Chủ động ứng phó xâm nhập mặn, không để thiếu nước sinh hoạt

03:01, 31/01/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa khô năm 2023-2024 xâm nhập mặn (XNM) ở ĐBSCL ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, tương đương với năm 2020-2021

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa khô năm 2023-2024 xâm nhập mặn (XNM) ở ĐBSCL ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, tương đương với năm 2020-2021.

Trong thời kỳ cao điểm (từ tháng 2-4) có thể xảy ra thiếu nước ngọt cục bộ, XNM vào sâu các cửa sông; thiếu nước ngọt cục bộ, gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân trong mùa khô. Hiện XNM ở ĐBSCL đang có xu thế tăng theo triều cường.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, XNM, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị có liên quan chủ động triển khai ứng phó, không để xảy ra thiếu nước cho sinh hoạt và ảnh hưởng sản xuất của người dân trong các tháng cao điểm mùa khô.

Cụ thể, theo dõi sát ảnh hưởng của El Nino, diễn biến thời tiết, nguồn nước, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình, dự báo ngắn hạn, dài hạn về thủy văn, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, XNM và dòng chảy trên các sông lớn chảy qua địa bàn tỉnh: sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên, sông Măng Thít; chủ động triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, XNM phù hợp với diễn biến thực tế tại từng thời điểm, từng khu vực; vận hành linh hoạt, hiệu quả các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt đảm bảo nhu cầu.

Các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, xác định mức độ ảnh hưởng đến từng địa bàn để chủ động các biện pháp ứng phó…

NGUYÊN KHANG

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh