Ngày 13/4, ông Y Thanh Hà Niê K'đăm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, cùng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long khảo sát tình hình kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Xem video |
(VLO) Ngày 13/4, ông Y Thanh Hà Niê K’đăm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, cùng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long khảo sát tình hình kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đặng Văn Chính- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.
Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long. |
Theo ông Y Thanh Hà Niê K’đăm, chương trình làm việc hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó nắm bắt các thông tin từ thực tiễn phục vụ cho công tác thẩm tra kinh tế- xã hội, phục vụ Kỳ họp thứ 7 sắp tới.
Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển. Tỉnh luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo người DTTS.
Vai trò của Hội người Hoa và người có uy tín trong đồng bào các DTTS được phát huy trong công tác vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Toàn tỉnh hiện chỉ còn 0,95% hộ nghèo, riêng DTTS chỉ còn 302 hộ nghèo trong tổng số 8.735 hộ (chiếm tỷ lệ 3,46%).
Lĩnh vực văn hoá- xã hội vùng đồng bào DTTS đạt nhiều kết quả tích cực, các cơ sở giáo dục được xây dựng khang trang. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh có 3 khối lớp, ngoài việc học chương trình phổ thông, trường còn dạy chữ Khmer theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm trao đổi các vấn đề về kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS. |
Trạm y tế được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia, đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo cơ bản, trang bị y tế đảm bảo phục vụ cho việc khám, điều trị bệnh cho Nhân dân.
Việc bảo tồn, trùng tu, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc tại các bảo tàng, di tích, khu lưu niệm cũng được duy trì và thực hiện tốt. Toàn tỉnh có 13 chùa Phật giáo Nam tông Khmer đều được trùng tu khang trang, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào.
Dịp này, tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Trung ương cần xem xét mở rộng phạm vi, đối tượng thụ hưởng và điều chỉnh một số nội dung dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS.
Xem xét về chính sách hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho người dân sinh sống tại địa bàn ấp đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn NTM.
Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của địa phương, ông Y Thanh Hà Niê K’đăm cho biết sẽ phản ánh đầy đủ, khách quan đến cơ quan có thẩm quyền.
Kết quả chuyến công tác giúp Hội đồng Dân tộc của Quốc hội xây dựng chính sách và thẩm tra, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực dân tộc theo quy định của pháp luật.
Tin, ảnh: N.THỊNH- T.PHƯƠNG