Theo đánh giá của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, vụ sạt lở bờ tả sông Cổ Chiên, đoạn thuộc ấp An Thuận (xã An Bình, huyện Long Hồ) vào chiều ngày 2/11 gây thiệt hại về tài sản là 752 triệu đồng.
Theo đánh giá của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, vụ sạt lở bờ tả sông Cổ Chiên, đoạn thuộc ấp An Thuận (xã An Bình, huyện Long Hồ) vào chiều ngày 2/11 gây thiệt hại về tài sản là 752 triệu đồng.
Sạt lở làm mất hơn 3.000m2 đất, 15 cây dừa, 10 cây nhãn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 3 ngôi nhà của 3 hộ, trong đó buộc 1 hộ phải tháo dỡ vật kiến trúc, di dời đồ đạc, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở. Ngoài ra, sạt lở còn làm thất thoát, trôi ra sông khoảng 500kg cá điêu hồng giống, 800kg cá tra, cá trê, 2.000 con ếch thịt.
Nguyên nhân sạt lở là do lòng sông Cổ Chiên sâu, dưới tác động của sóng, dòng chảy làm cho mái bờ bị xói lở nghiêm trọng, kết hợp với những đợt triều cường, làm cho bờ sông mất ổn định, gây ra sạt lở.
Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, đoạn bờ sông Cổ Chiên bị sạt lở nêu trên nằm trong khu vực sạt lở đã được UBND tỉnh công bố tình huống sạt lở nguy hiểm khẩn cấp vào năm 2020 (đoạn từ đầu cù lao thuộc xã An Bình đến phà An Bình) dài khoảng 4.300m và UBND tỉnh đã có chủ trương đầu từ xây dựng tuyến kè dài 4.379m để bảo vệ khu vực này.
Dự án kè đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn về khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình vào ngày 23/6/2023, triển khai thực hiện từ nay đến năm 2025 nhằm khắc phục tình trạng sạt lở nơi đây.
TRUNG CHÁNH