Cần lưu ý việc học sinh bỏ học sau Tết

03:02, 28/02/2024

Sau Tết Nguyên đán đã xuất hiện tình trạng học sinh bỏ học ở một số địa phương, đặc biệt là một số cơ sở giáo dục vùng sâu. Vì lẽ đó, Bộ GD-ĐT có công văn lưu ý các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

Sau Tết Nguyên đán đã xuất hiện tình trạng học sinh bỏ học ở một số địa phương, đặc biệt là một số cơ sở giáo dục vùng sâu. Vì lẽ đó, Bộ GD-ĐT có công văn lưu ý các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

Tại Vĩnh Long cũng như ĐBSCL học sinh nghỉ học nguyên nhân chủ yếu do chán học và gia đình khó khăn, nghỉ học đi làm là chủ yếu.

Các cơ sở giáo dục tập trung tổ chức dạy học nghiêm túc, quản lý học sinh chặt chẽ và giữ mối liên hệ thường xuyên với gia đình, địa phương để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm tình trạng học sinh bỏ học, bảo đảm duy trì sĩ số, ổn định dạy học.

Nắm bắt tâm tư, tình cảm học sinh để kịp thời hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần cho các em yên tâm đến trường là việc mà các cơ sở giáo dục đã và đang làm. Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ để quan tâm kịp thời học sinh có những biểu hiện tâm lý không đúng.

Nếu học sinh chán học, gia đình và nhà trường cần nghiêm túc nhìn nhận năng lực, biểu hiện của con em mình. Tìm hiểu nguyên nhân để tìm ra hướng giải quyết thích hợp. Thực tế, học sinh chán học một phần nguyên nhân từ các em, dẫu vậy, thầy cô cũng cần xem lại phương pháp giảng dạy của mình. Điều chỉnh phù hợp giúp học sinh yêu thầy cô, mến trường và thích đến trường. Song song đó, để hạn chế học sinh bỏ học còn cần được xã hội quan tâm cùng thực hiện.

VĨNH PHÚC

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh