

Tin, nh: XUÂN TƯƠI- TUYT HIN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh