Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, nhờ triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng dịch, như: tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung giám sát để phát hiện sớm, khống chế kịp thời không để lây lan diện rộng, kết hợp với đẩy mạnh tiêu độc sát trùng môi trường chăn nuôi, nên bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh giảm mạnh.
Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, nhờ triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng dịch, như: tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung giám sát để phát hiện sớm, khống chế kịp thời không để lây lan diện rộng, kết hợp với đẩy mạnh tiêu độc sát trùng môi trường chăn nuôi, nên bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh giảm mạnh.
Năm 2019, năm dịch bệnh khởi phát đầu tiên trong tỉnh, xảy ra 1.426 ổ dịch tại 104 xã, 8 huyện với tổng đàn heo bị bệnh, chết, tiêu hủy là 35.057 con; đến cuối năm 2023 chỉ còn 16 ổ dịch với tổng đàn heo bị bệnh, tiêu hủy là 362 con (giảm hơn 98%).
Cuối tháng 1/2024, chỉ xảy ra 3 ổ dịch bệnh ở 3 xã thuộc huyện Trà Ôn với số heo bị bệnh là 52 con, đến nay đã qua thời gian cách ly an toàn 21 ngày.
Đặc biệt, từ năm 2023 đến nay, sau khi thử nghiệm thành công tiêm vaccine ngừa dịch tả heo châu Phi, Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản tỉnh đã khuyến cáo, hướng dẫn người chăn nuôi duy trì thực hiện các biện pháp phòng dịch và triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt I/2024 được 290 liều vaccine ngừa dịch tả heo châu Phi tại các huyện Bình Tân, Trà Ôn, Mang Thít, đây là lần đầu tiên tỉnh tiêm phòng loại vaccine này. Thời gian tới, công tác tiêm phòng bệnh dịch này sẽ được tiếp tục triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.
MỸ TRUNG